Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai trao vật tư y tế cho lực lượng phòng-chống dịch Covid-19

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 9-2, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai đã trao vật tư y tế cho Sở Y tế Gia Lai-cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh để thực hiện công tác phòng-chống dịch.
Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao vật dụng y tế cho Sở Y tế Gia Lai thực hiện phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Hồng Ngọc
Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao vật tư y tế cho Sở Y tế để thực hiện phòng-chống dịch Covid-19. Ảnh: Hồng Ngọc
Theo đó, đoàn đã ttrao tặng 7.500 khẩu trang (4.000 khẩu trang N95 và 3.500 khẩu trang kháng khuẩn Plus) và 10.000 bộ đồ bảo hộ cho Ban Chỉ đạo phòng-chống Covid-19 tỉnh Gia Lai. Toàn bộ đồ bảo hộ do Hội Chữ thập đỏ TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ. Riêng số khẩu trang trị giá trên 154 triệu đồng do Công ty cổ phần Diligo và Công ty cổ phần Chữ thập đỏ (Hà Nội) và Hội Chữ thập đỏ Singapore tài trợ. 
Được biết, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai vẫn đang tiếp tục kêu gọi, vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh ủng hộ tiền, hàng hóa, nhu yếu phẩm phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19. Qua đó, lan tỏa tinh thần nhân ái và sức mạnh nhân đạo để chiến thắng dịch Covid-19, bảo vệ cuộc sống bình yên và sức khỏe của nhân dân.
HỒNG NGỌC

Có thể bạn quan tâm

Trao giải cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết số 205/2025/QH15 ngày 24-6-2025 của Quốc hội

Trao giải cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội

(GLO)- Chiều 23-7, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) khu vực 7 - Gia Lai đã trao giải cuộc thi “Tìm hiểu Nghị quyết số 205/2025/QH15 ngày 24-6-2025 của Quốc hội về việc thí điểm VKSND khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công”.

Giới trẻ đổ xô đến công trình đường ven biển đèo Lộ Diêu “sống ảo”, cơ quan chức năng đề nghị chấn chỉnh.

Giới trẻ đến đường đèo Lộ Diêu “sống ảo”, cơ quan chức năng đề nghị chấn chỉnh

(GLO)- Công trình đường ven biển 639 đoạn qua đèo Lộ Diêu (phường Hoài Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) dù chưa đưa vào khai thác nhưng người dân tự ý tháo dỡ rào chắn để tham quan, chụp ảnh "tự sướng", tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Cơ quan chức năng đề nghị địa phương tăng cường tuyên truyền, chấn chỉnh.

null