Giá tăng, sức mua chậm

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News

(GLO)- Hoa tươi vẫn là mặt hàng truyền thống chủ lực tạo nên sức hút đối với người tiêu dùng, trong đó tiêu thụ mạnh nhất là hoa hồng. So với mùa Valentine năm trước, giá hoa tươi tăng khá mạnh với mức tăng gần gấp đôi. Chất lượng hoa năm nay được đánh giá là khá đẹp và phong phú. Chị Hà-chủ shop hoa tươi Cỏ Tranh (79 Đinh Tiên Hoàng-TP. Pleiku), cho biết: Hoa hồng đỏ có giá cao nhất 10 ngàn đồng/bông, các hoa màu khác khoảng 7 ngàn đồng/bông. So với giá hoa hồng năm ngoái, mức tăng này cao gấp đôi.

Giá bán hoa tăng được chủ hàng lý giải là bởi giá hoa nhập về từ Đà Lạt tăng. Điều đó khớp với thông tin thị trường hoa tại Đà Lạt lên giá bởi thương lái Trung Quốc tới thu gom với mức giá cao.

 

Những lẵng hoa như này có giá trên 100 ngàn đồng. Ảnh: Lê Hòa
Những lẵng hoa như này có giá trên 100 ngàn đồng. Ảnh: Lê Hòa

Tại các điểm bán hoa và quà tặng trên vỉa hè các tuyến đường Trần Hưng Đạo, Lê Lợi và ngã ba Hoa Lư cũng đồng quan điểm như trên. “So với năm trước, năm nay ít người bày hoa, quà tặng bán hơn bởi một phần vì lo giá hoa lấy về cao, sợ khó bán”-chị Phạm Thị Thu Thảo-một người bán hoa, quà tặng tại khu vực ngã ba Hoa Lư, cho biết.

Theo các chủ hàng này, giá hoa năm nay tăng kỷ lục trong nhiều năm trở lại đây. Cô Trần Thị Bích Loan (tổ 6-phường Yên Thế-TP. Pleiku), người có kinh nghiệm hơn 10 năm làm hoa và bán hoa, quà tặng mỗi dịp lễ, so sánh: “Năm ngoái giá hoa được cho là tăng cao nhưng năm nay còn tăng gấp đôi mức giá bán của năm ngoái. Hiện tại hoa hồng Đà Lạt nhập về khoảng 6-7 ngàn đồng/bông, hoa hồng Gia Lai khoảng 4.500-5.000 đồng/bông. Hoa bó để bán lại sẽ vào khoảng 10-12 ngàn đồng/bông với hoa hồng vườn và khoảng 80 ngàn đồng/bó 3 bông đối với hồng Đà Lạt”.

 

Nhiều bạn trẻ mới tốt nghiệp hoặc sinh viên các trường trên địa bàn tỉnh cũng tranh thủ cơ hội này làm thêm kiếm tiền trang trải chi phí sinh hoạt, học tập. Hai em Tống Thị Hoài Thư và Lê Thị Thanh Thúy-sinh viên vừa mới tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng, cho biết: “Dịp Valentine, tụi em rủ nhau kết hoa giấy để bán. Bọn em đọc tham khảo trên mạng và ý nghĩa các con số để bó hoa. Mỗi số hoa trong bó thể hiện một ý nghĩa nào đó theo quan niệm, chẳng hạn như 20 bông hoa có nghĩa là “trái tim anh chỉ có mình em”, hay 11 bông có nghĩa là “một đời, một kiếp chỉ có mình em”. Giá mỗi hoa tùy thuộc vào số bông, trung bình khoảng 10 ngàn đồng/bông”- Thanh Thúy chia sẻ “mẹo” riêng của nhóm mình. Em còn cho biết, làm hoa giấy thu lời khá cao song mất nhiều thời gian và phải chịu khó.

Nguyễn Thị Ngọc Linh-sinh viên lớp Kế toán Doanh nghiệp sản xuất-Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai lại chọn cách lấy sô-cô-la về bán. “Em mua sô-cô-la, thú bông về đóng vào hộp và trang trí cho đẹp để bán. So với năm trước, giá năm nay tăng khoảng 20%”- Ngọc Linh, cho biết.

 

Khách hàng chọn mua hoa giấy. Ảnh: Lê Hòa
Khách hàng chọn mua hoa giấy. Ảnh: Lê Hòa

“Mỗi hộp quà em bán có giá khoảng 80-170 ngàn đồng/hộp, nếu bán tốt em có thể kiếm được vài triệu đồng trong vài ba ngày bán. Số tiền này là không nhỏ giúp em trang trải cuộc sống”- Ngọc Linh cho biết thêm.

Chỉ tính riêng trên các tuyến đường đông đúc như Lê Lợi, Trần Hưng Đạo, ngã ba Hoa Lư… cũng đã có tới hàng chục điểm bán hoa tươi và quà tặng dành cho ngày Lễ Tình nhân. Trong đó nhiều nhất là các điểm bán hoa tươi, hoa giấy và một số loại quà tặng như: sô-cô-la, hoa đá, thú nhồi bông, giỏ quà… Tất cả đã góp phần tạo nên không khí sôi động cho Phố núi khi mùa Valentine về. Anh Nguyễn Minh Long (phường Hoa lư-TP. Pleiku)-một khách hàng chọn mua hoa tại khu vực ngã ba Hoa Lư, chia sẻ: “Bạn gái tôi thích hoa giấy vì cô ấy nói rằng có thể cất giữ nó được lâu. Ở đây cũng có nhiều bó hoa giấy được kết rất khéo léo và đẹp mắt. Hy vọng món quà này sẽ khiến bạn gái tôi hài lòng”.

 

Ở các shop, hàng bán vẫn có phần trầm lắng hơn so với năm trước. Ảnh: Lê Hòa
Ở các shop, hàng bán vẫn có phần trầm lắng hơn so với năm trước. Ảnh: Lê Hòa

Tại các shop bán quà tặng, quà lưu niệm, đa số các chủ cửa hàng đều than bán chậm hơn so với mọi năm. “Bắt đầu từ hôm qua sức mua đã có dấu hiệu tăng dần lên nhưng so với mọi năm còn ít. Khách hàng đa phần là thanh niên, học sinh. Bán chạy nhất là các mặt hàng như áo cặp (180-200 ngàn đồng/đôi), thú nhồi bông cặp (160-400 ngàn đồng/đôi). Giá hàng nhập về tăng nhưng vẫn không dám bán tăng mạnh vì sức tiêu thụ yếu quá”-chị Lê Thị Vân-chủ shop Vân, đường Hùng Vương, cho biết. Còn chị Hà-chủ shop hoa Cỏ Tranh cũng than phiền rằng, khách tới mua hoa hiện đa phần là các mối lẻ lấy về bán, khách lấy lẵng hay bó vẫn rất ít.

Theo các chủ hàng, giá tăng cao cũng là một lý do dẫn đến tình trạng này. “Theo quy luật thì khoảng từ 5 giờ chiều đến 9 giờ tối ngày 14-2 là khách mua nhiều nhất nên vẫn hy vọng mua bán thuận lợi”-cô Bích Loan, vui vẻ nói.

…Một Valentine nữa lại đến với những lứa đôi. Hy vọng những món quà nhỏ sẽ thay lời chủ nhân đem lời yêu thương ấm áp tới “một nửa” của mình trong ngày Lễ Tình nhân.

Lê Hòa

Có thể bạn quan tâm

Gia hạn thời gian nộp thuế: Giảm áp lực tài chính cho doanh nghiệp

Gia hạn thời gian nộp thuế, giảm áp lực tài chính cho doanh nghiệp

(GLO)- Cơ quan thuế tại Gia Lai đang tích cực đôn đốc, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp nộp giấy đề nghị gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất năm 2024 trước ngày 30-9 theo quy định tại Nghị định số 64/2024/NĐ-CP của Chính phủ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp phát biểu tại buổi làm việc với đoàn công tác Cục Địa chất Việt Nam. Ảnh: Lê Nam

Bàn giao dự án điều tra môi trường phóng xạ tại Gia Lai

(GLO)- Sáng 25-9, Cục Địa chất Việt Nam (Bộ Tài nguyên và Môi trường) do đồng chí Trần Bình Trọng-Cục trưởng Cục Địa chất Việt Nam làm trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND tỉnh Gia Lai trong quản lý nhà nước về lĩnh vực địa chất, khoáng sản.
Nhập nhằng nhãn hiệu gạo ST25

Nhập nhằng nhãn hiệu gạo ST25

(GLO)- Hiện nay, nhiều loại gạo được gắn nhãn gạo ST25 để bán tràn lan trên thị trường với mức giá khác nhau. Sự nhập nhằng này khiến người tiêu dùng gặp không ít khó khăn trong việc lựa chọn.