Hỗ trợ doanh nghiệp sau bão

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nhiều doanh nghiệp phía bắc bị thiệt hại nghiêm trọng bởi bão số 3 (Yagi) cần được hỗ trợ để nhanh chóng phục hồi sản xuất kinh doanh.

Theo luật Quản lý thuế, người nộp thuế bị thiệt hại do bão và hoàn lưu sau bão nằm trong đối tượng bị thiệt hại vật chất do gặp thiên tai, thảm họa, tai nạn bất ngờ. Tổng cục Thuế đã có văn bản gửi 26 cục thuế phía bắc, yêu cầu hướng dẫn, giải quyết nhanh thủ tục hành chính cho cá nhân, doanh nghiệp (DN) bị thiệt hại. Cơ quan này cũng yêu cầu, phải có đầu mối hỗ trợ người nộp thuế khôi phục hồ sơ thuế, tài liệu, chứng từ để xác định giá trị thiệt hại. Tương tự, dưới chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngành ngân hàng cũng nhanh chóng chỉ đạo giảm lãi suất, cơ cấu nợ, cho vay mới, xóa nợ... cho cá nhân, DN bị ảnh hưởng bởi bão lũ... Một số nhà băng cũng đưa ra mức hỗ trợ giảm lãi vay từ 0,5 - 2% các khoản vay và tiến hành rà soát khách hàng để có phương án cụ thể. Đặc biệt, gói tín dụng ưu đãi cho thủy sản đang được nghiên cứu tăng gấp đôi quy mô, từ 30.000 tỉ lên 60.000 tỉ đồng. Một giải pháp hết sức thiết thực, bởi bên cạnh giảm gánh nặng lãi vay, điều quan trọng nhất với các DN lúc này là có vốn, nhất là vốn rẻ để tái thiết và phục hồi sản xuất.

Có thể thấy, phản ứng chính sách hỗ trợ người dân, DN bị ảnh hưởng do bão số 3 lần này rất nhanh. Điều quan trọng giờ đây chính là mức hỗ trợ và bộ máy thực thi ở dưới phải thật nhanh chóng, thật đơn giản, thuận tiện để người dân, DN tiếp cận dễ dàng hơn. Chúng ta đã chứng kiến, rất nhiều DN bị thiệt hại nặng nề nhưng đã tạm dẹp những lo toan đó sang một bên để hỗ trợ bà con vùng bão lũ cả vật chất lẫn tinh thần. Giám đốc một DN trong ngành thực phẩm - nước giải khát (F&B) có nhà máy ở Bắc Ninh nói, suốt cả tuần qua nhà máy đóng cửa, đội tình nguyện của công ty cũng theo xe chở hàng cứu trợ tới nhiều điểm nóng. Giờ mới dọn dẹp, khắc phục cơ sở hạ tầng và chưa thể tái sản xuất ngay được vì bị ảnh hưởng khá nặng. "Nhưng cũng phải nhanh thôi, vì nhà máy đóng cửa ngày nào là công nhân không có việc làm ngày đó. Với hơn 90% lao động địa phương, họ đã bị thiệt hại nặng nề vì bão lũ, giờ mà chậm việc nữa thì càng khổ", vị này nói. Đó là thực trạng của rất nhiều DN, cơ sở sản xuất ở các tỉnh phía bắc, đặc biệt là Quảng Ninh, Hải Phòng... DN ít thì vài chục, vài trăm, nhiều thì hàng ngàn lao động. Đóng cửa ngày nào là thiệt hại nhân 2, nhân 3 ngày đó, là nỗi lo cơm áo gạo tiền lại quấn chặt tới người dân vùng bão lũ thêm một lần nữa. Thế nên, hỗ trợ DN bị thiệt hại vì thiên tai, bão lụt cũng chính là hỗ trợ nhiều người dân sở tại nhanh chóng trở lại cuộc sống thường nhật.

Bộ KH-ĐT ước tính bão số 3 gây thiệt hại 40.000 tỉ đồng cho các địa phương miền Bắc, khiến GDP năm nay thấp hơn 0,15% so với kịch bản trước đó. Không chỉ nông nghiệp, thủy sản, du lịch mà các DN sản xuất công nghiệp, xây dựng cũng bị tác động của cơn bão, nhất là tác động gián tiếp khi bị mất điện, thông tin liên lạc. Nhiều công trình hạ tầng thiết yếu, đường sá, cầu, hệ thống lưới điện, cấp nước, trường học... bị hư hại nghiêm trọng. Đây mới chỉ là thống kê ban đầu nhưng có thể thấy sự tàn phá kinh khủng của bão số 3 về cả người và của. Có những mất mát không thể lấy lại được, có những đau thương không gì bù đắp nổi. Vì thế, cách tốt nhất lúc này là hỗ trợ người dân, DN phục hồi cuộc sống, phục hồi sản xuất kinh doanh bằng những chính sách hiệu quả nhất, phù hợp nhất và nhanh nhất.

Theo Nguyên Khanh (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Cứu trợ bằng cả tình yêu thương

Cứu trợ bằng cả tình yêu thương

Những địa phương đã và đang bị lũ lụt tàn phá bao gồm một diện rất rộng, gần như cả miền Trung. Trong đó, có những vùng đất chịu sự tàn phá rất nặng nề, như Phú Yên và Bình Định (cũ) với hàng chục người chết và mất tích, hàng vạn ngôi nhà bị ngập lụt, hư hỏng…

Công bằng thuế

Công bằng thuế

Đó là vấn đề người đóng thuế cần nhất và quan điểm này cũng được 'tư lệnh' ngành tài chính ủng hộ khi xây dựng ngưỡng doanh thu chịu thuế cho hộ kinh doanh trong giai đoạn sắp tới.

Nâng chất nhân sự ứng cử

Nâng chất nhân sự ứng cử

Mặc dù đã có quá trình chuẩn bị từ trước đó rất lâu, song Hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức ngày 15-11 tại Nhà Quốc hội có thể xem là bước khởi động chính thức cho một sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Hành chính không giấy tờ

Hành chính không giấy tờ

Thủ tục sao y chứng thực từ lâu đã vô hình trói buộc người dân và doanh nghiệp trong một quy trình hành chính vừa tốn kém, vừa vô lý. Đó không chỉ là sự lãng phí tài nguyên mà còn là biểu hiện của thói quen thiếu niềm tin vào dữ liệu và công nghệ.

Khi dân số già đi

Khi dân số già đi

Từ năm 2024, dân số nước ta đã đạt hơn 101 triệu người, chất lượng dân số, chỉ số phát triển con người (HDI) không ngừng tăng lên; tuổi thọ bình quân người VN ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, thực trạng dân số VN cũng đã phát sinh những vấn đề phải kịp thời giải quyết.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Hồng Thương

Lời cam kết vì sự an toàn tính mạng người dân

(GLO)- “Xã, phường nào không di dời dân, để xảy ra tai nạn, sẽ kỷ luật nghiêm, cách chức bí thư, chủ tịch”. Đó là khẳng định của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn, khi chủ trì cuộc họp khẩn với các sở, ban, ngành và 58 xã, phường phía Đông triển khai công tác phòng, chống bão Kalmaegi.

Thưởng và thuế

Thưởng và thuế

Ngỡ chẳng liên quan nhưng mấy năm gần đây, cứ đến gần Tết Nguyên đán thì câu chuyện thưởng và thuế lại là đề tài được quan tâm nhiều nhất.

Di sản văn hóa truyền thống của đồng bào H’re (tỉnh Gia Lai) được bảo tồn, phát huy giá trị. Ảnh: Ngọc Nhuận

Ứng dụng tâm lý học hành vi trong công tác dân tộc

(GLO)- Một già làng vùng cao nói với cán bộ trẻ: “Muốn dân tin đừng chỉ nói cho dân nghe, hãy nghe cho dân nói”. Câu nói giản dị mà chứa đựng cả triết lý sâu xa của tâm lý học hành vi: Không phải bằng mệnh lệnh mà bằng sự thấu hiểu, không phải thay đổi dân mà là thay đổi cách chúng ta tiếp cận dân.

null