Giờ là lúc Tổng thống Donald Trump cần giữ "một cái đầu lạnh"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngoại trưởng Đức nói rằng, Tổng thống Donald Trump cần bình tĩnh, giữ cho mình "một cái đầu lạnh".

 Tổng thống Mỹ Donald Trump và người quản lý chiến dịch vận động tranh cử Bill Stepien. Ảnh: AFP.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và người quản lý chiến dịch vận động tranh cử Bill Stepien. Ảnh: AFP.

Về cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020, theo The Guardian, Bộ trưởng Ngoại giao Đức Heiko Maas nói rằng: “Nước Mỹ không chỉ là phần thể hiện của một người". Theo ông, giờ không phải là lúc tiếp tục "thêm dầu vào lửa" làm tình hình căng thẳng. Thay vào đó, quan chức người Đức kêu gọi Tổng thống Donald Trump ngưng các cáo buộc liên quan tới cuộc bầu cử Mỹ.

"Bây giờ là lúc để giữ một cái đầu lạnh cho đến khi có kết quả được xác định độc lập" - Ngoại trưởng Đức nói.

“Để kết quả - điều vẫn chưa được xác định - được chấp nhận, trước hết mọi người phải thể hiện sự kiềm chế" - ông Heiko Maas nói thêm.

Ngoại trưởng Heiko Maas nhận định, khi kết quả bầu cử tổng thống Mỹ được công bố, "Mỹ có thể không trở lại trường quốc tế với đầy đủ năng lượng như lúc này" nhưng "thế giới cần Mỹ như một thế lực của trật tự, không phải là một yếu tố của hỗn loạn".

Trong khi đó, tại Vương quốc Anh, các bộ trưởng từ chối bình luận về cuộc bầu cử tổng thống Mỹ hoặc các tuyên bố của Tổng thống Donald Trump liên quan tới cuộc bầu cử.

Người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU Josep Borrell thì bày tỏ lo ngại về các cáo buộc gian lận bầu cử Mỹ và kêu gọi Mỹ quay trở lại thỏa thuận Paris chống biến đổi khí hậu và thỏa thuận hạt nhân với Iran.

Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian nói rằng, ông tin tưởng các thể chế của Mỹ sẽ xác nhận tính hợp lệ của kết quả, đồng thời nói ngay cả khi ông Joe Biden đắc cử tổng thống Mỹ, mối quan hệ Mỹ - EU cũng không thể trở lại trạng thái tốt đẹp như trước đây.

"Thế giới đã chuyển động trong 4 năm. Châu Âu đang cố gắng trở thành cường quốc của chính mình, thay vì dựa vào sự hỗ trợ của Mỹ" - ngoại trưởng Pháp nói.

Ông cũng nhận định cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020 là "một cuộc bỏ phiếu lịch sử, xét về mức độ căng thẳng và quy mô cử tri đi bầu".

 

https://laodong.vn/the-gioi/gio-la-luc-tong-thong-donald-trump-can-giu-mot-cai-dau-lanh-852427.ldo

Theo Hải Anh (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.