Gieo con chữ, sáng niềm tin

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Mỗi tuần 5 buổi tối, các học viên đủ mọi lứa tuổi của 2 lớp xóa mù chữ tại xã Ia Din (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) lại háo hức đi học. Ai cũng mong mình đọc thông, viết thạo để có cuộc sống tốt đẹp hơn.
  1. Từ 17 giờ đến 19 giờ các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, tại 2 lớp học xóa mù chữ được tổ chức ở Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân (làng Nẻh, xã Ia Din) lại vang lên tiếng ê a đọc bài. Các học viên ở nhiều độ tuổi khác nhau, người lớn nhất là khoảng 60 tuổi, trẻ nhất ở khoảng ngoài 20. Ai nấy đều học bài say sưa. Có chị miệt mài đọc bài theo cô giáo, một tay dò theo từng con chữ, một tay vẫn nắm chặt tay cô con gái chừng 4-5 tuổi, còn trên lưng thì địu cậu con trai nhỏ.
Một tiết học của lớp xóa mù chữ tại xã Ia Din, huyện Đức Cơ. Ảnh: H.D

Một tiết học của lớp xóa mù chữ tại xã Ia Din, huyện Đức Cơ. Ảnh: H.D

Ông Siu Ya (làng Nẻh) năm nay đã ngoài 60 tuổi. Tuy tuổi đã cao, nhưng ngay khi biết thông tin xã mở lớp xóa mù chữ, ông liền đăng ký theo học. Đã gần 1 tháng kể từ khi khai giảng, ông vẫn đều đặn đến lớp thật sớm trong tâm trạng rất phấn khởi. Điều đáng ngạc nhiên là mặc dù đã lớn tuổi, lại chưa từng đi học, nhưng ông viết chữ đẹp nhất lớp, từng nét ngay ngắn, thẳng hàng, đều tăm tắp.

Ông chia sẻ: “Tôi là học viên lớn tuổi nhất của cả 2 lớp xóa mù chữ. Ngày trước, vì cuộc sống quá khó khăn nên tôi không có cơ hội đến trường. Nay được chính quyền địa phương quan tâm, tạo điều kiện cho đi học, tôi mừng lắm. Do tuổi đã cao dẫn đến khó tiếp thu nhưng tôi sẽ cố gắng. Đi học để biết được cái chữ, đọc được sách báo, từ đó sẽ tiếp thu được nhiều điều hay, có ích cho cuộc sống. Tôi cũng muốn nêu gương để con cháu trong nhà học theo”.

Còn chị Rơ Mah Kel (làng Al Gôn) thì hào hứng cho hay: “Tôi năm nay 35 tuổi. Ban ngày đi làm ruộng, buổi tối cũng chỉ ở nhà, không vướng bận gì. Vậy nên, khi trưởng thôn thông báo xã mở lớp học xóa mù chữ, tôi liền đăng ký đi học. Tôi nghĩ rằng, khi biết chữ rồi sẽ có thêm nhiều kiến thức và cuộc sống của mình sẽ ngày một tốt hơn”.

Cô Nguyễn Thị Ánh Dương cho biết: “Lớp tôi đang dạy có 44 học viên. Do lứa tuổi khác nhau nên việc tiếp thu bài giảng của các học viên cũng khác nhau. Cũng có học viên chúng tôi phải đến tận bàn để hướng dẫn, gò nắn từng nét chữ”.

Đã trên 60 tuổi, nhưng ông Siu Ya là học sinh chăm học và viết chữ đẹp nhất lớp. Ảnh: Hà Duy

Đã trên 60 tuổi, nhưng ông Siu Ya là học sinh chăm học và viết chữ đẹp nhất lớp. Ảnh: Hà Duy

Ông Phùng Văn Cường-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Din-cho biết: “Để tổ chức được 2 lớp với 70 học viên, cuối tháng 6, xã đã thông báo để già làng, trưởng thôn tuyên truyền, vận động, thông báo cho người dân đăng ký theo học. Bà con đăng ký đông lắm, đến 90 người, nhưng chúng tôi chỉ có thể nhận 70 người, vì lượng giáo viên không đủ nên tạm thời mới tổ chức 2 lớp. Chúng tôi cũng thông báo khóa học kéo dài 2 năm (2023-2025) để bà con chủ động thời gian, đồng thời động viên người dân bám lớp đến cùng. Để tạo điều kiện cho người dân, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân và một số đơn vị khác hỗ trợ bút, vở, bảng, phấn... Chúng tôi cũng xây dựng phương án bà con theo học đầy đủ 5 buổi/tuần, nhưng đến vụ thu hoạch thì sẽ giảm còn 2-3 buổi/tuần”.

Không chỉ ở xã Ia Din mà một số xã khác như Ia Kla, Ia Dơk cũng mở lớp xóa mù chữ. Ông Rơ Mah Nam-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Dơk-cho biết: “Chúng tôi đã tổ chức khai giảng lớp xóa mù chữ được gần 1 tháng với 35 học viên. Bà con rất ham học, đi học chuyên cần, tự giác”.

Theo khảo sát, huyện Đức Cơ còn 1.360 người mù chữ. Trong đó, số người đăng ký lớp học xóa mù chữ đợt này là gần 130 người. Dự kiến đến hết năm 2023, toàn huyện sẽ mở 6 lớp xóa mù chữ cho khoảng 150 học viên. Ông Siu Luynh-Phó Chủ tịch UBND huyện-thông tin: “Huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị và UBND các xã huy động các gia đình, dòng họ, người có uy tín tích cực vận động người mù chữ tại địa phương tham gia các lớp xóa mù chữ. Huyện cũng chỉ đạo các trường học tổ chức rà soát, thống kê số lượng người mù chữ, tái mù chữ, huy động tối đa người mù chữ ra lớp. Trên cơ sở rà soát nhu cầu số lớp, số học viên, hàng năm, huyện sẽ xây dựng kế hoạch mở lớp, đảm bảo hoàn thành thực hiện công tác xóa mù chữ cho người dân vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện”.

Có thể bạn quan tâm

"Bé yêu chú bộ đội"

"Bé yêu chú bộ đội"

(GLO)- Dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12), nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Gia Lai tổ chức các hoạt động nhằm tri ân các lực lượng vũ trang đang bảo vệ đất nước. Trong đó có chương trình "Bé yêu chú bộ đội" tại Trường mầm non hoa Phong Lan, phường Pleiku.

Giáo dục lòng yêu nước cho học sinh từ những hoạt động trải nghiệm nhân ngày 22-12.

Giáo dục lòng yêu nước cho học sinh từ những hoạt động trải nghiệm nhân ngày 22-12

(GLO)- Nhân kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22-12), nhiều cơ sở giáo dục mầm non và tiểu học trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tổ chức các hoạt động trải nghiệm phong phú, sinh động. Qua đó, trẻ được bồi dưỡng lòng yêu nước và sự trân trọng đối với hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”.

Trường THPT Pleiku: Nửa thế kỷ “gieo tri thức, gặt tương lai”

Nửa thế kỷ “gieo tri thức, gặt tương lai”

(GLO)- Ngày 5-9-1975, tiếng trống khai trường rộn rã vang lên giữa phố núi Pleiku yên bình sau giải phóng, mở đầu cho một hành trình mới. Từ dấu mốc ấy, các thế hệ thầy và trò Trường THPT Pleiku đã bền bỉ “gieo tri thức, gặt tương lai”, cùng vun đắp nên truyền thống vẻ vang trong suốt nửa thế kỷ.

Phát huy hiệu quả hoạt động mô hình Câu lạc bộ trong trường học

Phát huy hiệu quả hoạt động mô hình câu lạc bộ trong trường học

(GLO)- Thực hiện Chương trình GDPT 2018, nhiều trường học tại tỉnh Gia Lai chú trọng tổ chức các câu lạc bộ nhằm tạo môi trường trải nghiệm, phát triển năng lực cho học sinh. Trong đó, Câu lạc bộ Văn học Trường THCS Nguyễn Du (phường Diên Hồng) là mô hình bước đầu mang lại kết quả tích cực.

Ðổi mới giáo dục bắt đầu từ lớp học

Ðổi mới giáo dục bắt đầu từ lớp học

(GLO)- Mới đây, Sở Giáo dục và Ðào tạo tỉnh Gia Lai đã công nhận 100 sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng trong ngành Giáo dục tỉnh năm học 2024-2025. Trong đó, nhiều sáng kiến dựa trên những trải nghiệm từ thực tế, tạo nên những cách làm cụ thể, đúc kết từ tâm huyết của giáo viên tại các cơ sở giáo dục.

null