Quy trình ăn chặn tiền cầu thủ của HLV bóng đá trẻ Khánh Hòa diễn ra thế nào?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
HLV U.17 và U.19 Khánh Hòa nhận tiền ăn, tiền công cũng như giữ thẻ, mật khẩu ATM ngân hàng của các cầu thủ, sau đó rút ra chi trả. Nhưng qua thanh tra đã phát hiện có sự chênh lệch rất lớn giữa số tiền thực nhận với số tiền mà các HLV này đã chi trả cho cầu thủ.

Như Thanh Niên đã phản ánh, Thanh tra Sở VH-TT Khánh Hòa đã có kết luận về việc một số HLV bóng đá trẻ Khánh Hòa chiếm giữ tiền công, tiền ăn của các cầu thủ.

Giữ thẻ, lấy mật khẩu ATM ngân hàng của cầu thủ, rồi rút trả tiền mặt

Đối với đội U.17 có 25 VĐV do ông Nguyễn Tý làm HLV trưởng. Trong năm 2021, tiền ăn của VĐV là 70.000 đồng/người/ngày; tiền công là 55.000 đồng/người/ngày. Cả 2 khoản tiền trên đều được ông Tý nhận trực tiếp bằng tiền mặt tại bộ phận kế toán của Trung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao tỉnh.

HLV Nguyễn Tý (áo đỏ) của đội U.17 Khánh Hòa

HLV Nguyễn Tý (áo đỏ) của đội U.17 Khánh Hòa

Tổng số tiền công của VĐV mà ông Tý nhận trong năm này là hơn 430 triệu đồng. Tuy nhiên, ông Tý không phát cho VĐV mà dùng số tiền trên để điều trị cho 5 VĐV bị nhiễm Covid-19, mua kit, test xét nghiệm và mua vật dụng cá nhân cho VĐV và các hoạt động khác của đội bóng.

Tháng 9.2021, ông Tý đề xuất cho 5 VĐV thôi tập tại Trung tâm và đề xuất ký hợp đồng cho 5 VĐV mới. Trong 5 VĐV cho thôi tập, có VĐV Nguyễn Trọng Hiếu từ tháng 1 đến tháng 9.2021 không nhận tiền công, tiền ăn từ HLV Nguyễn Tý với số tiền gần 32 triệu đồng.

Không chỉ vậy, từ tháng 6 đến tháng 10.2021, đội U.17 chỉ tập luyện thực tế từ đến thứ sáu hàng tuần nhưng ông Tý vẫn chấm công ngày thứ bảy không đúng quy định với tổng số tiền trên 30 triệu đồng.

Đến năm 2022 tiền ăn của VĐV được nâng lên 160.000 đồng/ngày; tiền công 75.000 đồng/ngày và vẫn do HLV Nguyễn Tý trực tiếp ký nhận từ kế toán trung tâm. Trong đó 19 VĐV có thẻ ATM ngân hàng đều bị ông Tý giữ và lấy mật khẩu.

Ông Tý đặt suất ăn đối với VĐV là 100.000 đồng/người/ngày và phát tiền ăn sáng là 30.000 đồng/người/ngày. Chế độ tiền công được ông Tý chi trả cho VĐV từ 500.000 đến 2 triệu đồng.

Tiêu biểu, VĐV Lê Quốc Khánh, từ tháng 1.2022 đến tháng 9.2022 ngoài tiền ăn đã đóng cho HLV thì nhận tiền công mỗi tháng là 2 triệu đồng; từ tháng 10 đến tháng 12.2022 không nhận tiền công gần 5 triệu đồng.

VĐV Trần Sĩ Ben tháng 4.2022 chỉ nhận 500.000 đồng/tháng trong khi thực tế nếu nhận đầy đủ là 1,575 triệu đồng; tháng 5.2022 nhận được 1 triệu đồng, nếu nhận đầy đủ là 1,650 triệu đồng; tháng 6 đến tháng 7.2022 mỗi tháng nhận được 2 triệu đồng; từ tháng 8 đến tháng 12.2022 không nhận được tiền công với số tiền hơn 8,2 triệu đồng...

Trong năm 2023, có 11 VĐV cũng có sự chênh lệch về tiền ăn, tiền công. Tháng 4 và tháng 5.2023 đội U.17 cũng chỉ tập luyện từ thứ hai đến thứ sáu nhưng HLV Nguyễn Tý vẫn chấm công cả ngày thứ bảy không đúng quy định với tổng số tiền là gần 15 triệu đồng.

Cũng với hình thức tương tự, HLV Đặng Đạo của đội U.19 cũng trực tiếp nhận tiền ăn 70.000, 55.000 đồng tiền công/VĐV/ngày từ kế toán trung tâm vào năm 2021.

Ông Đạo đặt suất ăn 50.000 đồng/ngày cho VĐV, số tiền còn lại đưa vào quỹ đội bóng và phát tiền ăn sáng hàng tuần cho VĐV.

Về tiền công, ông Đạo cũng trực tiếp chấm công và giữ thẻ ATM cùng mật khẩu sau đó tự rút và chi trả tiền mặt cho VĐV.

HLV Đặng Đạo của U.19 Khánh Hòa

HLV Đặng Đạo của U.19 Khánh Hòa

Cụ thể, đối với 9 VĐV ăn ở tại trung tâm, ông Đạo đã đóng tiền ăn và phát tiền ăn sáng 100.000 đồng/tuần. Còn tiền công ông Đạo không thanh toán cho VĐV với số tiền gần 155 triệu đồng.

15 VĐV ở ngoài không ăn ở tại trung tâm, ông Đạo phát tiền ăn và tiền công là 1,5 triệu đồng/VĐV/tháng. Như vậy, số tiền ăn và tiền công chênh lệch mà HLV Đặng Đạo phát cho VĐV so với danh sách ký nhận là trên 371 triệu đồng.

Năm 2022, tiền ăn VĐV được nâng lên là 160.000 đồng/ngày; tiền công là 75.000 đồng/ngày. Đối với 9 VĐV ăn ở tại Trung tâm ngoài tiền ăn phải đóng cho bếp ăn, HLV Đặng Đạo chỉ phát thêm tiền ăn sáng 200.000/VĐV/tuần và không nhận được tiền công với số tiền hơn 211 triệu đồng.

15 VĐV không ăn ở tại trung tâm, ông Đạo chỉ phát 3 triệu đồng /VĐV/tháng, như vậy số tiền chênh lệch mà ông Đạo đã phát cho VĐV lên tới hơn 688 triệu đồng.

Năm 2023, đội U.19 có 22 VĐV, trong đó 11 VĐV được hưởng chế độ tuyển tỉnh (180.000 đồng tiền ăn và 180.000 tiền công/ngày); 11 VĐV được hưởng chế độ tuyển trẻ (160.000 đồng tiền ăn và 75.000 đồng tiền công/ngày).

Trong đó, 9 VĐV ăn ở tại trung tâm (6 VĐV hưởng chế độ tuyển tỉnh, 3 VĐV hưởng chế độ tuyển trẻ) ngoài tiền ăn phải đóng cho bếp ăn là 100.000 đồng/người/ngày và 1,2 triệu đồng tiền ăn sáng/tháng; tiền công tuyển nhận 2,5 triệu đông/tháng, tuyển trẻ 1 triệu đồng/tháng. Như vậy tổng số tiền chênh lệch mà HLV Đặng Đạo phát cho VĐV so với danh sách tổng cộng là trên 191 triệu đồng.

Đối với VĐV ăn ở ngoài Trung tâm (5 VĐV hưởng chế độ tuyển tỉnh, 7 VĐV hưởng chế độ tuyển trẻ). HLV Đặng Đạo phát tiền công và tiền ăn cho VĐV tuyển tỉnh là 5 triệu đồng/tháng; VĐV tuyển trẻ được nhận 3 triệu đồng/tháng. Số tiền chênh lệch ông Đạo phát cho VĐV so với danh sách là gần 630 triệu đồng.

Qua thanh tra còn phát hiện 2 VĐV U.19 đã nghỉ tập tại trung tâm nhưng vẫn có trong danh sách nhận tiền. Cụ thể, VĐV Trần Tấn Tài đã nghỉ tập từ tháng 1.2021 nhưng đến thời điểm thanh tra vào tháng 6.2024 vẫn có trong danh sách nhận chế độ tiền ăn và tiền công với số tiền hơn 247 triệu đồng.

Tương tự, VĐV Trần Xuân Bắc nghỉ tập từ tháng 9.2023 nhưng đến thời điểm thanh tra vẫn có trong danh sách nhận chế độ với số tiền trên 68 triệu đồng.

Vi phạm của HLV U.17 và U.19 gây thất thoát ngân sách

Kết luận Thanh tra còn nêu HLV đội U.15 là ông Nguyễn Tú tự đưa ra tiêu chí để xếp hạng loại A, B, C, D khi chi trả lại tiền công cho VĐV dù Trung tâm chi trả tiền công cho các VĐV bằng nhau. Ông Tú không có quy chế, nội quy cụ thể mà chỉ dựa vào ý chí cá nhân HLV trưởng để phát tiền công. Số tiền chênh lệch được đưa vào quỹ chi tiêu cũng không được công khai trong đội bóng.

HLV Huỳnh Hữu Đức của U.21 cũng giữ thẻ ATM và mật khẩu thẻ ATM của VĐV không đúng quy định. Đồng thời, việc thu chi quỹ đội bóng không được công khai trong các thành viên của đội bóng.

Trung tâm Huấn luyện kỹ thuật thể thao tỉnh Khánh Hòa

Trung tâm Huấn luyện kỹ thuật thể thao tỉnh Khánh Hòa

Theo Thanh tra Sở VH-TT, đối với hành vi vi phạm của ông Đặng Đạo và Nguyễn Tý đã cố tình lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây thất thoát ngân sách nhà nước và chiếm giữ một phần tiền công, tiền ăn của VĐV như đã nêu. Trong quá trình thanh tra, ông Đạo và ông Tý đã tích cực khắc phục hậu quả, chi trả một phần tiền công và tiền ăn lại cho các VĐV trên cơ sở thỏa thuận giữa 2 bên. Hiện nay các VĐV xác nhận đã nhận được tiền và không tiếp tục tố cáo, bản thân ông Tý được các VĐV có nhận xét tích cực.

Tuy nhiên, đối với ông Đặng Đạo việc sai phạm diễn ra trong thời gian dài, trong quá trình thanh tra, ông Đạo không nhận thức rõ hành vi vẫn tiếp tục sai phạm.

Do đó, Thanh tra Sở kiến nghị chuyển hồ sơ sang Cơ quan CSĐT các hành vi vi phạm có dấu hiệu hình sự đối với 2 HLV U.17 và U.19 Khánh Hòa.

Theo Thế Quang (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Sôi động võ đài Kickboxing

Sôi động võ đài Kickboxing

(GLO)- Trong 1 tuần qua, những người đam mê môn võ Kickboxing tại Gia Lai đã được tận hưởng bầu không khí sôi động của những trận đấu đỉnh cao tại Giải Vô địch Kickboxing toàn quốc 2024. Giải đấu đánh dấu sự phát triển nhanh chóng và mạnh mẽ của Kickboxing trong cả nước.
Đồng đội Neymar 'cập bến' CLB B.Bình Dương

Đồng đội Neymar 'cập bến' CLB B.Bình Dương

Tiền đạo người Brazil Wellington Nem là đồng đội của siêu sao Neymar trong màu áo tuyển quốc gia, từng thi đấu cho những đội bóng danh tiếng như: Fluminense, Shakhtar Donetsk, Sao Paulo, Cruzeiro..., vừa "cập bến" CLB B.Bình Dương tại V-League.
Võ sư tâm huyết với nhị khúc côn

Võ sư tâm huyết với nhị khúc côn

(GLO)- Kinh qua nhiều môn võ thuật trong suốt hàng chục năm theo nghiệp võ, võ sư Phạm Đăng Khoa (SN 1972, tổ 3, thị trấn Chư Prông) đã tìm được hướng đi riêng. Ông là người hiếm hoi tại Gia Lai đang theo đuổi môn phái Đức Nam Nhị khúc côn để lưu giữ tinh hoa võ Việt.