HLV Kim Sang-sik có tuyến giữa cực 'chất': Toàn tiền vệ giỏi, không dễ chọn!

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

HLV Kim Sang-sik đang tập trung đầu tư cho tuyến giữa, với rất nhiều tiền vệ trung tâm được gọi lên ở đợt tập trung đội tuyển Việt Nam trong tháng 3.

Dàn sao của HLV Kim Sang-sik

Ở bản danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam trong tháng 3, HLV Kim Sang-sik gọi 4 tiền vệ trung tâm: Nguyễn Hoàng Đức, Doãn Ngọc Tân, Nguyễn Thái Sơn và Võ Hoàng Minh Khoa.

Trong đó, bộ đôi Hoàng Đức và Ngọc Tân đã sát cánh cùng nhau ở AFF Cup 2024, còn Thái Sơn và Minh Khoa là những tài năng trẻ được gọi lên từ V-League.

Tiền vệ trẻ Võ Hoàng Minh Khoa (áo tím)
Tiền vệ trẻ Võ Hoàng Minh Khoa (áo tím)

Chưa kể, ông Kim còn có trong tay những cầu thủ đa năng có thể chơi nhiều vị trí và từng quán xuyến tuyến giữa, như Khuất Văn Khang, Triệu Việt Hưng và Nguyễn Quang Hải. Với số lượng tiền vệ đông đảo, đội tuyển Việt Nam đang có tuyến giữa hội tụ đầy đủ sức mạnh và khả năng sáng tạo, cũng như tuổi trẻ và kinh nghiệm.

Hoàng Đức chỉ cần 3 trận cuối tại AFF Cup 2024 để tái hiện hình ảnh đỉnh cao ở giai đoạn 2021 - 2022. Tiền vệ sinh năm 1998 còn nguyên vẹn khả năng che chắn, thoát áp lực, điều tiết bóng mềm mại, nhẹ nhàng và kiểm soát tốt nhịp chơi dù bị đối thủ gây sức ép. Nhờ Hoàng Đức, cán cân phòng ngự và tấn công của đội tuyển Việt Nam được giữ ổn định trong những trận đấu khó ở bán kết và chung kết AFF Cup 2024. Anh vẫn sẽ là hạt nhân ở tuyến giữa, với nhãn quan chiến thuật và tầm nhìn mà HLV Kim Sang-sik chưa thể tìm thấy ở cầu thủ khác.

Để hỗ trợ cho Hoàng Đức, HLV Kim Sang-sik cần một tiền vệ con thoi (box-to-box) năng nổ, có khả năng bao quát, đánh chặn, di chuyển miệt mài để đảm bảo "càn quét" các điểm nóng tuyến giữa. Ông Kim cần tới 6 tháng để tìm ra Ngọc Tân, cầu thủ trước đó vốn không nằm trong danh sách sơ bộ dự AFF Cup 2024, nhưng đã được bổ sung giờ chót.

Đây là quyết định chuẩn xác của HLV Kim Sang-sik. Tại giải đấu đầu tiên cùng đội tuyển Việt Nam, Ngọc Tân đã chơi cực hay với nguồn năng lượng bền bỉ, tiếp nhiên liệu cho "động cơ" trung tuyến của đội hoạt động hiệu quả.

Tuy nhiên, Ngọc Tân đã 31 tuổi và không phải phương án cho tương lai lâu dài. Bởi vậy, Minh Khoa (23 tuổi) và Thái Sơn (22 tuổi) đã được thầy Kim triệu tập.

Thái Sơn (áo đỏ) từng khoác áo tuyển dưới thời HLV Troussier
Thái Sơn (áo đỏ) từng khoác áo tuyển dưới thời HLV Troussier

Thái Sơn từng khoác áo đội tuyển Việt Nam ở tuổi 20 nhờ niềm tin của HLV Philippe Troussier. Anh cũng phần nào chứng minh năng lực, với sự bền bỉ, nhiệt huyết của tuổi trẻ. Dù có thể chạy bao sân, nhưng Thái Sơn lại chưa có sự tỉnh táo để chọn đúng vị trí, xử lý bóng chưa chắc, và cũng chưa có tâm lý ổn định cho các trận đấu lớn. Sau 2 năm trau dồi thêm ở V-League (40 trận), Thái Sơn đã trở lại chững chạc hơn và lần này có thể sẽ khác.

Còn với Minh Khoa, tấm vé lên tuyển là phần thưởng cho nỗ lực của cầu thủ đã ghi 5 bàn sau 62 trận cho Bình Dương ở V-League. Tiền vệ sinh năm 2002 là mẫu con thoi điển hình, cần mẫn, chăm chỉ và "đa nhiệm", khi có thể đảm đương nhiều công việc ở tuyến giữa. Minh Khoa sút xa tốt, chuyền ngắn và dài ổn, cũng như có thể càn quét khi cần. Minh Khoa và Thái Sơn sẽ là hiện tại và tương lai ở tuyến giữa đội tuyển.

Tại sao lại là tuyến giữa?

Những gương mặt mới hội tụ ở tuyến giữa cho thấy lối chơi của đội tuyển Việt Nam có thể thay đổi.

Ở AFF Cup 2024, đội tuyển Việt Nam đá tương đối đơn giản, khi chơi bóng dài, bóng bổng, với tiêu chí nhanh, trực diện. Bởi, ông Kim Sang-sik có trung phong Nguyễn Xuân Son có thể đè mặt đối thủ và độc lập tác chiến ghi bàn.

Khi ấy, tuyến giữa không cần sáng tạo, mà chỉ cần kiểm soát tốt, rồi đưa quả bóng lên để Xuân Son "làm hết".

Còn trong 6 tháng tới, HLV Kim Sang-sik sẽ vắng Xuân Son. Cách chơi phản công trực diện và giản đơn sẽ nhường chỗ cho lối đá kiểm soát và áp đặt nhiều hơn. Muốn chơi như vậy, tuyến giữa cần là khởi nguồn cho tất cả.

Với 7 tiền vệ trung tâm trong tay, ông Kim đủ nguyên liệu để nhào nặn công thức kiểm soát bóng và tấn công mới mẻ. Tuyến giữa giàu năng lượng sẽ là bệ phóng để đội tuyển Việt Nam trình làng "rượu mới" trong chiếc "bình cũ".

Theo Hồng Nam (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Gia đình võ thuật

Gia đình võ thuật

(GLO)- Tại vùng biên Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) có một gia đình thật đặc biệt: Cả cha mẹ và con gái đều từng nằm trong các đội tuyển võ thuật của tỉnh, đóng góp nhiều thành tích làm rạng danh quê hương.

Bóng ngựa trong đường quyền đất Võ

Bóng ngựa trong đường quyền đất Võ

(GLO)- Từ thế tấn vững chắc đến bài quyền đặc sắc của võ cổ truyền Bình Định đều mang tinh thần ngựa chiến mạnh mẽ và bền bỉ. Xuân Bính Ngọ có dịp nhìn lại bóng ngựa trong đường quyền đất Võ.

Đưa võ đài đấu Muay ra khu vực quảng trường Đại Đoàn Kết.

Đưa võ đài đấu Muay ra khu vực quảng trường Đại Đoàn Kết

(GLO)- Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đã ban hành kế hoạch đăng cai tổ chức Giải Vô địch các câu lạc bộ Muay quốc gia năm 2026. Theo đó, giải năm nay sẽ được tổ chức tại khu vực quảng trường Đại Đoàn Kết và nhà thi đấu thể thao (phường Pleiku) từ ngày 1 đến 11-3.

Không khí chuẩn bị và tập luyện rộn ràng cho hội đua thuyền truyền thống dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại các địa phương ven biển và vùng sông nước, thể hiện tinh thần thượng võ và nét đẹp văn hóa đặc sắc.

Rộn ràng chuẩn bị hội đua thuyền truyền thống

(GLO)- Tết đến, xuân về, nhiều địa phương trong tỉnh sôi nổi tổ chức hội đua thuyền truyền thống. Tết Bính Ngọ năm 2026, hoạt động đặc sắc này tiếp tục được duy trì, góp phần bảo tồn và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống của địa phương.

Võ sư cao cấp Lê Văn Công: Người nỗ lực đưa võ cổ truyền vào trường học

Võ sư cao cấp Lê Văn Công: Người nỗ lực đưa võ cổ truyền vào trường học

(GLO)- Điều làm nên dấu ấn đặc biệt của võ sư cao cấp Lê Văn Công không nằm ở thành tích thi đấu, mà ở nhận thức rất sớm về vai trò giáo dục của võ cổ truyền, đặc biệt là trong trường học. Tại huyện Phù Cát (cũ), việc võ cổ truyền lan tỏa sâu rộng trong trường học có đóng góp to lớn của ông.

null