Hệ thống y tế ngày càng được củng cố theo hướng tinh gọn, hiệu quả

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Lời Tòa soạn: Những năm qua, Nhà nước luôn dành sự quan tâm đầu tư cho ngành Y tế, từng bước củng cố và hoàn thiện hệ thống y tế cơ sở; tinh gọn hệ thống và hoạt động hiệu quả, đáp ứng công tác chăm sóc sức khỏe người dân. Nhân dịp Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2), P.V Báo Gia Lai đã có cuộc phỏng vấn ông Lý Minh Thái-Phó Giám đốc Sở Y tế về hoạt động của ngành.

* P.V: Ông đánh giá thế nào về hệ thống y tế và nguồn nhân lực ngành Y tế của tỉnh hiện nay?

- Ông LÝ MINH THÁI: Hiện nay, mạng lưới cơ sở y tế của tỉnh đã được kiện toàn và đi vào hoạt động ổn định, chất lượng dịch vụ y tế từng bước được nâng lên. Các cơ sở y tế từ tuyến tỉnh xuống tuyến xã đều khá hoàn thiện để triển khai các hoạt động chăm sóc sức khỏe người dân. Cơ sở vật chất, trang-thiết bị từng bước được đầu tư, cơ bản đáp ứng nhu cầu phòng bệnh và chữa bệnh. Đội ngũ cán bộ y tế phát triển cả về số lượng và chất lượng ở tất cả các tuyến. Hệ thống y tế tư nhân cũng như số lượng người tham gia hành nghề y, dược tư nhân ngày càng tăng, góp phần tích cực trong việc khám-chữa bệnh.

Tuy nhiên, cơ sở hạ tầng y tế một số nơi chưa đáp ứng yêu cầu; trang-thiết bị y tế còn thiếu, chưa đồng bộ. Thiếu các cơ sở chăm sóc sức khỏe cho người già và người mắc các bệnh không lây nhiễm. Nguồn nhân lực y tế tuy đã được tăng cường nhưng vẫn còn thiếu cán bộ chuyên khoa sâu và cán bộ thuộc lĩnh vực y tế dự phòng như: lao, phong, tâm thần...

Ngành Y tế tỉnh đã được đầu tư nhiều trang-thiết bị hiện đại phục vụ công tác khám-chữa bệnh cho người dân. Ảnh: Đức Thụy

Ngành Y tế tỉnh đã được đầu tư nhiều trang-thiết bị hiện đại phục vụ công tác khám-chữa bệnh cho người dân. Ảnh: Đức Thụy

* P.V: Ông có thể đánh giá khái quát những kết quả nổi bật của ngành thời gian qua?

- Ông LÝ MINH THÁI: Giai đoạn 2013-2022, ngành Y tế tỉnh đã đạt được những kết quả nổi bật như: hệ thống y tế ngày càng được củng cố theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Các đơn vị thuộc hệ dự phòng cơ bản theo các chuyên ngành về phòng dịch đã được thành lập và hoạt động ổn định, hầu hết được xây dựng riêng biệt và từng bước chuẩn hóa về cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, thiết bị và nhân lực, cơ bản đảm bảo công tác phòng-chống dịch bệnh cho người dân. Một số chỉ tiêu cơ bản đã đạt được trong giai đoạn 2013-2022 như: số giường bệnh/vạn dân tăng từ 21 lên 27; số bác sĩ/vạn dân tăng từ 6,15 lên 8,4; tỷ lệ xã có bác sĩ làm việc tăng từ 65% lên 93%; tỷ lệ xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế tăng từ 16,67% lên 93%.

Trong thời gian qua, cơ sở vật chất và trang-thiết bị của ngành Y tế tỉnh được quan tâm đầu tư. Đặc biệt, trong thời gian gần đây, Nhà nước đã đầu tư cơ sở vật chất và trang-thiết bị cho các đơn vị tuyến tỉnh, huyện và trạm y tế xã, từng bước chuẩn hóa và đảm bảo khả năng phòng bệnh, khám-chữa bệnh cho người dân. Bổ sung trang-thiết bị hiện đại cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Nhi, Trung tâm Y tế TP. Pleiku, thị xã An Khê và Ayun Pa như: máy CT Scanner 128 lát cắt, máy chụp MRI, máy C-arm, máy X-quang kỹ thuật số, hệ thống nội soi, xe ô tô cứu thương chuyên dùng... Các bệnh viện tuyến tỉnh được xây dựng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ như: Bệnh viện Lao và Bệnh phổi (70 giường, tổng mức đầu tư gần 22 tỷ đồng, hoạt động đầu năm 2011); Bệnh viện Tâm thần kinh (100 giường, tổng mức đầu tư gần 50 tỷ đồng, hoạt động giữa năm 2014); Bệnh viện Nhi (quy mô 200 giường, tổng mức đầu tư gần 117 tỷ đồng, hoạt động vào tháng 5-2017).

Công tác y tế dự phòng được triển khai hiệu quả nên nhiều loại dịch bệnh đã được khống chế và đẩy lùi. Công tác khám-chữa bệnh có nhiều tiến bộ, hàng năm tổ chức khám-chữa bệnh cho 1,6-2 triệu lượt người. Đã tổ chức ký kết với các bệnh viện đầu ngành trung ương về triển khai các bệnh viện vệ tinh chuyên ngành Ung bướu và Tim mạch; trang bị và đưa vào sử dụng hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh giúp người dân được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại tỉnh. Hiện nay, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Đại học Y dược-Hoàng Anh Gia Lai và Trung tâm Y tế TP. Pleiku, Trung tâm Y tế thị xã An Khê, Ayun Pa đều triển khai đơn nguyên thận nhân tạo, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân được chăm sóc sức khỏe ngay tại địa phương, giảm chi phí điều trị.

* P.V: Bên cạnh những thuận lợi, ngành Y tế tỉnh đang đối mặt với khó khăn, thách thức nào, thưa ông?

- Ông LÝ MINH THÁI: Sau đại dịch Covid-19, ngành Y tế tỉnh đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như tình trạng thiếu thuốc, vật tư tại một số đơn vị; tình trạng nghỉ việc, bỏ việc của cán bộ, nhân viên tại các cơ sở y tế khu vực công lập; vướng mắc trong tự chủ bệnh viện... Do đó, Sở Y tế đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị tăng cường năng lực, hiệu quả công tác mua sắm, đấu thầu thuốc, trang-thiết bị, vật tư y tế. Hiện đã có kết quả lựa chọn nhà thầu mua thuốc tập trung của tỉnh giai đoạn 2023-2024 cho 32 cơ sở khám-chữa bệnh.

Hệ thống y tế cơ sở được quan tâm đầu tư, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân. Ảnh: Đức Thụy

Hệ thống y tế cơ sở được quan tâm đầu tư, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân. Ảnh: Đức Thụy

Ngành Y tế tiếp tục động viên y-bác sĩ; điều động, hỗ trợ nhân lực để giảm áp lực cho cán bộ, viên chức y tế; quan tâm thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách tiền lương, phụ cấp cho viên chức y tế; tham mưu, đề xuất các chính sách thu hút nhân viên y tế làm việc tại các cơ sở y tế công lập, nhất là nhân viên y tế công tác tại vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn; tiếp tục đầu tư cải thiện môi trường, điều kiện làm việc cho cán bộ, viên chức y tế...

* P.V: Để đáp ứng tốt nhu cầu chăm sóc sức khỏe người dân trong tình hình mới, ngành Y tế đề xuất và kiến nghị gì, thưa ông?

- Ông LÝ MINH THÁI: Ngành Y tế tỉnh kiến nghị Chính phủ xem xét sửa đổi, bổ sung Quyết định số 75/2009/QĐ-TTg ngày 11-5-2009 quy định chế độ phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn bản vì hiện nay mức phụ cấp quá thấp, không đủ khuyến khích làm việc. Xem xét lại chế độ tiền lương và phụ cấp cho nhân viên y tế (đặc biệt là bác sĩ) phù hợp với thời gian đào tạo; phụ cấp thâm niên cho cán bộ y tế. Xem xét sửa đổi chế độ phụ cấp tại một số cơ sở khám-chữa bệnh do thiếu bác sĩ nên vừa làm công tác quản lý vừa tham gia làm công tác chuyên môn khám-chữa bệnh, song lại không được hưởng chế độ phụ cấp như bác sĩ điều trị. Chính phủ cần có cơ chế giao cho cơ quan chuyên môn về đấu thầu mua sắm thực hiện mua sắm tập trung vật tư, hóa chất, trang-thiết bị, tránh tình trạng mỗi nơi mua một giá. Quan trọng nhất là có cơ chế để thầy thuốc chỉ tập trung làm nhiệm vụ chuyên môn, phục vụ người bệnh tốt nhất.

Đối với các bộ, ngành Trung ương, ngành Y tế tỉnh kiến nghị tiếp tục đầu tư về cơ sở vật chất, trang-thiết bị, đặc biệt là tuyến y tế cơ sở để tạo điều kiện thuận lợi và phát huy hiệu quả trong chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân. Bộ Y tế cần tổ chức đấu thầu tập trung cấp quốc gia đối với các mặt hàng thuốc gây nghiện, hướng thần vì đây là mặt hàng ít nhà thầu tham gia; tiếp tục mua cấp vắc xin tiêm chủng cho các địa phương; rà soát điều chỉnh giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tính đúng, tính đủ 7/7 yếu tố cấu thành. Về đấu thầu, mua sắm thuốc, Bộ Y tế cần sửa đổi, bổ sung các nội dung còn bất cập, chưa rõ ràng trong các văn bản quy phạm pháp luật để công tác này đảm bảo yêu cầu, tiến độ, các đơn vị tham gia đấu thầu không e ngại khi tham gia.

Ngành Y tế cũng kiến nghị tỉnh cần có cơ chế chính sách thu hút, hỗ trợ người có trình độ cao công tác tại tỉnh và chính sách riêng đối với cán bộ y tế công tác tại tuyến xã; hướng dẫn cụ thể việc giao biên chế, số lượng người làm việc hưởng lương từ nguồn ngân sách nhà nước và nguồn thu sự nghiệp liên quan đến mức độ tự chủ tại các đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm viên chức, người lao động đều được thụ hưởng các chế độ và chính sách theo quy định. Tỉnh cũng cần sớm phê duyệt, điều chỉnh, bổ sung vị trí việc làm công chức, viên chức; đặc biệt là các trường hợp bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý có trình độ chuyên môn chưa phù hợp với vị trí việc làm theo Quyết định số 1167/QĐ-UBND ngày 29-12-2017 của UBND tỉnh. Ngoài ra, cần có chế độ, chính sách hỗ trợ các đối tượng thuộc diện quy hoạch đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn, bảo đảm đáp ứng nhu cầu chăm sóc và điều trị người bệnh; đặc biệt là nhân sự các chuyên khoa: lao, phong, tâm thần, giải phẫu bệnh, gây mê hồi sức...

* P.V: Xin cảm ơn ông!

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai chưa ghi nhận ổ dịch bùng phát sau lũ lụt

Gia Lai chưa ghi nhận ổ dịch bùng phát sau lũ lụt

(GLO)- Theo Sở Y tế Gia Lai, ngay sau khi nước rút, ngành y tế đã phối hợp với chính quyền, hội, đoàn thể tại địa phương tổng vệ sinh, phun khử khuẩn thanh khiết môi trường, phòng- chống dịch bệnh sau lũ lụt… Nhờ làm tốt công tác này, đến nay, Gia Lai chưa ghi nhận ổ dịch bùng phát sau lũ lụt.

Bệnh viện Đại học Y Dược-HAGL cấp cứu thành công bệnh nhân sốc phản vệ do ong vò vẽ đốt

Bệnh viện Đại học Y Dược-HAGL cấp cứu thành công bệnh nhân sốc phản vệ do ong vò vẽ đốt

(GLO)- Sáng 28-11, Bệnh viện Đại học Y Dược- Hoàng Anh Gia Lai (phường Hội Phú) cho biết: Bệnh viện vừa xử trí thành công một trường hợp sốc phản vệ nguy kịch do bị ong vò vẽ đốt. Sau khi cấp cứu, bệnh nhân đã ổn định sức khỏe, có thể xuất viện trong vài ngày tới.

4 loại trái cây tốt cho tim mạch

4 loại trái cây tốt cho tim mạch

Ăn nhiều trái cây là một trong những cách đơn giản nhưng hiệu quả để giảm nguy cơ bệnh tim. Chúng chứa những thành phần được chứng minh giúp hạ huyết áp, giảm cholesterol có hại và cải thiện chức năng nội mạc mạch máu.

Đậu phụ có thật sự “lành tính”?

Đậu phụ có thật sự “lành tính”?

(GLO)- Đậu phụ là món ăn quen thuộc và được xem là lựa chọn lành mạnh cho mọi lứa tuổi. Thế nhưng, trên thực tế, nếu ăn quá nhiều đậu phụ hoặc sử dụng không đúng cách có thể gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

Ngành Y tế tỉnh Gia Lai tuyên truyền chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em, nâng cao nhận thức làm mẹ an toàn cho phụ nữ tại các xã đặc biệt khó khăn phía Tây.

Nâng cao nhận thức làm mẹ an toàn

(GLO)- Thời gian qua, ngành Y tế tỉnh phối hợp với các xã đặc biệt khó khăn địa bàn phía Tây tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em, góp phần nâng cao nhận thức làm mẹ an toàn cho người dân, nhất là phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ trên địa bàn.

Phát hiện mới về tác dụng của thuốc berberin

Phát hiện mới về tác dụng của thuốc berberin

(GLO)- Berberin lâu nay được biết đến như thuốc trị rối loạn tiêu hóa. Tuy nhiên, nghiên cứu mới cho thấy dược chất quen thuộc này còn có lợi cho chuyển hóa, tim mạch và kiểm soát đường huyết, mở thêm hướng ứng dụng đáng chú ý.

Tăng đề kháng cho cơ thể từ thức ngâm chanh-gừng-đường phèn.

Tăng đề kháng cho cơ thể từ thức ngâm chanh-gừng-đường phèn

(GLO)- Giao mùa khiến nhiệt độ và độ ẩm thay đổi đột ngột, làm niêm mạc đường hô hấp dễ bị kích ứng, dẫn tới ho, sổ mũi, đau rát họng. Một trong những bài thuốc dân gian đơn giản, giúp tăng đề kháng và hỗ trợ các bệnh đường hô hấp là uống nước ngâm chanh, gừng, đường phèn kết hợp.

Ngành y tế nỗ lực khám chữa bệnh và phòng dịch bệnh lây lan sau lũ lụt, kịp thời ứng phó thiên tai, bảo đảm chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Ngành y tế nỗ lực khám, chữa bệnh, phòng dịch sau lũ lụt

(GLO)- Nhờ chủ động triển khai phương án phòng, chống thiên tai, ngành y tế kịp thời ứng phó với bão lũ. Dù một số bệnh viện, trạm y tế bị ngập cục bộ, toàn ngành vẫn bảo đảm an toàn về người và tài sản, đồng thời duy trì hiệu quả công tác điều trị bệnh nhân, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Yêu cầu thu hồi sữa cho trẻ em có chứa độc tố gây liệt cơ

Yêu cầu thu hồi sữa cho trẻ em có chứa độc tố gây liệt cơ

Bộ Y tế vừa yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố; Sở An toàn thực phẩm TP.HCM và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm các địa phương rà soát việc đăng ký bản công bố, tự công bố đối với sản phẩm sữa công thức ByHeart Whole Nutrition Infant Formula do Công ty ByHeart Inc. (Hoa Kỳ) sản xuất.

Những điều cần lưu ý khi “sống chung” với mưa lũ.

Những điều cần lưu ý khi “sống chung” với mưa lũ

(GLO)- Trong lúc mưa lũ vẫn còn diễn biến phức tạp ở nhiều nơi, điều quan trọng nhất là giữ an toàn cho sức khỏe trong môi trường ẩm ướt và thiếu thốn. Đối với những gia đình đang phải "sống chung" với nước ngập trong nhà, việc bảo vệ sức khỏe càng trở nên cấp thiết.

null