Hỏa hoạn thiêu rụi 3 nhà dân ở Lâm Đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Vụ hỏa hoạn đã làm 3 nhà dân bị thiêu rụi, trong đó có 1 căn bị đổ sập hoàn toàn và 2 căn bị hư hỏng từ 50 - 60%.
Vụ hỏa hoạn khiến căn nhà của gia đình bà Ka Der bị thiêu rụi đổ sập hoàn toàn và lan qua 2 căn nhà sát bên gây hư hỏng ẢNH: TRÙNG DƯƠNG
Vụ hỏa hoạn khiến căn nhà của gia đình bà Ka Der bị thiêu rụi đổ sập hoàn toàn và lan qua 2 căn nhà sát bên gây hư hỏng ẢNH: TRÙNG DƯƠNG

Ngày 20.5, ông K’Lôl - Chủ tịch UBND xã Bảo Thuận, H.Di Linh (Lâm Đồng) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra 1 vụ hỏa hoạn nghiêm trọng khiến 3 nhà dân bị thiêu rụi, trong đó, có 1 nhà bị lửa thiêu rụi hoàn toàn.

Hiện địa phương đang huy động lực lượng giúp các hộ dân khắc phục hậu quả vụ hỏa hoạn; đồng thời, trích nguồn kinh phí và kêu gọi sự hỗ trợ của các ban ngành, nhà hảo tâm giúp bà con sớm ổn định cuộc sống.
Sau gần 2 giờ đồng hồ nỗ lực, đám cháy được lực lượng PCCC và người dân khống chế, dập tắt ẢNH: TRÙNG DƯƠNG
Sau gần 2 giờ đồng hồ nỗ lực, đám cháy được lực lượng PCCC và người dân khống chế, dập tắt ẢNH: TRÙNG DƯƠNG
Trước đó, vào sáng 19.5, khi đang cắm điện nấu cơm thì bà Ka Der (ngụ tại thôn Ka La Krọt, xã Bảo Thuận) phát hiện ngọn lửa bùng phát từ góc nhà nên đã hô hoán bà con hàng xóm ứng cứu dập lửa; đồng thời, thông báo vụ việc đến lực lượng PCCC Công an H.Di Linh và chính quyền địa phương.
Song, do căn nhà của gia đình bà Ka Der làm bằng gỗ nên ngọn lửa bùng phát dữ dội không thể khống chế và lan qua 2 căn nhà bên cạnh của gia đình ông K’Tìm và bà Ka Hiểu. Nhận được tin báo, lực lượng PCCC Công an H.Di Linh đã có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng người dân triển khai các biện pháp chữa cháy, cứu hộ.
Xã Bảo Thuận trao hỗ trợ kinh phí cho các hộ dân bị thiệt hại do hỏa hoạn ẢNH: TRÙNG DƯƠNG
Xã Bảo Thuận trao hỗ trợ kinh phí cho các hộ dân bị thiệt hại do hỏa hoạn ẢNH: TRÙNG DƯƠNG
Sau hơn 2 giờ, lực lượng chức năng và người dân cùng phối hợp triển khai các phương án PCCC và cứu nạn cứu hộ, ngọn lửa mới được khống chế hoàn toàn.
Rất may, vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, nhưng ngọn lửa đã thiêu rụi 3 căn nhà. Trong đó, căn nhà của gia đình bà Ka Der bị ngọn lửa thiêu rụi. Còn 2 căn nhà của gia đình bà Ka Hiểu và ông K’Tìm bị ngọn lửa thiêu rụi từ 50 - 60% cùng nhiều tài sản bị hư hỏng nghiêm trọng. Tổng thiệt hại ước tính do vụ hỏa hoạn gây ra là hàng trăm triệu đồng.
 
Xã Bảo Thuận trao hỗ trợ kinh phí cho các hộ dân bị lửa thiêu rụi nhà cửa ẢNH: TRÙNG DƯƠNG
Xã Bảo Thuận trao hỗ trợ kinh phí cho các hộ dân bị lửa thiêu rụi nhà cửa ẢNH: TRÙNG DƯƠNG
Theo ông K’Lôl, Chủ tịch UBND xã Bảo Thuận, 3 hộ dân bị hỏa hoạn đều thuộc diện khó khăn của địa phương, nên vụ cháy đã khiến cuộc sống của bà con càng thêm chồng chất khó khăn.
Theo Trùng Dương (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Xây dựng mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Công Thái kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, bàn giao cho tỉnh Đắk Lắk quản lý tuyến đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột.

Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

E-magazine Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

Khi sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng mới sẽ có không gian phát triển với nhiều tiềm năng. Để có thể phát huy tối đa những lợi thế thì hạ tầng giao thông đóng vai trò vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, hạ tầng giao thông vẫn còn nhiều hạn chế cần được đầu tư để đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Toàn huyện Krông Ana có khoảng 200 hộ trồng nấm thường xuyên, một số hộ dân, hợp tác xã đầu tư hàng trăm triệu đồng để xây dựng mô hình trồng nấm. Nghề sản xuất nấm đã và đang đem lại thu nhập ổn định cho lao động tại địa phương, nhiều gia đình “sống khỏe” với nghề.

Đừng để giấc mơ Tây Nguyên ngủ yên trên đỉnh đồi

(GLO)- Người Tây Nguyên làm du lịch không chỉ bằng khu nghỉ dưỡng, mà còn bằng lòng hiếu khách và nghệ thuật kể chuyện. Vậy nên, đừng để giấc mơ Tây Nguyên ngủ yên trên đỉnh đồi mà hãy đánh thức nó bằng chính giọng nói của rừng, bằng bàn tay của bà con và bằng tình yêu với buôn làng của mình.

'Hè vui, hè khỏe, hè an toàn' cho trẻ em Đắk Nông

'Hè vui, hè khỏe, hè an toàn' cho trẻ em Đắk Nông

Tháng hành động vì trẻ em năm 2025 đang được tỉnh Đắk Nông triển khai. Hướng đến sự phát triển toàn diện của trẻ em, tỉnh ưu tiên nguồn lực, huy động sự chung tay, mỗi người một hành động để xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho trẻ em trên địa bàn.

Hợp tác Đắk Lắk – Sê Kông: Động lực mới thúc đẩy phát triển toàn diện

Hợp tác Đắk Lắk – Sê Kông: Động lực mới thúc đẩy phát triển toàn diện

Trên nền tảng tình hữu nghị truyền thống và tiềm năng rộng mở, Đắk Lắk và Sê Kông (Lào) đã và đang đẩy mạnh hợp tác toàn diện, từ giáo dục, văn hóa đến kinh tế, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của cả hai địa phương và củng cố mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào.

null