Giảm giá vé xe lưu thông trên 4 tuyến cao tốc của VEC từ ngày 1/7

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Phương tiện lưu thông từ Km6-Km237 tuyến cao tốc Nội Bài-Lào Cai với xe dưới 12 ghế ngồi, xe có tải trọng dưới 2 tấn sẽ phải trả mức phí 300.000 đồng, so với mức giá dịch vụ trước kia là 310.000 đồng.
Phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc do VEC quản lý, khai thác và vận hành. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc do VEC quản lý, khai thác và vận hành. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Triển khai Nghị định số 44/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) điều chỉnh mức giá sử dụng dịch vụ (bao gồm thuế suất thuế giá trị gia tăng từ 10% giảm xuống 8%) đối với 4 tuyến đường cao tốc hiện đang quản lý khai thác gồm Nội Bài-Lào Cai, Cầu Giẽ-Ninh Bình, Đà Nẵng-Quảng Ngãi, Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây.

Đơn cử, nếu phương tiện lưu thông từ Km6-Km237 tuyến cao tốc Nội Bài-Lào Cai với xe dưới 12 ghế ngồi, xe có tải trọng dưới 2 tấn sẽ phải trả mức phí 300.000 đồng (so với mức giá dịch vụ trước kia là 310.000 đồng); xe từ 12 đến 30 ghế ngồi, xe có tải trọng từ 2 đến dưới 4 tấn mức phí hiện tại là 451.000 đồng (giá cũ là 460.000 đồng).

Tuyến cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình, xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn nếu lưu thông từ Liêm Tuyền-Cao Bồ hiện có mức giá là 43.000 đồng, giảm 2.000 đồng nếu chiểu theo chính sách giảm thuế giá trị gia tăng này.

Chính sách giảm thuế giá trị gia tăng này có thời điểm áp dụng từ 00 giờ 00 phút ngày 1/7 đến 24 giờ 00 phút ngày 31/12/2023.

Các phương tiện sử dụng dịch vụ trên các tuyến đường cao tốc trên do VEC quản lý khai thác phải thanh toán tiền dịch vụ sử dụng theo quy định để đảm bảo hoàn vốn đầu tư dự án theo quyết định phê duyệt đầu tư dự án của Bộ Giao thông Vận tải, trừ các trường hợp được miễn theo quy định của Bộ Giao thông Vận tải.

Ngày 24/6/2023, Nghị quyết Kỳ họp thứ 5, Quốc hội XV được thông qua, trong đó bao gồm nội dung giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng quy định tại Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội kể từ ngày 1/7 đến hết năm 2023.

Theo Nghị quyết, giảm thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% (bao gồm dịch vụ sử dụng đường bộ), trừ nhóm hàng hóa, dịch vụ viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hóa chất, sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, công nghệ thông tin theo pháp luật về công nghệ thông tin.

Qua đánh giá, Nghị quyết này là một trong những giải pháp kịp thời, phù hợp với bối cảnh kinh tế hiện nay, tác động trực tiếp đến người dân, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, góp phần tích cực vào kết quả phục hồi và phát triển của doanh nghiệp, nền kinh tế.

Có thể bạn quan tâm

Chờ sửa luật Đất đai

Chờ sửa luật Đất đai

Đó là tâm trạng của người dân và doanh nghiệp khi Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định: Chính phủ sẽ đề xuất sửa đổi Nghị quyết 18, làm cơ sở sửa luật Đất đai 2024 nhằm khắc phục bất cập về thu hồi đất, tài chính đất đai, kiểm soát giá đất.

Xe đưa đón cán bộ công chức xuống Quy Nhơn làm việc

Nhu cầu đi lại tuyến Pleiku-Quy Nhơn tăng đột biến sau khi sáp nhập tỉnh

(GLO)- Sau khi sáp nhập, tỉnh Gia Lai đặt trụ sở hành chính tại phường Quy Nhơn. Nhu cầu đi lại của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động từ tỉnh Gia Lai (cũ) đến nơi làm việc mới cũng tăng mạnh, kéo theo hoạt động vận tải hành khách tuyến Pleiku-Quy Nhơn và ngược lại cũng tăng đột biến.

Suối Bứa lại tiếp tục bị băm nát

Suối Bứa lại tiếp tục bị băm nát

(GLO)- Hoạt động khai thác cát trái phép tại suối Bứa (đoạn qua xóm 2, thôn Long Thành, phường Quy Nhơn Tây) tưởng chừng đã chấm dứt nay lại tiếp tục diễn ra rầm rộ bằng các loại máy móc phương tiện khiến người dân lo lắng, bất an.

null