FIFA gỡ bỏ lệnh cấm chuyển nhượng đối với đội bóng Khánh Hòa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sở Văn hóa và Thể thao Khánh Hòa cho hay FIFA đã gỡ bỏ lệnh cấm chuyển nhượng cầu thủ đối với đội bóng Khánh Hòa.

Theo đó, từ TP Zurich (Thụy Sỹ), Liên đoàn Bóng đá Quốc tế (FIFA) đã có văn bản gửi Liên đoàn Bóng đá Việt Nam thông báo việc Câu lạc bộ bóng đá Khánh Hòa FC đã được gỡ bỏ lệnh cấm chuyển nhượng cầu thủ đối với đội bóng.

FIFA đã nhận được thư mới nhất từ cầu thủ Mamadou Guirassy (cầu thủ kiện việc nợ lương) cho biết đã nhận được số tiền mà Câu lạc bộ Khánh Hòa (bị đơn) trả. Do đó, FIFA có thông báo rằng các thủ tục tố tụng hiện tại chống lại bị đơn đã kết thúc và lệnh cấm đăng ký bất kỳ người chơi mới đối với đội bóng này đã được gỡ bỏ. FIFA cũng đề nghị Liên đoàn Bóng đá Việt Nam gỡ bỏ ngay lệnh cấm thi đấu đối với Câu lạc bộ Khánh Hòa ở cấp quốc gia.

Hiện nay, Công ty Cổ phần Khánh Hòa Sport - đơn vị chủ quản của Câu lạc bộ bóng đá Khánh Hòa FC - đã nhận được văn bản gỡ bỏ lệnh cấm chuyển nhượng cầu thủ đối với đội bóng.

Văn bản của FIFA.

Văn bản của FIFA.

Trước đó, FIFA cấm Câu lạc bộ bóng đá Khánh Hòa FC chuyển nhượng cầu thủ từ tháng 8-2024 đến giữa năm 2025, tương ứng với 2 kỳ chuyển nhượng mùa Hè và một kỳ chuyển nhượng mùa Đông, theo thông lệ chuyển nhượng cầu thủ trên toàn cầu. Tổng cộng, đội bóng phố biển bị cấm chuyển nhượng 3 kỳ.

Nguyên nhân do Câu lạc bộ bóng đá Khánh Hòa FC chậm đền bù hợp đồng cho ngoại binh Mamadou Guirassy (người Guinea).

Ngoại binh Mamadou Guirassy (người Guinea)- ảnh: Bá Duy
Ngoại binh Mamadou Guirassy (người Guinea)- ảnh: Bá Duy

Cầu thủ người Guinea yêu cầu Câu lạc bộ Khánh Hòa FC phải bồi thường số tiền 27.900 USD (hơn 700 triệu đồng), tương đương với 3 tháng lương. Tuy nhiên, phía Khánh Hòa chỉ chuyển cho Mamadou Guirassy 19.500 USD (khoảng 490 triệu đồng).

Sau đó, Mamadou Guirassy đem vấn đề vừa nêu kiện lên FIFA.

Theo K.Nam (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Gia đình võ thuật

Gia đình võ thuật

(GLO)- Tại vùng biên Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) có một gia đình thật đặc biệt: Cả cha mẹ và con gái đều từng nằm trong các đội tuyển võ thuật của tỉnh, đóng góp nhiều thành tích làm rạng danh quê hương.

Bóng ngựa trong đường quyền đất Võ

Bóng ngựa trong đường quyền đất Võ

(GLO)- Từ thế tấn vững chắc đến bài quyền đặc sắc của võ cổ truyền Bình Định đều mang tinh thần ngựa chiến mạnh mẽ và bền bỉ. Xuân Bính Ngọ có dịp nhìn lại bóng ngựa trong đường quyền đất Võ.

Đưa võ đài đấu Muay ra khu vực quảng trường Đại Đoàn Kết.

Đưa võ đài đấu Muay ra khu vực quảng trường Đại Đoàn Kết

(GLO)- Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đã ban hành kế hoạch đăng cai tổ chức Giải Vô địch các câu lạc bộ Muay quốc gia năm 2026. Theo đó, giải năm nay sẽ được tổ chức tại khu vực quảng trường Đại Đoàn Kết và nhà thi đấu thể thao (phường Pleiku) từ ngày 1 đến 11-3.

Không khí chuẩn bị và tập luyện rộn ràng cho hội đua thuyền truyền thống dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại các địa phương ven biển và vùng sông nước, thể hiện tinh thần thượng võ và nét đẹp văn hóa đặc sắc.

Rộn ràng chuẩn bị hội đua thuyền truyền thống

(GLO)- Tết đến, xuân về, nhiều địa phương trong tỉnh sôi nổi tổ chức hội đua thuyền truyền thống. Tết Bính Ngọ năm 2026, hoạt động đặc sắc này tiếp tục được duy trì, góp phần bảo tồn và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống của địa phương.

Võ sư cao cấp Lê Văn Công: Người nỗ lực đưa võ cổ truyền vào trường học

Võ sư cao cấp Lê Văn Công: Người nỗ lực đưa võ cổ truyền vào trường học

(GLO)- Điều làm nên dấu ấn đặc biệt của võ sư cao cấp Lê Văn Công không nằm ở thành tích thi đấu, mà ở nhận thức rất sớm về vai trò giáo dục của võ cổ truyền, đặc biệt là trong trường học. Tại huyện Phù Cát (cũ), việc võ cổ truyền lan tỏa sâu rộng trong trường học có đóng góp to lớn của ông.

null