Giám đốc Trung tâm thể thao Khánh Hòa từ chức sau bê bối HLV ăn chặn tiền cầu thủ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Liên quan đến nhiều sai phạm quản lý đội bóng trẻ, Giám đốc và Phó giám đốc tại Trung tâm Huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hòa đã nộp đơn xin từ chức.

Sáng 7.3, ông Nguyễn Văn Nhuận, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Khánh Hòa xác nhận, đã nhận đơn xin từ chức của ông Nguyễn Minh Đạt, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện kỹ thuật thể thao tỉnh và bà Hoàng Thị Hằng Nga, Phó giám đốc phụ trách chuyên môn.

Hiện sở đang tiến hành thủ tục trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định đơn từ chức của hai cán bộ trên. Để đảm bảo hoạt động tại Trung tâm Huấn luyện kỹ thuật thể thao tỉnh, sở đã phân công ông Đặng Quốc Văn, Phó giám đốc Sở, trực tiếp quản lý trung tâm này.

Trung tâm Huấn luyện Thể thao Khánh Hòa nơi các tuyến trẻ bóng đá của tỉnh tập luyện
Trung tâm Huấn luyện Thể thao Khánh Hòa nơi các tuyến trẻ bóng đá của tỉnh tập luyện

Cơ quan chức năng tại Khánh Hòa đang tích cực điều tra

Như Thanh Niên đã đưa tin, liên quan đến bê bối HLV ăn chặn tiền của cầu thủ tại Trung tâm Huấn luyện thể thao Khánh Hòa, Sở VH-TT (nay là Sở VH-TT-DL) đã buộc thôi việc đối với HLV Đặng Đạo và HLV Nguyễn Tý; kiểm điểm phê bình rút kinh nghiệm đối với kế toán, Trưởng phòng đào tạo huấn luyện, thủ quỹ. Đồng thời đã kỷ luật cảnh cáo đối với Giám đốc Trung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hòa và kỷ luật khiển trách đối với Phó giám đốc phụ trách chuyên môn trung tâm này.

Theo lãnh đạo sở này, đến nay cơ quan công an vẫn đang tích cực điều tra, chưa có kết luận cuối cùng.

Ăn chặn hàng trăm triệu đồng

Như Thanh Niên đã đưa tin, đội U.17 tập luyện vào tất cả các ngày trong tuần, trừ ngày chủ nhật. Tuy nhiên, trong năm 2021, 2022 và 2023 có nhiều tháng đội chỉ tập luyện thực tế từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, thứ bảy các VĐV ở trong tỉnh được về nhà không tập luyện, các VĐV ngoài tỉnh vẫn ở lại trung tâm nhưng không tập luyện theo thực tế. Như vậy, việc HLV Nguyễn Tý chấm công ngày thứ 7 làm thất thoát ngân sách nhà nước với số tiền hơn 61,7 triệu đồng.

Hai VĐV được ông Nguyễn Tý cho nghỉ tập nhưng không đề xuất với Giám đốc trung tâm chấm dứt hợp đồng lao động, vẫn để trong danh sách tập luyện nhằm hưởng chế độ tiền công, tiền ăn nên làm thất thoát số tiền gần 123 triệu đồng.

Cũng bằng hình thức giữ thẻ và mật khẩu thẻ ATM, HLV Đặng Đạo cho 2 VĐV thực tế đã nghỉ tập nhưng vẫn để danh sách tập luyện hưởng chế độ tiền công, tiền ăn mà không đề xuất với Giám đốc Trung tâm chấm dứt hợp đồng lao động, cho thôi tập. Việc làm trên gây thất thoát ngân sách nhà nước số tiền hơn 315 triệu đồng.

Theo Bá Duy (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Gia đình võ thuật

Gia đình võ thuật

(GLO)- Tại vùng biên Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) có một gia đình thật đặc biệt: Cả cha mẹ và con gái đều từng nằm trong các đội tuyển võ thuật của tỉnh, đóng góp nhiều thành tích làm rạng danh quê hương.

Bóng ngựa trong đường quyền đất Võ

Bóng ngựa trong đường quyền đất Võ

(GLO)- Từ thế tấn vững chắc đến bài quyền đặc sắc của võ cổ truyền Bình Định đều mang tinh thần ngựa chiến mạnh mẽ và bền bỉ. Xuân Bính Ngọ có dịp nhìn lại bóng ngựa trong đường quyền đất Võ.

Đưa võ đài đấu Muay ra khu vực quảng trường Đại Đoàn Kết.

Đưa võ đài đấu Muay ra khu vực quảng trường Đại Đoàn Kết

(GLO)- Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đã ban hành kế hoạch đăng cai tổ chức Giải Vô địch các câu lạc bộ Muay quốc gia năm 2026. Theo đó, giải năm nay sẽ được tổ chức tại khu vực quảng trường Đại Đoàn Kết và nhà thi đấu thể thao (phường Pleiku) từ ngày 1 đến 11-3.

Không khí chuẩn bị và tập luyện rộn ràng cho hội đua thuyền truyền thống dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại các địa phương ven biển và vùng sông nước, thể hiện tinh thần thượng võ và nét đẹp văn hóa đặc sắc.

Rộn ràng chuẩn bị hội đua thuyền truyền thống

(GLO)- Tết đến, xuân về, nhiều địa phương trong tỉnh sôi nổi tổ chức hội đua thuyền truyền thống. Tết Bính Ngọ năm 2026, hoạt động đặc sắc này tiếp tục được duy trì, góp phần bảo tồn và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống của địa phương.

Võ sư cao cấp Lê Văn Công: Người nỗ lực đưa võ cổ truyền vào trường học

Võ sư cao cấp Lê Văn Công: Người nỗ lực đưa võ cổ truyền vào trường học

(GLO)- Điều làm nên dấu ấn đặc biệt của võ sư cao cấp Lê Văn Công không nằm ở thành tích thi đấu, mà ở nhận thức rất sớm về vai trò giáo dục của võ cổ truyền, đặc biệt là trong trường học. Tại huyện Phù Cát (cũ), việc võ cổ truyền lan tỏa sâu rộng trong trường học có đóng góp to lớn của ông.

null