Hà Giang: Ô tô phóng nhanh đâm chết 5 người, lái xe bỏ trốn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Theo báo cáo của Ban An toàn Giao thông tỉnh Hà Giang, sau khi gây tai nạn khiến 5 người tử vong, lái xe ô tô BKS 23A-046.54 vẫn đang bỏ trốn.
Các lực lượng chức năng của tỉnh và thành phố Hà Giang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Ảnh: Minh Tâm/TTXVN
Các lực lượng chức năng của tỉnh và thành phố Hà Giang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Ảnh: Minh Tâm/TTXVN
Khoảng 14 giờ 44 phút, ngày 2-1-2017 tại Km1+500 đường Cầu Mè - Công viên nước Hà Phương thuộc địa bàn thôn Mè Thượng (xã Phương Thiện, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang) xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe ô tô 4 chỗ biển kiểm soát 23A - 046.54 và tổ công nhân Công ty TNHH Phương Anh - Hà Giang đang thi công dải phân cách công trình đường Cầu Mè - Công viên nước Hà Phương. Vụ tai nạn khiến 02 người chết tại chỗ và 03 người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu sau đó tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang. 
Lái xe ô tô gây tai nạn được xác định là Lương Công Hiếu (sinh năm 1989, thường trú tại xã Ngọc Linh, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang) hiện đang bỏ trốn, nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ. 
Danh tính của 5 nạn nhân được xác định là: Sùng Seo Quảng, Vàng Văn Chỉnh, Lù Seo Chung, Lù Văn Lùng và Lù Văn Thường đều trú tại thôn Tân Tiến, xã Đản Ván, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang.
Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã yêu cầu đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang, kiêm trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh Hà Giang khẩn trương chỉ đạo giải quyết, khắc phục hậu quả vụ tai nạn 
Theo đó, phải khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; khởi tố vụ án vi phạm các quy định trật tự an toàn giao thông đường bộ liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này, xem xét, kiểm tra hồ sơ và quá trình đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe, các vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông trước đây đối với lái xe gây tai nạn.
Tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ động viên gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên. Chỉ đạo lực lượng chức năng liên quan của tỉnh khẩn trương hoàn thiện các thủ tục theo quy định của pháp luật sớm bàn giao thi thể nạn nhân tử vong cho gia đình mai táng theo phong tục tập quán của địa phương.
Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát các tuyến đường trên địa bàn tỉnh chú trọng các tuyến đường có nhiều điểm đen về tai nạn giao thông, các tuyến đường đang thi công hoặc nâng cấp sửa chữa, phát hiện và xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật trật tự, an toàn giao thông, nhất là vi phạm quy định về nồng độ công khi lái xe, tốc độ... Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông; cảnh báo các nguy cơ gây tai nạn giao thông để người dân biết và chủ động phòng tránh.
Theo infonet

Có thể bạn quan tâm

Ấm tình “Xuân Biên phòng” ở vùng xa Ia Pnôn

Ấm tình “Xuân Biên phòng” ở vùng xa Ia Pnôn

(GLO)- Chiều 24-1, tại xã Ia Pnôn, Đồn Biên phòng Ia Pnôn (tỉnh Gia Lai) chủ trì, phối hợp phường Thống Nhất, xã Ia Pnôn, Trường Đại học Việt Đức cùng các đơn vị tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

(GLO)- Trên tuyến biên giới hơn 80 km tiếp giáp Vương quốc Campuchia, Gia Lai không chỉ đứng trước yêu cầu bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, mà còn mang trên mình sứ mệnh hiện thực hóa những chủ trương lớn của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với phát triển bền vững.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Trong 2 ngày 19 và 20-1, tại phường An Khê (tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 2 (Quân khu 5) tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị giải quyết xuất ngũ cho hạ sĩ quan, binh sĩ năm 2026 và công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng đối với Trung đoàn 1 và các đơn vị trực thuộc Sư đoàn.

BĐBP tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

(GLO)- Sáng 19-1, Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sinh hoạt chính trị và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Đại tá Trần Tiến Hải - Tỉnh ủy viên, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh chủ trì hội nghị.

Giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới

Giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới

(GLO)- Trên tuyến biên giới đất liền và biển dài hơn 189 km, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh ngày đêm chắc tay súng, bảo vệ vững chắc biên cương. Các đơn vị phối hợp chặt chẽ, tuần tra, nắm chắc tình hình, góp phần giữ an ninh trật tự và bình yên trên địa bàn.

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh".

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh"

(GLO)- Ngày 12-1, tại Lữ đoàn 573 (đóng tại phường An Nhơn Nam), Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phòng không lục quân, Phòng không nhân dân năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đại tá Đỗ Xuân Hùng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 dự và chỉ đạo hội nghị.

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

(GLO)- Sáng 12-1, tại làng Bua (xã Ia Pnôn, tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 320 (Quân đoàn 34) phối hợp với Ban liên lạc Đại đoàn Đồng bằng - Sư đoàn 320 tổ chức Lễ khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở Chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A giai đoạn tháng 7-1972 đến tháng 2-1975.

null