Hàn Quốc phát hiện cụm lây nhiễm mới giữa lúc bắt đầu nới lỏng hạn chế

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hàn Quốc đã phát hiện 1 cụm lây nhiễm COVID-19 với ít nhất 15 trường hợp mới được xác nhận có liên quan tới một bệnh nhân từng lui tới nhiều tụ điểm giải trí ở khu phố Itaewon, Seoul.

 

 Người dân đeo khẩu trang đi bộ qua một khu mua sắm dưới lòng đất ở Seoul, Hàn Quốc hôm 6.5. Ảnh: AFP.
Người dân đeo khẩu trang đi bộ qua một khu mua sắm dưới lòng đất ở Seoul, Hàn Quốc hôm 6.5. Ảnh: AFP.



Yonhap dẫn tin từ thông báo của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho biết, ít nhất đã có 15 người dương tính với virus SARS-CoV-2 liên quan tới 1 ca bệnh lây lan cộng đồng được xác nhận hôm 6.5. Tất cả bệnh nhân ở độ tuổi từ 19 đến 37.

Trước đó, sau 4 ngày chỉ ghi nhận các ca "nhập khẩu" và đúng vào thời điểm bắt đầu nới lỏng dần 1 số hạn chế chống dịch, Hàn Quốc đã xuất hiện trở lại 1 ca lây lan trong cộng đồng.

Bệnh nhân 29 tuổi đang điều trị tại 1 bệnh viện ở Suwon được cho là có lịch sử đi lại khá phức tạp khi đã tới năm câu lạc bộ và quán bar ở khu phố Itaewon trong hai ngày 1-2.5. Ngoài ra, bệnh nhân còn tới một số quán nhậu và không đeo khẩu trang trong suốt quá trình di chuyển. Hiện chưa rõ bệnh nhân lây nhiễm virus từ nguồn nào.

"Rất có khả năng còn nhiều trường hợp mới sẽ được phát hiện", Thứ trưởng Bộ Y tế Kim Gang-lip nói và kêu gọi những người đã có mặt tại các địa điểm liên quan nên ở nhà, liên hệ ngay với chính quyền nếu xuất hiện triệu chứng mắc COVID-19. Ước tính có ít nhất 1.510 người đã có mặt tại các địa điểm giải trí ở khu phố trên.

Sự việc diễn ra trong bối cảnh Hàn Quốc đã cho phép các cơ sở công cộng và các cơ sở kinh doanh được hoạt động trở lại từ 6.5 với điều kiện tuân thủ các hướng dẫn phòng dịch.

Tuy nhiên, giới chức Hàn Quốc đã nhiều lần nhấn mạnh rằng xu hướng giảm của các các ca nhiễm mới không đồng nghĩa với việc nước này đã hoàn toàn vượt qua đại dịch.

"Bất chấp các quy định giãn cách xã hội, những khách tới giải trí tại các câu lạc bộ chỉ đeo khẩu trang ở cửa vào và tháo ra ngay sau đó", Tổng giám đốc KCDC Jeong Eun-kyeong nói trong một cuộc họp báo.

Với làn sóng thứ hai của đại dịch được dự đoán sẽ tấn công trở lại mạnh mẽ vào cuối năm nay, người dân Hàn Quốc được khuyến cáo cần tiếp tục tuân thủ các quy định hạn chế chống dịch.

Tính đến chiều 8.5, Hàn Quốc đã ghi nhận 10.822 ca mắc COVID-19, trong đó, 256 người đã tử vong và 9.484 người được chữa khỏi.

 

https://laodong.vn/the-gioi/han-quoc-phat-hien-cum-lay-nhiem-moi-giua-luc-bat-dau-noi-long-han-che-803988.ldo

Theo Lê Thanh Hà (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Đừng đụng đâu ăn đó

Đừng đụng đâu ăn đó

Thông tin từ Bộ Y tế, tính chung quý 1/2024, cả nước xảy ra 16 vụ ngộ độc thực phẩm (giảm 1 vụ so với cùng kỳ năm 2023) làm 659 người bị ngộ độc (tăng gần 3 lần so với cùng kỳ năm 2023), trong đó có 3 người tử vong.
Bộ Y tế đề xuất cấm thuốc lá điện tử

Bộ Y tế đề xuất cấm thuốc lá điện tử

Theo Bộ Y tế, nếu không được ngăn chặn kịp thời, do khả năng gây nghiện cao và lan nhanh trong cộng đồng, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tạo ra một thế hệ mới nghiện nicotine và các chất gây nghiện khác.
Ngành Y tế Gia Lai hướng đến mục tiêu hiện đại, đáp ứng yêu cầu của người dân

Ngành Y tế Gia Lai hướng đến mục tiêu hiện đại, đáp ứng yêu cầu của người dân

(GLO)- Đề án “Phát triển hệ thống y tế tỉnh Gia Lai đến năm 2030” nhằm mục tiêu xây dựng hệ thống y tế phù hợp với sự phát triển kinh tế-xã hội và đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe người dân. P.V Báo Gia Lai có cuộc phỏng vấn Giám đốc Sở Y tế Lý Minh Thái xung quanh vấn đề này.