Tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên tôn giáo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh Gia Lai Đỗ Đức Thanh cho biết: Thời gian qua, Tỉnh Đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động dành cho thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tôn giáo. Nhiều thanh niên theo đạo có phẩm chất đạo đức tốt, có uy tín, trở thành nòng cốt trong việc vận động, tập hợp thanh niên tại các địa phương, củng cố được lòng tin của thanh niên tôn giáo vào tổ chức Đoàn-Hội.

Trao “cần câu” phát triển kinh tế

Anh Ning (31 tuổi, làng O Yố, xã Ia Băng, huyện Đak Đoa) theo đạo Tin lành. Anh vừa được Tỉnh Đoàn trao tặng 70 cây sầu riêng giống. Được tặng cây giống, anh rất phấn khởi vì có thêm điều kiện phát triển sản xuất, cải thiện thu nhập.

Ngoài được tặng cây giống, anh Ning cùng đoàn viên, thanh niên làng O Yố được Tỉnh Đoàn và các đơn vị phối hợp tổ chức tập huấn quy trình xây dựng sản phẩm OCOP; cài đặt ứng dụng công nghệ số i-HR trong tư vấn, tìm việc làm. Đồng thời, các thành viên đội trí thức trẻ tình nguyện tỉnh còn tổ chức tập huấn cách phòng-chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm và cách xen canh sầu riêng trong vườn cà phê cho đoàn viên, thanh niên. Anh Ning tâm sự: “Mình rất vui khi được tổ chức Đoàn hỗ trợ cây giống và hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cây trồng. Mình sẽ chăm chỉ làm ăn, tích cực tham gia các hoạt động Đoàn-Hội”.

  Anh Đỗ Đức Thanh (bìa phải)-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh tặng mô hình sinh kế cho anh Ning (thứ 2 từ trái qua, làng O Yố, xã Ia Băng, huyện Đak Đoa). Ảnh: Minh Nhật
Anh Đỗ Đức Thanh (bìa phải)-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh tặng mô hình sinh kế cho anh Ning (thứ 2 từ trái qua, làng O Yố, xã Ia Băng, huyện Đak Đoa). Ảnh: Minh Nhật



Gia đình anh Rơ Châm Phi là một trong những hộ có hoàn cảnh khó khăn ở làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh. Đồng hành với thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tôn giáo, Huyện Đoàn, Hội LHTN Việt Nam huyện Chư Păh đã trao tặng gia đình anh Phi 2 con heo giống và hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi. “Ngoài sự hỗ trợ của Huyện Đoàn và Hội LHTN Việt Nam huyện, mình còn vay mượn tiền để mua thêm 2 con heo giống. Nhờ chăm sóc chu đáo nên đàn heo phát triển tốt, đẻ được 2 lứa rồi”-anh Phi chia sẻ.

Những năm qua, tổ chức Đoàn-Hội các cấp trong tỉnh đã quan tâm đến thanh niên vùng đặc thù, đặc biệt là thanh niên tôn giáo bằng nhiều hình thức như: trao sinh kế, đào tạo nghề, hỗ trợ tìm kiếm việc làm, hướng nghiệp… Các trường hợp được hỗ trợ đều có hoàn cảnh khó khăn, có ý chí vươn lên và tích cực tham gia các phong trào Đoàn-Hội tại địa phương. Sau khi được hỗ trợ, nhiều thanh niên đã phát triển mô hình kinh tế, ổn định cuộc sống gia đình.

Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, giáo dục

Mới đây, hơn 200 cán bộ Đoàn chuyên trách cấp tỉnh và các Huyện Đoàn, Thị Đoàn, Thành Đoàn; Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Lý luận trẻ cấp huyện, báo cáo viên của Đoàn cấp huyện, cấp tỉnh đã được Phó Giáo sư-Tiến sĩ Nguyễn Thanh Xuân-giảng viên cao cấp Viện Tôn giáo tín ngưỡng (Học viện Chính trị Quốc gia TP. Hồ Chí Minh) và Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền (Ủy ban Dân tộc) Đinh Xuân Thắng thông tin các nội dung: khái quát chung về tôn giáo, tín ngưỡng và vai trò, chức năng, giá trị của tôn giáo, tín ngưỡng ở Việt Nam; kỹ năng định hướng, tiếp cận và xử lý thông tin trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo; chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về dân tộc và công tác dân tộc; kỹ năng thông tin, tuyên truyền chính sách, pháp luật về dân tộc và công tác dân tộc… Những kiến thức tại lớp tập huấn giúp học viên thuận lợi hơn trong công tác tuyên truyền các vấn đề tôn giáo, dân tộc; có giải pháp đổi mới phương pháp tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên ở địa phương, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, tổ chức Đoàn-Hội các cấp đã phân công cán bộ cốt cán bám sát địa bàn, khảo sát, nắm bắt diễn biến tình hình tư tưởng của thanh niên. Tỉnh Đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh còn thường xuyên tổ chức hội trại thanh niên; giao lưu thể thao; thăm hỏi, chúc mừng chức sắc tôn giáo nhân các ngày lễ lớn của tôn giáo... Từ các hoạt động, nhiều thanh niên tôn giáo đã trở thành hạt nhân thúc đẩy phong trào Đoàn-Hội địa phương phát triển.

Là 1 trong 10 thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tôn giáo vừa được Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh tuyên dương vào tháng 10-2022, anh Blưn-Phó Bí thư Đoàn phường Chi Lăng (TP. Pleiku) cho hay: “Phường Chi Lăng có 260 thanh niên theo đạo Tin lành. Tôi là thanh niên theo đạo, là đảng viên được đảm nhận nhiệm vụ Phó Bí thư Đoàn phường nên công tác tập hợp thanh niên có nhiều thuận lợi. Tôi nắm bắt được nguyện vọng, nhu cầu thực tế của thanh niên theo đạo, từ đó cùng Ban Chấp hành Đoàn phường triển khai kế hoạch hợp lý, đảm bảo quyền lợi của đoàn viên, thanh niên trên địa bàn”.

 

 MINH NHẬT

Có thể bạn quan tâm

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

(GLO)- “Kết nối tình nguyện-cháy mãi nhiệt huyết của tuổi trẻ“ là phương châm hoạt động của nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau hơn 2 năm thành lập, nhóm không chỉ mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi các thế hệ cán bộ Đoàn gắn kết, “truyền lửa“ tình yêu với Đoàn.
Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

(GLO)- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung được các đơn vị trường học ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Trong đó, mô hình “Vườn rau em chăm“ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện bữa ăn và khơi dậy tình yêu lao động trong học sinh.
Đôi vũ công đặc biệt

Đôi vũ công đặc biệt

(GLO)- Đến với khiêu vũ một cách tình cờ, đôi vận động viên (VĐV) Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo đã từng bước khẳng định vị thế ở môn thể thao đầy tính nghệ thuật này. Tấm huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng tâm huyết của các vũ công.
Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

(GLO)- Với mong muốn nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng-Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã nghiên cứu, áp dụng hiệu quả các phác đồ chữa trị mới, giúp người dân sớm phát hiện và điều trị ung thư tại chỗ. Một trong số đó là hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn.
Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông“ năm 2022 và “Xuân tình nguyện“ năm 2023. Trong 2 ngày (23 và 24-12), tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa và xã An Thành, huyện Đak Pơ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Ấm áp mùa đông“ năm 2022.
Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

(GLO)- Sau khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) thành công tốt đẹp, 63 tỉnh, thành trong cả nước đã đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động“. Trong đó, Gia Lai là 1 trong 7 điểm cầu được lựa chọn tổ chức cấp trung ương. Chuỗi hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

(GLO)- Sáng 18-12, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ phát động thí điểm Ứng dụng kết nối thanh thiếu niên (YEA). Đây là hoạt động nằm trong dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói“ được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai và tỉnh Yên Bái.