Hơn 43.000 hội viên thanh niên Gia Lai được tư vấn, hướng nghiệp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 10-1, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị lần thứ 8 (mở rộng) khóa VII, nhiệm kỳ 2019-2024 nhằm tổng kết công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2022. 

Tham gia hội nghị có đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy, Sở Nội vụ; các Ủy viên Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh khóa VII. Hội nghị được kết nối đến 19 điểm cầu các huyện, thị xã và các tổ chức Hội trực thuộc. 

Trong năm 2022, tổ chức Hội các cấp đã thực hiện 283 hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa, “Uống nước nhớ nguồn”, hành trình đến địa chỉ đỏ… thu hút sự tham gia của hơn 26.500 hội viên thanh niên. Tham gia xây dựng nông thôn mới gắn với tiêu chí về “xây dựng cảnh quan, môi trường xanh-sạch-đẹp-an toàn”, tổ chức Hội các cấp đã thu gom và phân loại 500 kg rác thải; đào 22 hố rác; nạo vét hơn 2 km kênh mương, hệ thống thủy lợi; xây dựng 100 m đường bê tông; thành lập 4 tuyến đường thanh niên tự quản… Tổ chức Hội các cấp đã phối hợp thực hiện được 34 đợt hiến máu với 10.000 hội viên thanh niên tham gia, tiếp nhận được gần 9.500 đơn vị máu; 40 đợt khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho hơn 12.200 người dân, thanh thiếu nhi.

Quang cảnh hội nghị tổng kết tại điểm cầu cấp tỉnh. Ảnh: Phan Lài
Quang cảnh hội nghị tổng kết tại điểm cầu cấp tỉnh. Ảnh: Phan Lài

Chương trình “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, tổ chức Hội các cấp đã tư vấn, hướng nghiệp cho hơn 43.000 hội viên thanh niên; giới thiệu, tạo việc làm cho trên 8.000 hội viên thanh niên; trao tặng 24 mô hình sinh kế cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn bị thất nghiệp do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Tổ chức Hội các cấp tiếp tục thành lập và duy trì hoạt động của 220 mô hình, giải pháp nhằm giúp đỡ, hỗ trợ cảm hóa thanh niên yếu thế, thanh niên chậm tiến, thanh niên mới chấp hành xong án phạt tù về địa phương...  

Năm 2023, với chủ đề “Thanh niên tiên phong chuyển đổi số”, Hội LHTN Việt Nam tỉnh đặt ra 12 chỉ tiêu cơ bản, gồm: 100% Hội LHTN Việt Nam cấp xã duy trì và xây dựng ít nhất 1 mô hình hỗ trợ thanh niên yếu thế có cơ hội phát triển. Cấp tỉnh tổ chức ít nhất 2 hoạt động trang bị kiến thức khởi nghiệp cho thanh niên và hỗ trợ ít nhất 5 dự án khởi nghiệp cho thanh niên. Cấp tỉnh và 100% Hội LHTN Việt Nam cấp huyện tổ chức ít nhất 2 hoạt động tạo môi trường sáng tạo cho thanh niên. Cấp tỉnh và 100% Hội LHTN Việt Nam cấp huyện tổ chức ít nhất 1 hoạt động nâng cao năng lực số cho cán bộ, hội viên thanh niên...

Dịp này, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã công bố kết quả đánh giá thi đua công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2022: 11 đơn vị đạt danh hiệu xuất sắc, 6 đơn vị đạt danh hiệu tiên tiến.  

PHAN LÀI

Có thể bạn quan tâm

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.

Khẳng định vị thế của du lịch trên bản đồ toàn cầu

Khẳng định vị thế của du lịch trên bản đồ toàn cầu

Muốn tăng trưởng bền vững, bên cạnh chú trọng về “lượng”, du lịch Việt Nam còn cần đặt trọng tâm vào “chất”. Đây chính là “chìa khóa” để du lịch nước nhà nâng tầm giá trị, khẳng định vị thế, tăng cường năng lực cạnh tranh trên bản đồ du lịch toàn cầu.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng

(GLO)- Một ngôi làng Bahnar không người ở, bị "bỏ quên" giữa núi rừng Tây Nguyên nhưng vẫn hấp dẫn nhiều du khách ghé thăm nhờ vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên và kiến trúc nhà truyền thống. Đó là làng Kon Sơ Lăl cũ (xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai).

Tặng quà Tết cho học sinh hoàn cảnh khó khăn tại xã Bình Hiệp

Tặng quà Tết cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Bình Hiệp

(GLO)- Chào mừng thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 6-2, Chi đoàn các Ban Đảng tỉnh phối hợp với Đoàn xã Bình Hiệp tổ chức chương trình “Xuân yêu thương” năm 2026 tại xã Bình Hiệp.