Sau trận động đất thứ 4 tại miền Trung Italy trong vòng 3 tháng qua, hàng ngàn người đang phải sống trong ô tô, lều bạt hoặc nơi trú tạm.
Ngày 30.10, trận động đất mạnh nhất Italy trong vòng 36 năm qua (6,6 độ Richter) xảy ra tại miền Trung Italy, nơi gần 3.000 người đã thiệt mạng trong một trận động đất xảy ra hồi tháng 8 năm nay.
![]() |
| Người dân địa phương qua đêm tại các khu trú tạm. |
Lần này, không có trường hợp nào thiệt mạng nhưng có khoảng 20 người bị thương. Hơn 3.000 người tạm thời vô gia cư.
Nhiều dư chấn mạnh vẫn tiếp tục làm sụp đổ các tòa nhà lớn. Tại thị trấn Norcia, vùng Perugia, gần tâm động đất, một số người dân địa phương quyết định tiếp tục ở trong ngôi nhà của mình.
Số khác qua đêm tại các lều tạm dựng gần thị trấn hoặc đến các khu trú tạm do giới chức thành lập.
Động đất làm sập một phần nhà thờ lịch sử St Benedict được xây dựng từ thế kỷ 14.
Thị trấn Castelsantangelo và Preci cũng thiệt hại đáng kể nhưng phần lớn người dân tại hai thị trấn này đã rời đi sau 2 trận động đất mạnh 5,5 độ Richter và 6,1 độ Ricther xảy ra hồi tuần trước.
Thủ đô Rome của Italy, thậm chí thành phố Venice cách nơi xảy ra động đất 300km về phía Bắc cũng cảm nhận được dư chấn.
Thủ tướng Italy cam kết sẽ xây dựng lại tất cả mọi thứ và tin rằng sẽ tìm ra được nguồn lực tái thiết.
Vài năm gần đây, miền Trung Italy hứng chịu một số trận động đất, chẳng hạn như trận động đất tại thị trấn L'Aquila vào năm 2009 và tại thị trấn Amatrice hồi tháng 8 vừa qua, làm chết 300 người mỗi trận.
Cả hai trận động đất này đều mạnh 6,2 độ Richter và có tâm chấn nằm sâu hơn trận động đất ngày 30.10.
Tố Uyên (Theo BBC, Reuters)
