"Hiểm họa" từ 1.070 thùng găng tay y tế đã qua sử dụng nhập từ Trung Quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Cơ quan hải quan cho rằng trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, việc nhập găng tay y tế đã qua sử dụng là rất nguy hiểm
Ngày 3-12, Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam (Tổng cục Hải quan) phối hợp Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 - Cảng Cát Lái (Cục Hải quan TP HCM) kiểm tra 2 container hàng nhập khẩu từ Trung Quốc và phát hiện toàn bộ hàng hóa bên trong là găng tay y tế đã qua sử dụng (nhìn bằng mắt thường) nhưng đơn vị nhập hàng đã khai báo hải quan sai.

Các thùng carton chứa găng tay cao su các loại, không nhãn hiệu, nhìn dơ bẩn và ẩm mốc
Các thùng carton chứa găng tay cao su các loại, không nhãn hiệu, nhìn dơ bẩn và ẩm mốc
Theo đó, lô hàng do Công ty TNHH sản xuất và XNK thiết bị y tế Sài Gòn Trading Group (đường Đinh Bộ Lĩnh, quận Bình Thạnh, TP HCM) đứng tên trên tờ khai nhập khẩu, khai hàng hóa bên trong là găng tay dùng cho nhà bếp, gồm hơn 5,6 tấn không nhãn hiệu, mới 100% và được nhập khẩu từ Trung Quốc. 
Tuy nhiên, khi kiểm tra thực tế, cơ quan hải quan phát hiện trong container là 1.070 thùng carton găng tay cao su các loại, hàng để rời, không nhãn hiệu, nhìn dơ bẩn và ẩm mốc. Cán bộ hải quan nghi ngờ đây là găng tay y tế đã qua sử dụng.

Cơ quan hải quan mở container để kiểm tra hàng hóa
Cơ quan hải quan mở container để kiểm tra hàng hóa
Trước đó, hồi tháng 10-2020, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 đã mời doanh nghiệp lên làm thủ tục và kiểm tra hàng hóa nhưng họ không đến làm việc. Nhận thấy lô hàng nhập khẩu có dấu hiệu vi phạm pháp luật hải quan nên lực lượng hải quan đã phối hợp thực hiện kiểm tra vắng mặt doanh nghiệp theo quy định.
Trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 đang phức tạp, các cán bộ hải quan cho rằng việc nhập khẩu găng tay cao su đã qua sử dụng như vậy sẽ rất nguy hiểm do dụng cụ này phòng chống dịch nên dễ là nguồn lây lan bệnh.
Cơ quan hải quan sẽ giám định, tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ.
Tin, ảnh: Sơn Nhung (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Phòng Chính trị, Viettel Gia Lai kết nghĩa với Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT Vĩnh Thạnh.

Phòng Chính trị, Viettel Gia Lai kết nghĩa với Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT Vĩnh Thạnh

(GLO)- Ngày 29-7, Phòng Chính trị (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai), Viettel Gia Lai và Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT Vĩnh Thạnh tổ chức ký kết giao ước kết nghĩa giai đoạn 2026-2030. Đại tá Võ Tấn Tài - Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Lê Minh Quang-Chính ủy Quân đoàn 34 trao Huân chương Dũng cảm cho gia đình Thượng sĩ Kpă Thiêp

Truy tặng Huân chương Dũng cảm cho Thượng sĩ Kpă Thiêp

(GLO)- Chiều 27-7, Trung đoàn 28 (Sư đoàn 10, Quân đoàn 34) phối hợp với UBND xã Ia Ko tổ chức lễ công bố và trao Quyết định của Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Dũng cảm đối với Thượng sĩ Kpă Thiêp-nguyên chiến sĩ Trung đội Vệ binh, Ban Tham mưu, Trung đoàn 28 vì đã dũng cảm quên mình cứu người.

“Hành quân xanh” vì nhân dân phục vụ

“Hành quân xanh” vì nhân dân phục vụ

(GLO)- Chiến dịch “Hành quân xanh” năm 2026 tiếp tục ghi dấu ấn bằng những công trình, phần việc thiết thực của tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai. Chiến dịch còn tạo điểm nhấn với các hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số, phục vụ nhân dân.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tuần tra và xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

Xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

(GLO)- Tuyến biên giới Gia Lai giáp Campuchia có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Kết hợp tuần tra, kiểm soát với bám dân, bám địa bàn, Bộ đội Biên phòng tỉnh góp phần giữ vững chủ quyền, xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên cương Tổ quốc.

null