Học sinh sáng chế thiết bị sơn tường liên tục

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Chủ nhân của sáng kiến thiết bị sơn tường liên tục là Nguyễn Thị Kim Quyên và Nguyễn Bảo Trân, cùng là học sinh lớp 9 Trường THCS Vĩnh Thuận Tây (H.Vị Thủy, Hậu Giang).
Quyên và Trân cho biết vùng quê nông thôn của các em đang dần phát triển, những căn nhà khang trang mọc lên ngày càng nhiều. Trên đường đến trường, các em bắt gặp một số công trình nhà ở đang thi công. Bị thu hút bởi những căn nhà bắt mắt, có khi dừng lại xem công nhân làm việc, các em nhận thấy việc sơn tường cũng khá kỳ công và nguy hiểm: công việc gián đoạn vì họ phải lặp lại thao tác nhúng cọ lăn vào thùng sơn; có người làm việc trên giàn giáo (hoặc thang cao) để tô điểm cho bức tường nên rất đáng lo ngại.
Hình ảnh đó khiến hai cô trò nhỏ quan tâm. Qua tìm hiểu, các em thắc mắc tại sao trên thị trường rất hạn chế công cụ giúp công nhân đỡ phần vất vả trong lúc sơn tường. “Chúng em nghĩ phải chi có dụng cụ nào đó giúp thợ xây đứng bên dưới mà vẫn có thể sơn tường cao, không tốn công cung cấp sơn cho cọ lăn liên tục thì tiện ích biết mấy”, Quyên kể.

Quyên và Trân, chủ nhân của sáng kiến thiết bị sơn tường liên tục. Ảnh: Thanh Duy
Quyên và Trân, chủ nhân của sáng kiến thiết bị sơn tường liên tục. Ảnh: Thanh Duy
Trong trường, thầy Lê Hoàng Anh dạy môn thể dục, có người nhà làm xây dựng. Hai học sinh đã tìm đến thầy Anh để chia sẻ điều mình trăn trở và nhận được sự ủng hộ vì ý tưởng thiết thực, công việc thực tế đang rất cần. Thế là thầy và trò cùng tìm hiểu, thử nghiệm. Sau 3 tháng, nhóm ra mắt thiết bị sơn tường liên tục, đáp ứng các tiêu chí ban đầu đề ra là thiết kế đơn giản, sử dụng pin, dễ tháo lắp, chi phí thấp.
Giới thiệu thiết bị, Trân cho biết chi phí thực hiện sản phẩm khoảng 300.000 đồng gồm: ống dẫn nhựa, bộ điều khiển trong hộp kín (pin, moter, biến trở, công tắc), ống đồng khoan lỗ gắn vào cọ lăn.
Về cách thức hoạt động, Trân mô tả như sau: 1 đầu ống dẫn nhựa kết nối trực tiếp với thùng sơn, đầu còn lại nối vào ống đồng khoan lỗ gắn sát vào cọ lăn. Khi bật công tắc, sơn sẽ đi theo đường ống dẫn cung cấp sơn cho cọ lăn liên tục. Tốc độ nước sơn ra nhanh hay chậm hoàn toàn có thể điều chỉnh trực tiếp bằng nút cảm biến. Để sơn được tường cao hoặc những vị trí hiểm hóc, người sử dụng chỉ cần thay thế chiều dài thanh cầm tay vì các bộ phận đều có thể tháo lắp, thay thế dễ dàng. Khi ngưng sử dụng, chỉ cần đem đầu ống nhựa đặt trong thùng sơn sang thùng nước là có thể vệ sinh sạch sẽ.
Theo thầy Hoàng Anh, sản phẩm của hai em học sinh đã được thử nghiệm tại một số công trình xây dựng để đánh giá hiệu quả. Nhiều công nhân nhận xét tích cực vì tính ứng dụng khả quan của thiết bị. Nếu sơn theo cách bình thường thì 1 giờ chỉ hoàn thành khoảng 20 m2 bề mặt tường, với sự hỗ trợ của thiết bị này thì năng suất tăng gấp đôi. Tình trạng hao hụt nước sơn cũng được giải quyết đáng kể vì công nhân không phải di chuyển cọ lăn rời bức tường để lấy sơn. Đặc biệt, các thợ xây dựng tâm đắc với sản phẩm này ở yếu tố giúp họ đảm bảo an toàn lao động khi đối diện với những bức tường cao.
Ông Ngô Văn Quảng, Hiệu trưởng Trường THCS Vĩnh Thuận Tây, cho biết nhà trường rất tự hào vì sản phẩm của hai học sinh này đã đoạt giải nhất cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Hậu Giang lần thứ 9 năm 2022. Sản phẩm giúp tiết kiệm thời gian, công sức, giảm hao hụt nên có ý nghĩa nhất định về mặt kinh tế - xã hội.
Theo Thanh Duy (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

(GLO)- “Kết nối tình nguyện-cháy mãi nhiệt huyết của tuổi trẻ“ là phương châm hoạt động của nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau hơn 2 năm thành lập, nhóm không chỉ mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi các thế hệ cán bộ Đoàn gắn kết, “truyền lửa“ tình yêu với Đoàn.
Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

(GLO)- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung được các đơn vị trường học ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Trong đó, mô hình “Vườn rau em chăm“ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện bữa ăn và khơi dậy tình yêu lao động trong học sinh.
Đôi vũ công đặc biệt

Đôi vũ công đặc biệt

(GLO)- Đến với khiêu vũ một cách tình cờ, đôi vận động viên (VĐV) Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo đã từng bước khẳng định vị thế ở môn thể thao đầy tính nghệ thuật này. Tấm huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng tâm huyết của các vũ công.
Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

(GLO)- Với mong muốn nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng-Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã nghiên cứu, áp dụng hiệu quả các phác đồ chữa trị mới, giúp người dân sớm phát hiện và điều trị ung thư tại chỗ. Một trong số đó là hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn.
Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông“ năm 2022 và “Xuân tình nguyện“ năm 2023. Trong 2 ngày (23 và 24-12), tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa và xã An Thành, huyện Đak Pơ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Ấm áp mùa đông“ năm 2022.
Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

(GLO)- Sau khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) thành công tốt đẹp, 63 tỉnh, thành trong cả nước đã đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động“. Trong đó, Gia Lai là 1 trong 7 điểm cầu được lựa chọn tổ chức cấp trung ương. Chuỗi hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

(GLO)- Sáng 18-12, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ phát động thí điểm Ứng dụng kết nối thanh thiếu niên (YEA). Đây là hoạt động nằm trong dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói“ được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai và tỉnh Yên Bái.