Học tốt nhờ phương pháp học khoa học

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Vượt qua những khó khăn bỡ ngỡ của ngày đầu bước vào giảng đường đại học, nhiều bạn trẻ đã nỗ lực học tập bằng những phương pháp hiệu quả, khoa học.
 
Ngoài thời gian học tập, Trường Thọ còn tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện ẢNH: NVCC
Ngoài thời gian học tập, Trường Thọ còn tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện ẢNH: NVCC
Trang bị ngoại ngữ từ khi còn là học sinh
Từng hạn chế về ngoại ngữ nhưng giờ đây Nguyễn Trường Thọ, 21 tuổi, quê Sóc Trăng, sinh viên ngành Kỹ thuật dầu khí, Trường ĐH Bách khoa - ĐH Quốc gia TP.HCM, đã đạt được những thành tích đáng nể như sinh viên giỏi toàn diện của khoa, học bổng của khoa dành cho sinh viên có điểm trung bình và rèn luyện cao nhất toàn khóa cùng với số điểm IELTS 7.0/9.0.
Theo Trường Thọ nên trang bị tiếng Anh từ khi còn là học sinh để không bỏ lỡ nhiều cơ hội: “Học tiếng Anh không nên chú trọng quá vào ngữ pháp, mà phải học cách sử dụng như cách sử dụng tiếng Việt, vì khi quá chú trọng ngữ pháp thì chỉ làm tốt được bài kiểm tra chứ không hiểu về ngôn ngữ...”.
Chia sẻ về việc học tốt các môn tự nhiên, theo Trường Thọ cần có tư duy logic, và chịu khó nghiên cứu. “Khi làm một bài kiểm tra thì đề không thể nào giống như bài tập đã được hướng dẫn trước đó, vì vậy mình phải hiểu sâu vấn đề, ví dụ có một công thức thì bạn phải tìm hiểu làm sao có công thức đó...”, Thọ nói.
Ngoài ra, theo Thọ cần cân bằng giữa học và chơi để giúp đầu óc thư giãn, giải trí: “Bên cạnh học kiến thức, mình vẫn dành thời gian đi đá banh, chơi game,… giúp mình thư giãn, có thêm năng lượng để học tốt hơn”, Trường Thọ nói.
Lấy cái khó làm động lực
Để vừa học tập tốt vừa có kỹ năng sống thì cần học cách thích nghi, giải quyết từng vấn đề, biết cân bằng mọi thứ.
 
Lương Thảo Hân (thứ 2 từ trái sang) tự tin hòa nhập với môi trường đại học ẢNH: NVCC
Lương Thảo Hân (thứ 2 từ trái sang) tự tin hòa nhập với môi trường đại học ẢNH: NVCC
Lương Thảo Hân, sinh viên ngành y đa khoa Trường ĐH Y dược Cần Thơ, cựu học sinh Trường THPT An Lạc Thôn, tỉnh Sóc Trăng, đạt những thành tích như danh hiệu sinh viên giỏi với điểm trung bình là 3,34/4, chia sẻ về cách học tập: Nên lấy cái khó làm động lực, đặt mục tiêu học tập, từ những mục tiêu đã đặt ra mà có cách học phù hợp. Khi đến lớp nên chú tâm nghe giảng, về nhà thì triển khai kiến thức thành dàn bài, viết ra giấy để ghi nhớ tốt hơn. Ngoài học kiến thức ở trường thì theo Thảo Hân cần đọc thêm nhiều loại sách.
Theo Hân, ngoài giờ học cần dành thời gian cho hoạt động vui chơi, tập thể thao từ đó để cải thiện được sức khỏe, kỹ năng giao tiếp,… “Học ở quê tuy có thiếu thốn về điều kiện vật chất nhưng mình cũng có những ưu điểm riêng như chịu khó, kiên trì, dễ thích nghi với môi trường mới, khỏe mạnh, dẻo dai có nhiều lợi thế trong các hoạt động ngoại khóa”, Hân chia sẻ. 
 
Hồ Văn Nhật Trường đạt giải nhất trong kỳ thi Olympic Sinh học Sinh viên toàn quốc năm 2020 ẢNH: NVCC
Hồ Văn Nhật Trường đạt giải nhất trong kỳ thi Olympic Sinh học Sinh viên toàn quốc năm 2020 ẢNH: NVCC
Hồ Văn Nhật Trường, 22 tuổi, quê Bến Tre, tốt nghiệp loại xuất sắc với điểm trung bình tích lũy là 3,86/4, thủ khoa tốt nghiệp K42 ngành Sư phạm sinh học Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, cho biết để học tốt cần có hai phương tiện: “Phương tiện thứ nhất chính là công nghệ thông tin, tin học căn bản để có thể dễ dàng tiếp cận được với nguồn tài liệu phù hợp. Thứ hai là biết chọn lọc tài liệu, giáo trình môn học”. 
Theo Nhật Trường, khó khăn về kinh tế cũng vấn đề khiến nhiều bạn không theo đuổi được con đường học vấn mặc dù học rất giỏi: “Nếu gặp khó khăn về kinh tế, các bạn có thể 'săn' các suất học bổng, và học bổng thường kèm theo điều kiện học lực, giúp bạn có động lực học tập hơn”.
Vết bài theo sơ đồ tư duy
Theo Văn Thành Huy, 22 tuổi, quê Ninh Thuận, sinh viên ngành giáo dục chính trị, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, các bạn trẻ chọn học các ngành xã hội cần có phương pháp học đúng đắn từ đầu. “Nên viết bài theo dạng sơ đồ tư duy, tự trang trí bằng nhiều màu sắc khác nhau tuy hơi mất thời gian nhưng kiến thức sẽ được khắc sâu”, Thành Huy chia sẻ.
 
Văn Thành Huy (thứ 2 từ phải qua) tích cực tham gia các hoạt động đoàn hội ẢNH: NVCC
Văn Thành Huy (thứ 2 từ phải qua) tích cực tham gia các hoạt động đoàn hội ẢNH: NVCC
Ngoài ra, theo Huy cũng nên học từ bạn bè, thường xuyên học nhóm, tận dụng internet để tạo nhóm chia sẻ thêm kinh nghiệm học tập tốt hơn.
Theo Nguyễn Điền (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.