Giúp bạn trẻ biết cách khởi nghiệp về mô hình nông nghiệp thông minh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trường ĐH Nông lâm TP.HCM tổ chức cuộc thi khởi nghiệp nông nghiệp năm 2022, với chủ đề: “Sáng tạo đột phá cho thông nghiệp thông minh”, hướng đến sinh viên nói riêng và giới trẻ nói chung phát huy tinh thần khởi nghiệp về nông nghiệp.
 
Bạn trẻ tham quan các mô hình khởi nghiệp về nông nghiệp. Ảnh: X.H
Bạn trẻ tham quan các mô hình khởi nghiệp về nông nghiệp. Ảnh: X.H
Theo tiến sĩ Đỗ Xuân Hồng, Giám đốc Trung tâm Ươm tạo doanh nghiệp-công nghệ Trường ĐH Nông lâm TP.HCM, cuộc thi còn góp phần thực hiện chiến lược phục vụ cộng đồng, cụ thể là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tham gia vào các lĩnh vực nông nghiệp thông minh và nông nghiệp công nghệ cao. Qua đó, tạo môi trường hỗ trợ các nhóm có ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo về những kỹ năng và kiến thức cần thiết để phát triển dự án kinh doanh tiềm năng.
 
Các sản phẩm khởi nghiệp của bạn trẻ trưng bày tại ngày hội khởi nghiệp về nông nghiệp. Ảnh: X.H
Các sản phẩm khởi nghiệp của bạn trẻ trưng bày tại ngày hội khởi nghiệp về nông nghiệp. Ảnh: X.H
Để giúp bạn trẻ hiện thực hóa những điều trên, tiến sĩ Xuân Hồng, nói: “Với chủ đề “Sáng tạo đột phá cho nông nghiệp thông minh”, các nhóm dự thi sẽ được tham gia vào các chương trình tập huấn chuyên sâu với diễn giả đến từ những doanh nghiệp uy tín về đổi mới sáng tạo trong và ngoài nước. Đây còn là cơ hội kết nối các nhóm khởi nghiệp sáng tạo với doanh nghiệp, chuyên gia và các nhà đầu tư, giúp các dự án nghiệp xuất sắc được tiếp cận, hỗ trợ về tài chính cho dự án của mình. Bằng sự đổi mới về cách tiếp cận này, chúng tôi kỳ vọng sẽ đem đến cho các bạn trẻ có đam mê khởi nghiệp đổi mới sáng tạo một góc nhìn đa chiều trong việc phát triển các sản phẩm ứng dụng trong nông nghiệp công nghệ cao và nông nghiệp thông minh”.
 
Sinh viên tham quan các gian hàng giới thiệu về mô hình khởi nghiệp nông nghệp. Ảnh: X.H
Sinh viên tham quan các gian hàng giới thiệu về mô hình khởi nghiệp nông nghệp. Ảnh: X.H
Ngoài ra, tiến sĩ Xuân Hồng cũng cho biết thêm: “Chúng tôi sẽ tổ chức các sự kiện hỗ trợ, cũng góp phần đẩy mạnh sự liên kết trường đại học và doanh nghiệp với mong muốn thúc đẩy tăng trưởng kinh tế-xã hội của đất nước thông qua các hoạt động khích lệ, ươm tạo, khởi nghiệp, phát triển những công trình nghiên cứu khoa học thành sản phẩm thương mại hóa”.
Đối tượng tham gia là sinh viên và những người trẻ trong độ tuổi từ 18 đến 25, có ý tưởng, sản phẩm hoặc dự án khởi nghiệp về nông nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao. Đăng ký đề tài dự thi qua link: https://forms.gle/dRHfXZTT2fjRMGpa7, từ nay đến ngày 24.10.

Cơ cấu giải thưởng

1 giải đặc biệt: 10 triệu đồng và gói ươm tạo 6 tháng trị giá 60 triệu đồng.

1 giải nhất: 8 triệu đồng và gói ươm tạo 6 tháng trị giá 60 triệu đồng.

2 giải nhì: mỗi giải 4 triệu đồng và gói ươm tạo 4 tháng tại trị giá 40 triệu đồng.

3 giải ba: mỗi giải 2 triệu đồng và gói ươm tạo 3 tháng trị giá 30 triệu đồng.

5 giải khuyến khích: mỗi giải 1 triệu đồng và gói ươm tạo 3 tháng trị giá hơn 30 triệu đồng.

Theo Lê Thanh (TNO)
 

Có thể bạn quan tâm

Ksor Mác: “Bàn tay vàng” khai thác mủ cao su

Ksor Mác: “Bàn tay vàng” khai thác mủ cao su

(GLO)-

Dù ít tham gia các hội thi, nhưng nhiều công nhân ở Đội sản xuất số 6, Công ty 74, Binh đoàn 15 vẫn thường gọi anh Ksor Mác là "bàn tay vàng" trong đơn vị. Bởi anh không chỉ có kỹ thuật cao trong cạo mủ cao su mà hằng năm anh đều vượt kế hoạch được giao.

Chàng trai dân tộc Cao Lan với 'giấc mơ trà hoa vàng'

Chàng trai dân tộc Cao Lan với 'giấc mơ trà hoa vàng'

Chưa ai ở vùng núi Tuyên Quang từng nghĩ 'rước' chè hoa vàng tự nhiên từ rừng về nhân giống trong vườn nhà. Thế mà chàng trai dân tộc Cao Lan Lương Tiến Trung (thôn Hàm Ếch, xã Thượng Ấm, H.Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) lại thành công hơn mong đợi từ ý nghĩ táo bạo này.
Cặp đôi gen Z làm kênh hoạt hình Việt

Cặp đôi gen Z làm kênh hoạt hình Việt

Hàng chục tập phim hoạt hình, mỗi tập thu hút hàng triệu lượt xem (views) chỉ sau hơn 1 năm thành lập kênh YouTube là thành quả đáng khích lệ với Phạm Thị Hoàng Hảo (sinh năm 1999) và Đặng Trọng Nhân (sinh năm 2000). 
Khấm khá nhờ... rắn độc

Khấm khá nhờ... rắn độc

Nghe tin anh Phan Thanh Bình - ngụ huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng - quyết định nuôi và kinh doanh rắn hổ mang, nhiều người quen biết đã can ngăn vì lo ngại loài này có nọc độc nguy hiểm nhưng anh vẫn thản nhiên.
Nay H’Juh khởi nghiệp từ ẩm thực Jrai

Nay H’Juh khởi nghiệp từ ẩm thực Jrai

(GLO)- Lớn lên bên căn bếp của bà ngoại, chị Nay H’Juh (làng Ốp, phường Hoa Lư, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) yêu vô cùng những món ăn của người Jrai. Năm 30 tuổi, chị mạnh dạn khởi nghiệp từ ẩm thực truyền thống của dân tộc.
“Thủ lĩnh” Đoàn làm kinh tế giỏi

“Thủ lĩnh” Đoàn làm kinh tế giỏi

(GLO)- Với nhiệt huyết tuổi trẻ và tinh thần dám nghĩ dám làm, nhiều “thủ lĩnh” Đoàn ở huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã đầu tư phát triển các mô hình trồng trọt, chăn nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Nơi hình thành và chia sẻ ý tưởng khởi nghiệp

Nơi hình thành và chia sẻ ý tưởng khởi nghiệp

(GLO)- Sau khi thành lập, Câu lạc bộ (CLB) Khởi nghiệp trẻ và sáng tạo Pleiku đã tổ chức nhiều hoạt động liên quan đến khởi nghiệp sáng tạo. Tại đây, những ước mơ khởi nghiệp, những ý tưởng kinh doanh đã được chia sẻ một cách cởi mở, sôi nổi.