Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh: hiến tạng là một phép mầu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tháng 7-2019, hoa hậu Việt Nam Đỗ Mỹ Linh ùng mẹ đến đăng ký hiến tạng tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) vì được truyền cảm hứng từ Hải An, cô bé 7 tuổi ở Hà Nội hiến giác mạc sau khi qua đời vì ung thư.
 

 
 Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh trân trọng cơ thể và sống lành mạnh hơn sau khi đăng ký hiến tạng - Ảnh: Nhân vật cung cấp
Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh trân trọng cơ thể và sống lành mạnh hơn sau khi đăng ký hiến tạng - Ảnh: Nhân vật cung cấp



"Sau khi đăng ký hiến tạng, mình thấy yêu đời hơn".
 

Hoa hậu ĐỖ MỸ LINH


 



Đỗ Mỹ Linh (24 tuổi) cũng chính là hoa hậu nhân ái tại cuộc thi Hoa hậu thế giới 2017. Là người tâm huyết với các hoạt động thiện nguyện, cô quyết định đăng ký hiến tạng khi đang là người đồng hành cùng cuộc thi Hoa hậu thế giới Việt Nam 2019. Quyết định đó đã giúp thay đổi cuộc đời cô nhiều hơn chính cô hình dung.

Phép mầu có thật

Trò chuyện với Tuổi Trẻ sau khi đăng ký hiến tạng, Mỹ Linh đang trong những ngày tham gia Festival hoa Đà Lạt, sự kiện có cả khách mời là Hoa hậu thế giới 2013 Megan Young. Cô đang vừa là biên tập viên của Đài truyền hình Việt Nam vừa liên tục được mời đi sự kiện. Bận rộn như vậy, Mỹ Linh cho biết đã luôn cố gắng giữ gìn sức khỏe nhờ động lực to lớn từ việc hiến tạng.

"Nhờ đăng ký hiến tạng, tôi có ý thức sống lành mạnh hơn. Tôi luôn nhớ rằng cơ thể này không còn là của riêng mình mà có thể còn được dùng để cứu lấy những sinh mạng khác. Gìn giữ cơ thể khỏe mạnh, lành lặn phải là ưu tiên hàng đầu" - Mỹ Linh chia sẻ.

Với cô, việc có thể truyền sự sống cho người khác bằng việc hiến mô, tạng nghe kỳ diệu như một phép mầu "nhưng lại hoàn toàn có thật". Câu chuyện của cô bé Hải An cũng chính là một phép mầu có thật như thế đã khơi gợi cảm hứng cho cô.

Một trong những trở ngại lớn nhất trong việc vận động hiến mô tạng là quan niệm "người hiến ra đi với cơ thể không lành lặn", hay nói cách khác là "chết không toàn thây". Bản thân Mỹ Linh khi kêu gọi hiến tạng vào tháng 7 cũng vấp phải rất nhiều lời bình luận không hay như: "Đang lành lặn lại thích cắt xẻ cơ thể". Cô không dừng lại nhưng hiểu rằng quan niệm về vấn đề này không thể thay đổi trong ngày một ngày hai.

"Hiến tạng không đáng sợ như mọi người nghĩ. Hiến tạng chỉ được thực hiện khi người đó mất đi và cũng không phải cắt xẻ gì ghê gớm. Đôi khi bộ phận ta hiến là rất nhỏ bé. Chọn bộ phận nào để hiến phụ thuộc vào mong muốn của chính chúng ta, không ai ép buộc. Sau khi đăng ký, mình cũng sống và hoạt động bình thường như mọi người, thậm chí còn lành mạnh và yêu đời hơn" - hoa hậu giải thích.

"Các bạn trẻ ngày nay hiện đại và tử tế"

Hoa hậu Mỹ Linh tự hào khi không chỉ cô mà các nghệ sĩ lâu năm, có uy tín trong giới giải trí như diễn viên Quyền Linh, Việt Trinh, ca sĩ Ngọc Sơn, MC Hari Won, hoa hậu Ngọc Diễm... đều công khai đăng ký hiến tạng. Bên cạnh đó cũng có những nghệ sĩ làm việc này một cách âm thầm.

Với riêng mình, Mỹ Linh chọn công khai trên mạng xã hội và truyền thông, không phải để "lấy tiếng" mà do cô ý thức được sức ảnh hưởng của mình với công chúng. Cô hi vọng hành động của mình giúp nghĩa cử hiến tạng được chú ý hơn. Nhận được thông tin nhiều bạn trẻ đăng ký hiến tạng sau lời kêu gọi của mình, hoa hậu thấy vui và tự hào.

"Các bạn trẻ ngày nay rất hiện đại và luôn hướng về những điều tử tế. Tôi hi vọng mỗi người với sức mạnh của chính mình có thể kêu gọi thêm được nhiều người tham gia hiến tạng. Nếu tôi kêu gọi được 10 người, mỗi người trong đó lại kêu gọi được 10 người nữa thì hành động này sẽ lan tỏa theo cấp số nhân" - cô chia sẻ.

Mỹ Linh cũng vượt qua được một thử thách rất lớn là không những thuyết phục được mẹ ủng hộ mình mà còn "rủ mẹ cùng hiến tạng". "Với việc hiến tạng, tôi tin rằng chúng ta không chỉ sống trong tim người thân của mình mà còn sống với một tâm hồn khác, một cuộc đời khác" - cô nói.


 


Chiến sĩ mũ nồi xanh đăng ký hiến tạng trước khi sang Nam Sudan

 

Lê Trọng Nghĩa - người lính mũ nồi xanh đang làm nhiệm vụ tại Nam Sudan - Ảnh: Nhân vật cung cấp
Lê Trọng Nghĩa - người lính mũ nồi xanh đang làm nhiệm vụ tại Nam Sudan - Ảnh: Nhân vật cung cấp



Gần hai tuần trước khi lên đường sang Nam Sudan, người lính mũ nồi xanh Lê Trọng Nghĩa (36 tuổi, quê Bắc Ninh) đã thực hiện một điều đặc biệt: đi đăng ký hiến tạng tại Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia. Từ Bentiu (Nam Sudan), anh kể cho chúng tôi nghe hành trình của mình.

Từ một cán bộ y tế tại Bệnh viện Quân y 354, anh đã tình nguyện đăng ký tham gia chương trình huấn luyện của Bệnh viện dã chiến cấp 2 để sang Sudan làm nhiệm vụ hỗ trợ y tế. Việc chuẩn bị cho chuyến công tác dài 14 tháng ở đất nước châu Phi khắc nghiệt này kéo dài suốt nhiều năm. Từ đầu năm 2014, anh đã tham gia rất nhiều hoạt động tập huấn, dã ngoại, thực hành diễn tập tổng hợp, phẫu thuật cứu chữa cơ bản trong và ngoài nước. Đến năm 2017, anh được luân chuyển quân số, chính thức huấn luyện Bệnh viện dã chiến trong thời gian hai năm. Việc đi đăng ký hiến tạng chính là chuẩn bị cuối cùng cho chuyến đi này.

"Khi mọi việc trong kế hoạch huấn luyện tiền triển khai Bệnh viện dã chiến ở Học viện Quân y cơ bản hoàn thành, tôi quyết định đi đăng ký hiến mô, tạng. Mong muốn của tôi là nếu không may qua đời, tôi xin được hiến tặng tất cả bộ phận cơ thể của mình cho người cần đến nó - anh chia sẻ - Nhiều người cho đó là hi sinh nhưng tôi nghĩ việc hiến mô tạng cũng là ích kỷ, khi qua đời rồi vẫn còn muốn các bộ phận trong cơ thể của mình tiếp tục được hoạt động, được sống và cống hiến cho xã hội. Trở về cát bụi rồi thì nhà cửa, tiền bạc, quần áo đẹp, thức ăn ngon... không phải là của mình nữa. Hãy trao yêu thương để lan tỏa yêu thương và lòng nhân ái giữa con người với con người".

Anh cho biết Bệnh viện dã chiến cấp 2 của anh nằm ở Phái bộ Unmiss của Liên Hiệp Quốc, xung quanh là lực lượng mũ nồi xanh các nước Anh, Ấn Độ , Thái Lan, Mông Cổ, Campuchia, Ghana, Kenya... cùng làm các nhiệm vụ của Liên Hiệp Quốc. Thời tiết khắc nghiệt, nhiệt độ trong ngày có thể thay đổi từ 17-50 độ C. "Trong tháng đầu sang đây, bệnh viện đã tiếp nhận gần 200 lượt bệnh nhân tới khám. Tôi làm ở khu vực tiếp đón bệnh nhân nên khá bận rộn" - anh kể.

 

V.THỦY



Theo MI LY (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

(GLO)- “Kết nối tình nguyện-cháy mãi nhiệt huyết của tuổi trẻ“ là phương châm hoạt động của nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau hơn 2 năm thành lập, nhóm không chỉ mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi các thế hệ cán bộ Đoàn gắn kết, “truyền lửa“ tình yêu với Đoàn.
Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

(GLO)- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung được các đơn vị trường học ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Trong đó, mô hình “Vườn rau em chăm“ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện bữa ăn và khơi dậy tình yêu lao động trong học sinh.
Đôi vũ công đặc biệt

Đôi vũ công đặc biệt

(GLO)- Đến với khiêu vũ một cách tình cờ, đôi vận động viên (VĐV) Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo đã từng bước khẳng định vị thế ở môn thể thao đầy tính nghệ thuật này. Tấm huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng tâm huyết của các vũ công.
Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

(GLO)- Với mong muốn nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng-Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã nghiên cứu, áp dụng hiệu quả các phác đồ chữa trị mới, giúp người dân sớm phát hiện và điều trị ung thư tại chỗ. Một trong số đó là hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn.
Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông“ năm 2022 và “Xuân tình nguyện“ năm 2023. Trong 2 ngày (23 và 24-12), tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa và xã An Thành, huyện Đak Pơ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Ấm áp mùa đông“ năm 2022.
Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

(GLO)- Sau khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) thành công tốt đẹp, 63 tỉnh, thành trong cả nước đã đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động“. Trong đó, Gia Lai là 1 trong 7 điểm cầu được lựa chọn tổ chức cấp trung ương. Chuỗi hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

(GLO)- Sáng 18-12, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ phát động thí điểm Ứng dụng kết nối thanh thiếu niên (YEA). Đây là hoạt động nằm trong dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói“ được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai và tỉnh Yên Bái.