Hoài Sơn đổi mới công tác tiếp dân từ cơ sở

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Xã Hoài Sơn có 12 thôn - nhiều thôn nhất trong các xã, phường của TX Hoài Nhơn; nên nếu mọi phản ánh của người dân đều dồn lên UBND xã sẽ gây quá tải, trong khi nhiều vấn đề có thể giải quyết ngay tại thôn. Vì vậy, từ tháng 1.2025, UBND xã triển khai mô hình “Nâng cao hiệu quả của người hoạt động không chuyên trách thôn trong giải quyết kiến nghị của người dân” trên địa bàn xã.

Sáng 7.3, ông Đỗ Tấn Cương (bên trái) đến nhà văn hóa thôn An Hội Bắc phản ánh việc mâu thuẫn trong dân để những người hoạt động không chuyên trách thôn kiểm tra, giải quyết. Ảnh: H.THU

Sáng 7.3, ông Đỗ Tấn Cương (bên trái) đến nhà văn hóa thôn An Hội Bắc phản ánh việc mâu thuẫn trong dân để những người hoạt động không chuyên trách thôn kiểm tra, giải quyết.  Ảnh: H.THU

Theo ông Nguyễn Văn Út, Phó Chủ tịch UBND xã Hoài Sơn, mô hình này nhằm phát huy vai trò và đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của người hoạt động không chuyên trách thôn theo hướng gần dân, trọng dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân và phục vụ tốt hơn nhân dân.

Dù không có quy định trực cố định, nhưng thực hiện nghiêm túc theo mô hình, bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận tại 12 thôn đã chủ động bố trí thời gian tiếp dân vào chiều thứ Hai và sáng thứ Sáu hằng tuần - trùng với lịch tiếp dân của UBND xã, để phối hợp tốt hơn giữa xã và thôn trong việc tiếp nhận và giải quyết phản ánh, kiến nghị của người dân. Hình ảnh, thông tin các buổi trực đều được báo cáo nhanh qua nhóm zalo chung kết nối lãnh đạo UBND xã với các thôn. Trong cuộc họp định kỳ ngày 15 hằng tháng, lãnh đạo UBND xã cũng yêu cầu các thôn báo cáo tình hình triển khai mô hình.

Sau hơn 2 tháng thực hiện, mô hình nhận được sự đồng tình của người dân và nâng cao trách nhiệm của cán bộ thôn. Ông Trương Văn Kiểng - Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Cẩn Hậu, cho biết: Từ khi thực hiện mô hình đến nay, thôn đã hòa giải thành công 2 vụ mâu thuẫn giữa các hộ dân, đồng thời xử lý kịp thời một số việc khác tuy nhỏ nhưng ảnh hưởng đến cuộc sống, sản xuất của bà con trong thôn.

Sáng 7.3, khi được ông Đỗ Tấn Cương, người dân thôn An Hội Bắc, phản ánh việc một hộ dân thôn An Đỗ trồng cây cản trở đường đi chung ra đồng ruộng của người dân hai thôn, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn An Hội Bắc Nguyễn Hồng Nhi nhanh chóng phối hợp với những người có trách nhiệm ở thôn An Đỗ kiểm tra thực tế.

“Sau khi vận động hộ dân trả lại đường đi như cũ nhưng không được thống nhất, vụ việc được đại diện hai thôn lập biên bản kiểm tra hiện trường ngay trong sáng 7.3, gửi về UBND xã để tiếp tục giải quyết kịp thời cho người dân theo quy định”, ông Nhi cho biết. 

Theo ông Nguyễn Văn Út, UBND xã Hoài Sơn sẽ thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện mô hình, từ đó có định hướng báo cáo sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, điều chỉnh, bổ sung thực hiện mô hình phù hợp thực tế theo từng giai đoạn; kịp thời biểu dương, khen thưởng các thôn thực hiện tốt, phê bình các thôn thực hiện chưa tốt.

HOÀI THU 

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Tặng quà cho phụ nữ mù khó khăn, bệnh nhân phong và trẻ em gái khuyết tật

Gia Lai: Tặng quà cho phụ nữ mù khó khăn, bệnh nhân phong và trẻ em gái khuyết tật

(GLO)- Sáng 4-3, Hội Người mù tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Chi hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Tương chao đậu hũ 3 Phù Cát, CLB Thiện nguyện Quy Nhơn và Công ty An Phú Thịnh trao tặng 30 suất quà trị giá 24 triệu đồng cho 30 hội viên phụ nữ mù có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực phía Đông tỉnh.

Ngư dân tự làm thuyền chữa cháy

Ngư dân Bùi Thanh Mến tự làm thuyền chữa cháy

(GLO)- Giữa tháng 2 vừa qua, UBND phường Hoài Nhơn Bắc đã tổ chức biểu dương và trao giấy khen cho ông Bùi Thanh Mến (56 tuổi, ở khu phố Thiện Chánh, phường Hoài Nhơn Bắc). Ông Mến được bà con ngư dân ở đây quý mến gọi là người chuyên dập lửa cho tàu thuyền.

null