Haiti tổ chức tưởng niệm 5 năm sau thảm họa động đất

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News

Sáng sớm 13-1 (theo giờ Việt Nam), Haiti đã tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa động đất kinh hoàng cách đây tròn 5 năm tại quốc gia Caribe nghèo nhất châu Mỹ này.
 

Tổng thống Haiti Michel Martelly (giữa), phu nhân Sophia Martelly (phải) và Thủ tướng Evans Paul (trái) tại lễ tưởng niệm nạn nhân động đất ở Port-au-Prince.
Tổng thống Haiti Michel Martelly (giữa), phu nhân Sophia Martelly (phải) và Thủ tướng Evans Paul (trái) tại lễ tưởng niệm nạn nhân động đất ở Port-au-Prince.


Buổi lễ diễn ra tại đài tưởng niệm Place St Christophe ở thủ đô Port-au-Prince của Haiti. Tổng thống Haiti Michel Martelly cùng phu nhân và nhiều người dân đã dành một phút mặc niệm vào hồi 4 giờ 53 phút sáng 13-1 (giờ Việt Nam), đúng thời điểm xảy ra thảm họa động đất tàn phá Haiti.

Trong không khí trầm lắng, những người dự lễ tưởng niệm đã thắp nến, thả hoa và cùng cầu nguyện cho những nạn nhân xấu số.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thống Martelly đã bày tỏ sự thương tiếc cho hàng trăm nghìn người dân Haiti cũng như những nhân viên cứu hộ nước ngoài bị thiệt mạng trong trận động đất lịch sử cách đây 5 năm, đồng thời cảm ơn cộng đồng quốc tế hỗ trợ Haiti tái thiết đất nước.

Ông kêu gọi toàn dân đoàn kết để chuẩn bị tốt hơn cho những thử thách sắp tới, đồng thời cam kết hợp tác với những chính khách có quan điểm đối lập.

Trong khi đó, tại nhà thờ mới được xây dựng cạnh Nhà thờ quốc gia bị tàn phá trong trận động đất, hàng trăm người dân đã tham dự một buổi lễ tôn giáo để tưởng nhớ và cầu nguyện cho những người đã khuất.

Các hoạt động tưởng niệm 5 năm sau trận động đất ở Haiti diễn ra trong bối cảnh quốc gia nghèo đói nhất Tây Bán cầu này vẫn đang chật vật với công cuộc phục hồi kinh tế và tái thiết đất nước.

Đại diện Ngân hàng Thế giới (WB) tại Haiti nhận định mặc dù quốc gia Trung Mỹ này đã đạt được những kết quả khả quan trong nỗ lực vực dậy nền kinh tế, song vẫn còn nhiều thách thức phía trước.

Quan chức trên cho biết Haiti vẫn là nước có tình trạng bất bình đẳng thu nhập lớn nhất trong khu vực Mỹ Latinh và Caribe.

Tuy nhiên, giới quan sát nhận định, phục hồi từ đống đổ nát sau thảm họa thiên nhiên không phải là thách thức duy nhất đối với ban lãnh đạo Haiti. Giới chức nước này cũng đang phải nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay.

Trong thông báo ngày 12-1, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon nhận định quá trình phục hồi tại Haiti là "không dễ dàng" và "còn nhiều việc phải làm" để đảm bảo sự ổn định về thể chế, chính trị, năng lực điều hành cũng như sự phát triển bền vững của Haiti. Ông đồng thời hối thúc cộng đồng quốc tế tiếp tục hỗ trợ Haiti khắc phục hậu quả thiên tai.

Trước đó một ngày, Tổng thống Martelly và giới chức lập pháp nước này đã đạt được thỏa thuận dài hạn vào phút chót nhằm mở đường cho việc tổ chức các cuộc bầu cử quốc hội vốn bị trì hoãn suốt 3 năm qua. Theo đó, các cuộc bầu cử tổng thống, quốc hội và địa phương sẽ được tiến hành trước cuối năm 2015, thời điểm ông Martelly mãn nhiệm.

Trước đó, Haiti đã buộc phải hoãn bầu cử quốc hội và bầu cử địa phương dự kiến diễn ra vào cuối tháng 10-2014 do Quốc hội không thông qua được luật bầu cử. Theo kế hoạch, cuộc bầu cử quốc hội lần này sẽ chọn ra 20 thượng nghị sĩ, 102 hạ nghị sĩ và lãnh đạo thành phố.

Haiti, có 10 triệu dân, đã phải hứng chịu trận động đất kinh hoàng ngày 12-1-2010. Trận động đất mạnh 7,2 độ Richter đã làm rung chuyển Haiti, cướp đi sinh mạng của 316.000 người và khiến 1,5 triệu người rơi vào cảnh "màn trời chiếu đất".

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.
Dịch tả lại hoành hành châu Phi

Dịch tả lại hoành hành châu Phi

(GLO)-Ngày 17/3, TTXVN tại châu Phi dẫn thông tin từ Trung tâm kiểm soát dịch bệnh (CDC) châu Phi cho biết trong đợt dịch tả đang bùng phát tại một số quốc gia thuộc châu lục này, giới chức y tế đã ghi nhận tổng cộng 53.660 ca mắc bệnh kể từ tháng 2 vừa qua đến nay, trong đó 1.282 ca tử vong.
ICC phát lệnh bắt tổng thống Nga

ICC phát lệnh bắt tổng thống Nga

(GLO)-Theo TASS, trong lệnh bắt ngày 17-3, Tòa hình sự quốc tế ( ICC) cho biết họ nghi ngờ ông Putin đã trục xuất bất hợp pháp trẻ em và đưa người bất hợp pháp từ lãnh thổ Ukraine sang Nga.