Hong Kong xác nhận chó nhiễm nCoV, kịch bản Covid-19 trên động vật ra sao?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hong Kong vừa xác nhận ca lây nhiễm virus corona (Covid - 19) đầu tiên trên chó nuôi từ chủ nhân của nó cũng là một bệnh nhân dương tính với nCoV. Trước đó, Bộ NNPTNT từng đề xuất xây dựng kịch bản Covid - 19 sẽ lây lan sang động vật và khả năng ứng phó trong trường hợp này.

 

Ngày 4/3, giới chức y tế Hong Kong đã xác nhận một con chó giống Phốc Sóc của bệnh nhân nCoV cũng đã nhiễm virus nhưng cho kết quả "dương tính yếu".

Kể từ khi dương tính với nCoV hôm 28/2, con chó này bắt đầu được cách ly tại một trung tâm động vật. Cơ quan Nông nghiệp, Ngư nghiệp và Bảo tồn (AFCD) của Hong Kong cho biết các xét nghiệm cho thấy con chó có "mức độ nhiễm thấp" và hiện không có các triệu chứng điển hình.


 

Con chó Phốc Sóc đầu tiên được xác nhận nhiễm nCoV từ chủ nhân ở Hong Kong. Ảnh: FB.
Con chó Phốc Sóc đầu tiên được xác nhận nhiễm nCoV từ chủ nhân ở Hong Kong. Ảnh: FB.



Từ thực tế này, nhiều chuyên gia lo ngại rằng kết quả xét nghiệm dương tính kể trên là do các mẫu xét nghiệm đã bị nhiễm khuẩn từ môi trường, chứ không phải từ bệnh phẩm của chú chó.

Phát ngôn viên AFCD nhấn mạnh chưa có bằng chứng cho thấy động vật nuôi có thể là vật chủ lây lan nCoV, vì vậy ngoài việc duy trì các thói quen vệ sinh tốt, chủ thú cưng không cần phải quá lo ngại.

Trước đó, Bộ NNPTNT cũng đã đặt ra tình huống Covid - 19 có thể lây lan trên động vật và đã trình Thủ tướng Chính phủ đề xuất các giải pháp kiểm soát dịch bệnh có kế hoạch ứng phó với nguy cơ xuất hiện Covid-19 trên động vật, bao gồm tăng cường năng lực chẩn đoán, xét nghiệm phát hiện nCoV trên động vật nuôi và động vật hoang dã.

Lý giải cho đề xuất này, ông Nguyễn Văn Long - Cục trưởng Cục Thú ý (Bộ NNPTNT) cho rằng, chủng virus corona thông thường có xuất hiện trên động vật nhưng không liên quan đến việc virus corona mới đang lây bệnh cho con người.

Thứ hai, đối với virus corona mới - Covid-19, thời gian qua, chưa có bằng chứng khoa học nào nói Covid - 19 xuất phát từ động vật dù trước đó người ta có nghi ngờ dịch bắt nguồn từ một chợ hải sản ở Vũ Hán, nhưng bây giờ đã chứng minh là không phải. Tuy nhiên, các nhà khoa học cũng đã nghiên cứu và cho thấy có mối quan hệ di truyền của virus corona phân lập được trên rắn, tê tê, dơi.

"Bộ NNPTNT đang xin Thủ tướng Chính phủ chủ trương xây dựng kế hoạch, sau đó sẽ tổ chức xây dựng kịch bản, lấy ý kiến từ các bộ ngành, địa phương. Tinh thần chung là phải đặt ra các tình huống nếu dịch Covid - 19 xuất hiện trên động vật thì phải làm gì để không vào thế bị động" - ông Long nhấn mạnh.

Như vậy, từ trường hợp đầu tiên chó nghi nhiễm nCoV, chắc chắn những bước tiếp theo trong việc xây dựng kịch bản động vật lây nhiễm Covid-19 cũng sẽ phải khác.

http://danviet.vn/nha-nong/hong-kong-xac-nhan-cho-nhiem-ncov-kich-ban-covid-19-tren-dong-vat-ra-sao-1064994.html

Theo Khánh Nguyên (Dân Việt)

 

Có thể bạn quan tâm

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

(GLO)- Lá tía tô được nhiều người sử dụng như một loại nước uống hỗ trợ giải cảm, tăng cường sức khỏe và làm đẹp. Tuy nhiên, uống lá tía tô không đúng cách hoặc lạm dụng có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

(GLO)- Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam yêu cầu BHXH các địa phương phối hợp với cơ sở khám chữa bệnh không để người bệnh cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, bệnh cần phẫu thuật, sử dụng kỹ thuật cao hoặc thuộc diện không cần giấy chuyển tuyến phải quay về tuyến dưới làm thủ tục chuyển viện.

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

(GLO)- Bộ Y tế chính thức áp dụng Hướng dẫn kiểm soát yếu tố nguy cơ, người có yếu tố nguy cơ và người mắc bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng theo Quyết định 1983/QĐ-BYT từ ngày 1-7. Đáng chú ý, đột quỵ được đưa vào danh mục các bệnh ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng.

Huyết áp cao: 4 điều cần tránh làm sau 20 giờ

Huyết áp cao: 4 điều cần tránh làm sau 20 giờ

Đối với người bị huyết áp cao, kiểm soát huyết áp không chỉ phụ thuộc vào thuốc mà còn chịu ảnh hưởng đáng kể từ lối sống. Sau 20 giờ, một số thói quen tưởng vô hại nhưng có thể khiến huyết áp khó kiểm soát hơn.

Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết tại xã Biển Hồ

Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết tại xã Biển Hồ

(GLO)- Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết vừa ghi nhận 1 ca tử vong do sốt xuất huyết (SXH) tại thôn Tiên Sơn 2, xã Biển Hồ. Trường hợp tử vong là anh L.V.P (SN 1999) mắc SXH và tiền sử có mắc bệnh đái tháo đường type 2. Đây là ca tử vong đầu tiên do SXH trong năm 2026.

Cảnh báo rối loạn tâm thần do chất gây ảo giác

Cảnh báo rối loạn tâm thần do chất gây ảo giác

(GLO)- Bệnh viện Tâm thần kinh Pleiku (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) đang điều trị hơn 70 bệnh nhân nội trú, trong đó có trên 20 trường hợp bị rối loạn tâm thần do sử dụng các chất gây ảo giác, đặc biệt là ma túy. Đáng lo ngại, khoảng một nửa số bệnh nhân này dưới 25 tuổi.

Gia Lai hướng đến tất cả người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử vào năm 2030

Gia Lai hướng đến tất cả người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử vào năm 2030

(GLO)- Theo kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035 trên địa bàn tỉnh, giai đoạn I (2026-2030), Gia Lai phấn đấu tỷ lệ người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử và quản lý sức khỏe theo vòng đời đạt 100%.

Làm mẹ không còn là hành trình đơn độc

Làm mẹ không còn là hành trình đơn độc

(GLO)- Ngày nay, cùng với sự phát triển của y học và các dịch vụ hỗ trợ, hành trình làm mẹ của chị em đã bớt đơn độc hơn khi có sự đồng hành của đội ngũ chuyên gia, bác sĩ, các lớp học tiền sản và những cộng đồng chia sẻ kinh nghiệm nuôi con khoa học.

null