Học sinh sáng chế máy thu hoạch thuốc lá

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhằm giúp nông dân giảm thiểu sức lao động, tiết kiệm chi phí và tối ưu hóa quy trình sản xuất, 2 em Trần Thị Ngọc Anh và Nguyễn Trần Hoàng (cựu học sinh lớp 12A7, Trường THPT Chu Văn An, huyện Krông Pa) đã chế tạo chiếc máy thu hoạch thuốc lá. Đề tài đã đạt giải ba tại Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh học sinh trung học lần thứ VIII (năm học 2021-2022).
Trò chuyện với chúng tôi, em Nguyễn Trần Hoàng cho biết: Thuốc lá là một trong những cây trồng chủ lực ở vùng “đất khát” Krông Pa. Quá trình thu hoạch và vận chuyển thuốc lá thường được người dân địa phương thực hiện bằng phương thức thủ công nên tốn khá nhiều thời gian và nhân công lao động. Việc tiếp xúc với nhựa lá thuốc trong thời gian dài sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người thu hái. “Hiện nay, máy thu hoạch thuốc lá mới chỉ được chế tạo ở nước ngoài với khung thân máy khá lớn. Vì thế, việc nghiên cứu để sáng chế một chiếc máy thu hoạch thuốc lá là hết sức cần thiết”-Hoàng chia sẻ ý tưởng.
Dưới sự hỗ trợ của thầy Bùi Văn Hùng-giáo viên môn Công nghệ, tháng 7-2021, Hoàng và Anh đã xây dựng kế hoạch nghiên cứu một cách chi tiết. “Đầu tiên, chúng em tiến hành khảo sát phương pháp thu hoạch thuốc lá và nhu cầu về phương tiện hỗ trợ của bà con nông dân. Trên cơ sở đó, chúng em phác thảo thiết kế chiếc máy thu hoạch thuốc lá với các bộ phận kèm theo như: khung xe, giàn cắt, hệ thống truyền động, hệ thống thủy lực, băng tải, thùng chứa… và lên danh sách các loại vật tư, thiết bị cần có. Trong quá trình lắp ráp, cả 2 vẫn tiếp tục điều chỉnh thiết kế cho phù hợp với mục tiêu đề ra. Sau nhiều lần thất bại, chúng em mới có thể hoàn thành được sản phẩm”-Trần Thị Ngọc Anh cho hay.
Máy thu hoạch thuốc lá giúp nông dân giảm thiểu sức lao động, tiết kiệm chi phí và tối ưu hóa quá trình sản xuất. Ảnh: Mộc Trà
Máy thu hoạch thuốc lá giúp nông dân giảm thiểu sức lao động, tiết kiệm chi phí và tối ưu hóa quá trình sản xuất. Ảnh: Mộc Trà
Máy thu hoạch thuốc lá do 2 em sáng chế được điều khiển bởi hệ thống thủy lực, khác với truyền động xích như máy thu hoạch của nước ngoài. Khi vận hành, máy sẽ tự động cắt 2-3 lá chân và đưa lá lên thùng chứa của xe rồi vận chuyển về nơi tập kết, giúp rút ngắn thời gian thu hoạch, giảm thiểu sức lao động và tác hại của nhựa lá thuốc đến sức khỏe của người nông dân. Ngoài ra, máy còn có thể điều chỉnh linh hoạt theo vị trí mọc và chiều cao của cây thuốc lá theo từng giai đoạn phát triển, giúp việc thu hoạch được dễ dàng hơn.
Ông Hoàng Xuân Chinh (xã Chư Gu, huyện Krông Pa) cho hay: “Qua một người bạn, tôi được biết đến chiếc máy thu hoạch thuốc lá do học sinh Trường THPT Chu Văn An chế tạo. Ý tưởng này rất hữu ích đối với những người trồng thuốc lá như tôi. Với 2,5 ha thuốc lá, mỗi đợt thu hoạch, tôi thuê khoảng 20 nhân công làm việc với chi phí khoảng 4 triệu đồng/ngày. Tùy vào chất lượng chăm sóc, cây thuốc có thể cho 7-9 lần bẻ lá/vụ, tương đương tổng chi phí thuê nhân công 28-36 triệu đồng. Hy vọng, chiếc máy sớm được đầu tư hoàn thiện và chuyển giao công nghệ để đưa vào sử dụng đại trà”.
Nói về đề tài nghiên cứu của học trò, thầy Bùi Văn Hùng cho biết: Mô hình máy thu hoạch thuốc lá của 2 em Nguyễn Trần Hoàng và Trần Thị Ngọc Anh khá thiết thực, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế ở địa phương. Vì thế, tôi đã đồng hành và hỗ trợ các em thực hiện ý tưởng. Tại Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh học sinh trung học lần thứ VIII (năm học 2021-2022), đề tài của 2 em đạt giải ba và được Ban giám khảo đánh giá cao về tính sáng tạo, mới mẻ cũng như khả năng ứng dụng trong thực tiễn. Tuy nhiên, vì thiếu kinh phí nên chiếc máy vẫn chưa được hoàn chỉnh một cách tối ưu để đưa ra thực nghiệm trên đồng ruộng.
Mô hình Máy thu hoạch thuốc lá của 2 em Nguyễn Trần Hoàng (bìa trái) và Trần Thị Ngọc Anh đã đạt giải ba tại cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh năm học 2021-2022. Ảnh: Mộc Trà
Mô hình Máy thu hoạch thuốc lá của 2 em Nguyễn Trần Hoàng (bìa trái) và Trần Thị Ngọc Anh đã đạt giải ba tại cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh năm học 2021-2022. Ảnh: Mộc Trà
Hiện nay, Trần Thị Ngọc Anh là sinh viên năm thứ nhất ngành Kinh tế học Trường Đại học Kinh tế-Luật (Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh), còn Nguyễn Trần Hoàng đang theo học ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh. Bước vào môi trường học tập mới với nhiều bận rộn, song cả 2 vẫn không thôi nghĩ về “đứa con tinh thần” của mình. “Mấy tháng qua, em đã kết nối với một số sinh viên Khoa Cơ khí động lực và nhờ các anh ấy hướng dẫn thêm về tối ưu hóa tính năng và cách lắp ráp hệ thống thủy lực; đồng thời, nghiên cứu bổ sung thêm chức năng phun thuốc trừ sâu nhằm nâng cao hiệu quả của máy. Em và bạn Ngọc Anh đã thống nhất với nhau, dịp hè tới sẽ tiếp tục hoàn thiện sản phẩm để không phụ sự mong đợi của bà con nông dân ở quê nhà”-Hoàng vui vẻ thông tin. 
Còn Trần Thị Ngọc Anh thì khẳng định, thông qua những mối quan hệ mới, em cũng sẽ giới thiệu, quảng bá ý tưởng với mong muốn kêu gọi sự quan tâm hỗ trợ, đầu tư của các doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh đối với chiếc máy thu hoạch thuốc lá, giúp hoàn thiện và thương mại hóa sản phẩm, mang lại lợi ích thiết thực cho người nông dân.
MỘC TRÀ

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.