Giám sát chặt chẽ hoạt động kinh doanh xăng dầu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhằm đảm bảo cân đối cung cầu mặt hàng xăng dầu, Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Gia Lai đã đồng loạt ra quân kiểm tra, kiểm soát thị trường để ngăn chặn hành vi găm hàng, đóng cửa không có lý do.

Kiểm tra, giám sát 24/24 giờ

Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục QLTT về việc kiểm tra tình hình chấp hành pháp luật của các cơ sở kinh doanh xăng dầu, ngày 31-8, Cục QLTT tỉnh có công văn yêu cầu các đội QLTT trực thuộc tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong kinh doanh xăng dầu nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng.

Ngay sau đó, các đội QLTT đã duy trì thường xuyên 1 đoàn kiểm tra ứng trực 24/24 giờ để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý địa bàn, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, giám sát 24/24 giờ toàn bộ hệ thống kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh; trong đó, chú trọng kiểm tra đột xuất nhằm phát hiện các hành vi găm hàng, đóng cửa không có lý do, bán không đúng giá niêm yết.

Sáng 1-9, qua giám sát, Đội QLTT số 7 phát hiện Cửa hàng xăng dầu Duy Lâm thuộc Công ty TNHH một thành viên Duy Lâm Gia Lai (thôn Tân Hòa, xã Tân An, huyện Đak Pơ) tự ý đóng cửa ngừng bán hàng từ 11 giờ đến 16 giờ mà chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản. Đội QLTT số 7 đã lập biên bản và hoàn thiện hồ sơ xử phạt 15 triệu đồng đối với cửa hàng này. Ngay sau đó, cửa hàng đã mở cửa hoạt động bình thường trở lại.

 Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời chấn chỉnh các hành vi vi phạm trong kinh doanh xăng dầu. Ảnh: Vũ Thảo
Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời chấn chỉnh các hành vi vi phạm trong kinh doanh xăng dầu. Ảnh: Vũ Thảo


Ông Lê Hồng Hà-Cục trưởng Cục QLTT tỉnh-cho biết: Qua kiểm tra cho thấy, các thương nhân kinh doanh xăng dầu vẫn duy trì ổn định hoạt động, tuân thủ quy định của pháp luật, đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng, đảm bảo an ninh năng lượng và cung ứng nguồn hàng trên địa bàn. Hầu hết các cửa hàng đều hoạt động bình thường, không có hiện tượng đầu cơ, găm hàng. Cũng theo ông Hà, từ ngày 28-1 đến 4-9-2022, thực hiện chỉ đạo của cấp trên về kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu, Cục QLTT tỉnh đã kiểm tra 45 cửa hàng và xử lý 3 trường hợp vi phạm với các hành vi như: sử dụng phương tiện đo bị sai, hỏng hoặc không đạt yêu cầu quy định về kỹ thuật đo lường; tự ý điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu không đúng thời điểm thương nhân đầu mối hoặc thương nhân phân phối xăng dầu quy định; sử dụng người quản lý hoặc nhân viên trực tiếp kinh doanh tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu không được đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định. Cục QLTT tỉnh đã xử phạt hơn 104 triệu đồng đối với các cửa hàng vi phạm, trong đó, phạt hành chính 95 triệu đồng, buộc nộp lại số tiền thu lợi bất hợp pháp hơn 9,5 triệu đồng.

Đảm bảo cân đối cung cầu

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 7 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu, 9 doanh nghiệp phân phối xăng dầu và 2 doanh nghiệp là tổng đại lý với tổng số 374 cửa hàng kinh doanh xăng dầu được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện bán lẻ. Mạng lưới kinh doanh xăng dầu bố trí rộng khắp trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của người dân.

Chiếm gần 55% thị phần kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh, Công ty TNHH một thành viên Xăng dầu Bắc Tây Nguyên luôn nỗ lực giữ ổn định nguồn hàng cung ứng cho 67 cửa hàng bán lẻ trực thuộc hệ thống của Công ty và gần 100 thương nhân nhận quyền thương mại. Ông Nguyễn Văn Long-Phó Giám đốc Công ty-cho biết: “Tình hình kinh doanh xăng dầu từ đầu năm đến nay rất khó khăn nhưng hệ thống cửa hàng bán lẻ của Công ty luôn đảm bảo đủ hàng. Các thương nhân nhận quyền thương mại cho Công ty cũng được đảm bảo về nguồn hàng”.

Tương tự, Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí PV Oil miền Trung tại Gia Lai cũng cam kết giữ ổn định nguồn cung xăng dầu ra thị trường. Ông Phạm Ngọc Thạch-Giám đốc Công ty-cho hay: Công ty có thị phần chiếm khoảng 20% với 19 cửa hàng bán lẻ xăng dầu trực thuộc hệ thống và 49 thương nhân nhận quyền thương mại. Tình hình kinh doanh từ đầu năm đến giờ gặp rất nhiều khó khăn về nguồn hàng cũng như chiết khấu, nhưng hệ thống cửa hàng trực thuộc cũng như thương nhân nhận quyền thương mại không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, đóng cửa. Hiện nay, trung bình 1 tháng, sản lượng xăng dầu của Công ty tiêu thụ ra thị trường đạt khoảng 4.500-5.000 m3.

 

 VŨ THẢO

 

Có thể bạn quan tâm

Hàng trăm tỷ đồng Quỹ bình ổn xăng dầu có thể không còn nằm tại doanh nghiệp

Hàng trăm tỷ đồng Quỹ bình ổn xăng dầu có thể không còn nằm tại tài khoản riêng của doanh nghiệp

(GLO)- Bộ Công Thương đang đề xuất chuyển toàn bộ số dư dương Quỹ bình ổn giá xăng dầu tại các doanh nghiệp đầu mối về tài khoản do Bộ Tài chính mở tại Kho bạc Nhà nước. Nếu được thông qua, cơ chế quản lý quỹ sẽ thay đổi đáng kể so với hiện nay.

Khơi thông nguồn điện gió, mở dư địa tăng trưởng

Khơi thông nguồn điện gió, mở dư địa tăng trưởng - Kỳ 1: Gỡ vướng mắc để khơi thông nguồn điện

(GLO)- Gia Lai có nhiều lợi thế để phát triển điện gió với hàng chục dự án đã vận hành và đang được triển khai. Để nguồn năng lượng này phát huy hiệu quả, tỉnh tập trung tháo gỡ điểm nghẽn về thử nghiệm, đấu nối, truyền tải và chuẩn bị các điều kiện để phát triển điện gió phù hợp với quy hoạch.

Vì sao xe ô tô hạng A rớt doanh số thảm?

Vì sao ô tô hạng A rớt doanh số thảm?

(GLO)- Từng là lựa chọn phổ biến nhờ giá rẻ, nhỏ gọn và dễ sử dụng trong đô thị, xe hạng A chạy xăng đang ngày càng mất khách tại Việt Nam. Sự xuất hiện của xe điện giá thấp, trong khi các mẫu SUV cỡ nhỏ và sedan hạng B liên tục giảm giá, đang thu hẹp lợi thế vốn có của phân khúc này.

Giá vàng ngày 27-9: Vàng miếng, vàng nhẫn đi ngang

Giá vàng ngày 27-9: Vàng miếng, vàng nhẫn đi ngang

(GLO)- Giá vàng trong nước sáng 27-9 tiếp tục giữ nguyên so với phiên trước. Vàng miếng SJC phổ biến ở mức 141,4-144,4 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn có giá bán cao nhất 145,5 triệu đồng/lượng. Giá vàng thế giới chốt tuần quanh 4.284 USD/ounce.

Lương tối thiểu dự kiến là 5,7 triệu đồng/tháng

Lương tối thiểu dự kiến là 5,7 triệu đồng/tháng

Bộ Nội vụ đề xuất điều chỉnh mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động tăng bình quân 7,8% từ ngày 1-1-2027. Theo dự thảo, mức lương tối thiểu cao nhất tại vùng I dự kiến đạt 5,7 triệu đồng/tháng.

Thép điện Việt Nam vào EU từ 25-9: Lợi thế từ việc được miễn biện pháp tự vệ

Thép điện Việt Nam vào EU từ 25-9: Lợi thế từ việc được miễn biện pháp tự vệ

(GLO)- Từ ngày 25-9, EU áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời đối với một số sản phẩm thép điện định hướng dạng hạt (GOES). Tuy nhiên, Việt Nam được loại trừ khỏi biện pháp này do lượng nhập khẩu vào EU không đáng kể, tạo lợi thế nhất định cho hàng Việt khi tiếp cận thị trường.

El Niño tác động thế nào đến an ninh lương thực toàn cầu?

El Niño tác động thế nào đến an ninh lương thực toàn cầu?

(GLO)- El Niño đang mạnh lên và được Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) dự báo gần như chắc chắn kéo dài đến tháng 2-2027. Không chỉ làm thay đổi nhiệt độ và lượng mưa, hiện tượng khí hậu này còn đang tạo thêm sức ép lên sản xuất nông nghiệp, giá lương thực và sinh kế của hàng triệu người.

null