Học sinh lớp 9 sáng chế máy sục khí chạy bằng năng lượng gió

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Với mong muốn tiết kiệm chi phí cho người nuôi trồng thủy sản, nhóm học sinh Trường THCS Chu Văn An (thành phố Hải Phòng) đã sáng chế ra máy sục khí chạy bằng năng lượng gió và pin mặt trời.

Máy khuấy, đảo khí cho đầm nuôi thủy sản bằng năng lượng gió có tính thực tiễn cao của nhóm học sinh lớp 9 ở Hải Phòng
Máy khuấy, đảo khí cho đầm nuôi thủy sản bằng năng lượng gió có tính thực tiễn cao của nhóm học sinh lớp 9 ở Hải Phòng



Phải mất hơn 2 năm manh nha ý tưởng rồi thực nghiệm nhiều lần, máy khuấy, đảo khí cho đầm nuôi thủy sản bằng năng lượng gió mới được nhóm nghiên cứu khoa học của Trường THCS Chu Văn An (quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng) gồm các em Đào Đình Bình, Trịnh Hoàng Giang, Nguyễn Ngọc Ánh, Nguyễn Hoàng Huy và Đặng Phương Nam hoàn thành.

“Các em học sinh đều sống gần nơi có nhiều đầm nuôi tôm nên được tiếp xúc với máy sục khí chạy bằng điện. Qua tìm hiểu, các em thấy máy đó có chi phí lớn, tốn kém nên khi được giao tìm đề tài nghiên cứu khoa học, các em đã nảy sinh ý tưởng chế tạo loại máy khuấy, đảo khí bằng năng lượng gió”, cô giáo Nguyễn Thị Đại, giáo viên Vật lý, người trực tiếp hướng dẫn nhóm tác giả trên thực hiện đề tài, cho biết.

Chia sẻ về sáng chế này, em Đào Đình Bình cho biết, ý tưởng ban đầu của nhóm là sử dụng năng lượng gió từ cấp 3 trở lên làm quay cánh quạt hình trụ đứng. Cánh quạt quay sẽ khiến hệ thống bánh răng quay và làm cần khuấy nước hoạt động, qua đó hòa tan ô xy vào nước như máy sục khí bề mặt chạy bằng điện.

“Hệ thống này được thiết kế theo tỷ lệ 1:4, tức là cánh quạt 1 vòng thì cần khuấy nước sẽ quay được 4 vòng”, Bình cho biết.



 

Máy sục bằng năng lượng gió hoạt động tốt trong điều kiện thực tế, gió cấp 3 trở lên (Ảnh do nhóm nghiên cứu khoa học Trường THCS Chu Văn An cung cấp)
Máy sục bằng năng lượng gió hoạt động tốt trong điều kiện thực tế, gió cấp 3 trở lên (Ảnh do nhóm nghiên cứu khoa học Trường THCS Chu Văn An cung cấp)



Tuy nhiên, do việc thiết kế cánh quạt giống như quạt điện thông thường nên lần đầu tiên đưa ra đầm tôm, máy đã không hoạt động. Không nản chí, cả nhóm lại mày mò nghiên cứu và thay đổi thiết kế cách quạt thành dạng nửa hình trụ, dựng đứng. Với thiết kế này, máy đã chạy ổn định khi gió thổi từ cấp 3 trở lên.

“Với mong muốn làm một thiết bị có thể áp dụng ngay được vào thực tế nên cả nhóm nghĩ phải làm sao cho máy chạy được trong mọi hoàn cảnh. Cuối cùng, chúng em quyết định lắp thêm một bộ phát điện bằng năng lượng mặt trời. Trong quá trình sản xuất, người dân có thể căn cứ vào tình hình thực tế để sử dụng năng lượng gió, hay năng lượng mặt trời để chạy máy. Tuy nhiên, năng lượng gió vẫn được ưu tiên”, Trịnh Hoàng Giang nói.


 

 Một bộ pin mặt trời được lắp thêm vào máy phòng trường hợp gió yếu (Ảnh Lê Tân)
Một bộ pin mặt trời được lắp thêm vào máy phòng trường hợp gió yếu (Ảnh Lê Tân)



Theo cô Đại, tổng chi phí cho chiếc máy khoảng 5 triệu đồng và không tốn chi phí vận hành hàng tháng như chạy bằng điện. “Khi đưa ra thực tế, máy sẽ cần thay đổi một số chỗ. Chân đế sẽ được đổ bê tông xuống đầm, thay vì khung sắt như hiện tại. Các cần trục sẽ dùng thép chống ô xy hóa. Chi phí cũng không đội lên nhiều”, cô Đại nói.

Anh Vũ Dũng, chủ đầm thủy sản ở huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng, so sánh: “Một máy sục khí giống loại mà các học sinh trường Chu Văn An chế tạo bán ngoài thị trường có giá khoảng 7 triệu đồng. Ngoài ra, còn phải có chi phí xây dựng hệ thống điện. Như nhà tôi chạy 200 m hệ thống điện đã mất hơn 20 triệu đồng. Thêm vào đó là tiền điện hàng tháng nữa”.

Với tính năng thiết thực như vậy, sản phẩm máy khuấy, đảo khí cho đầm nuôi trồng thủy sản bằng năng lượng gió của nhóm học sinh Trường THCS Chu Văn An giành giải đặc biệt Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng Hải Phòng năm 2018 và giải ba Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc năm 2018.

Đánh giá về sản phẩm trên, anh Đào Phú Thủy Dương, Bí thư Thành đoàn Hải Phòng, thành viên Ban giám khảo Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng Hải Phòng năm 2018, cho biết: “Ban giám khảo đánh giá cao sản phẩm này vì nó thể hiện sự tìm tòi, đi vào thực tiễn trong học tập, sáng tạo của các em học sinh. Sản phẩm có tính thực tiễn rất cao. Chúng tôi hy vọng các nhà khoa học, doanh nghiệp, chủ đầm thủy sản mạnh dạn tiếp cận, phát triển sản phẩm để sáng tạo của các em không bị lãng phí”.

Lê Tân (thanh nien)

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.