Giáo dục truyền thống cách mạng cho học sinh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhân kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022), một số trường học trên địa bàn tỉnh Gia Lai tổ chức nhiều hoạt động thiết thực để giáo dục cho thế hệ trẻ về ý nghĩa của chiến thắng lịch sử này. 
Để giúp các em học sinh hiểu thêm về truyền thống đấu tranh cách mạng của dân tộc, góp phần giáo dục lòng yêu nước, tự hào dân tộc, Đoàn trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (huyện Chư Sê) đã tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu về ngày giải phóng miền Nam 30-4”.
Cuộc thi được Đoàn trường tổ chức trong tháng 4-2022 với 2 phần thi bằng tiếng Anh: kiến thức và hùng biện. Ở phần thi kiến thức, các thí sinh làm bài trắc nghiệm trực tuyến với 20 câu hỏi, thời gian làm bài 30 phút. Các câu hỏi có nội dung liên quan đến ngày giải phóng miền Nam như: tên của người chiến sĩ cắm lá cờ đầu tiên trên nóc Dinh Độc Lập; tên của chiến dịch đã mở màn cho đại thắng mùa xuân năm 1975; chiến dịch Hồ Chí Minh diễn ra ngày nào; chiếc xe tăng dẫn đầu đánh chiếm Dinh Độc Lập mang số bao nhiêu… Phần thi này đã thu hút hơn 400 học sinh của trường tham gia.
Em Trần Văn Quang Khải (lớp 12A3)-đạt giải khuyến khích của cuộc thi-cho biết: Khi Đoàn trường ban hành kế hoạch cuộc thi, ngoài kiến thức môn Lịch sử được học ở trường, em còn dành thời gian tìm hiểu các thông tin liên quan đến sự kiện lịch sử này. Nhờ thế, em đã trả lời đúng 19/20 câu hỏi trong bộ đề thi. Qua cuộc thi, em biết được rất nhiều thông tin về sự kiện trọng đại này. Em cũng xác định phải không ngừng học tập để nắm vững kiến thức và hiểu rõ hơn về lịch sử của dân tộc.
Các em học sinh Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (huyện Chư Sê) tham gia cuộc thi tìm hiểu về ngày Giải phóng miền Nam 30-4
Các em học sinh Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (huyện Chư Sê) tham gia cuộc thi tìm hiểu về ngày giải phóng miền Nam 30-4. Ảnh: Phan Lài
Ở phần thi hùng biện bằng tiếng Anh, 25 thí sinh (chia làm 5 nhóm) có thành tích tốt môn tiếng Anh trong toàn trường được lựa chọn để tham gia. Mỗi nhóm xây dựng 1 video clip thể hiện tài năng tiếng Anh theo chủ đề Ban tổ chức đưa ra về ngày giải phóng miền Nam. Với sự đầu tư, nắm vững kiến thức, 5 video clip đã khái quát khá đầy đủ các sự kiện liên quan đến ngày giải phóng miền Nam. 
Trong đó, video clip của nhóm 5 với thời gian 6 phút đã được Ban tổ chức trao giải nhất vì có nhiều hình ảnh minh họa, phần hùng biện ấn tượng. Em Hồ Thị Hiếu Ngân (lớp 12A8, Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm) chia sẻ: Cuộc thi này thực sự bổ ích, giúp em và các bạn hiểu hơn về lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc. Bên cạnh đó, cuộc thi còn giúp chúng em thể hiện được tài năng tiếng Anh. Trân trọng và tự hào về những thành quả mà thế hệ ông cha ta đã nỗ lực giành được, chúng em sẽ luôn nêu cao tinh thần yêu nước, có khát vọng, ý chí vươn lên, đoàn kết, tương thân tương ái vì cộng đồng.
Trao đổi về cuộc thi, thầy Hoàng Trọng Dũng-Bí thư Đoàn trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm-cho biết: Cuộc thi được tổ chức nhằm tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên trong trường cập nhật kiến thức, hiểu rõ hơn về chiến thắng ngày 30-4-1975. Đồng thời, cuộc thi góp phần thúc đẩy phong trào học tiếng Anh, từ đó giúp nâng cao chất lượng dạy học môn tiếng Anh trong học sinh.
Cũng với mục đích giáo dục truyền thống yêu nước cho học sinh, Đoàn trường THPT Ya Ly (huyện Chư Păh) đã tổ chức hoạt động ngoại khóa chiếu bộ phim tài liệu "Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh-Biên niên sử truyền hình-năm 1975" cho hơn 200 em học sinh của trường. Bộ phim tài liệu đã ghi lại những câu chuyện, ký ức hào hùng về những năm tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước của cha ông ta. Qua những thước phim lịch sử chân thực, các em học sinh đã hiểu rõ hơn về diễn biến, ý nghĩa của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975. Từ đó, giúp các em thêm yêu, tự hào về truyền thống cách mạng của dân tộc.
Sau khi xem bộ phim tài liệu, em Trương Mai Hiếu (lớp 12A1) cảm nhận: “Em đã rất xúc động khi xem lại những thước phim kể về cuộc kháng chiến chống Mỹ của quân và dân ta. Qua bộ phim tài liệu này, em thấy rất tự hào về thế hệ cha ông và truyền thống yêu nước của dân tộc. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt để góp sức trẻ xây dựng quê hương, đất nước".
Các em học sinh Trường THPT Ya Ly xem phim tài liệu Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh-Biên niên sử truyền hình. Ảnh: Phan Lài
Các em học sinh Trường THPT Ya Ly xem phim tài liệu "Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh-Biên niên sử truyền hình-năm 1975". Ảnh: Phan Lài
Thầy Nguyễn Viết Tài-Bí thư Đoàn trường THPT Ya Ly-cho hay: “Bộ phim dài gần 2 tiếng, nhưng các em đều chăm chú xem, nhiều em còn ghi chép lại các thông tin, mốc thời gian của sự kiện. Qua hoạt động này, Đoàn trường mong muốn khơi dậy tình yêu và niềm tự hào về quê hương, đất nước trong thế hệ trẻ; tạo động lực để các em ra sức học tập, rèn luyện, trở thành những người có ích cho xã hội". 
Xác định việc giáo dục truyền thống và lòng yêu nước cho học sinh là một nội dung quan trọng, một số trường học đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa để hướng về kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước như: hành trình về nguồn, thăm các địa chỉ đỏ; tặng quà cho các thương binh, bệnh binh; nghe các nhân chứng kể chuyện lịch sử… Tất cả hoạt động đều được đông đảo học sinh hưởng ứng nhiệt tình. Các hoạt động này đã góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ về truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” tốt đẹp của dân tộc.
PHAN LÀI

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.