Ngành Thuế Gia Lai “về đích” sớm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau 11 tháng triển khai nhiệm vụ thu ngân sách năm 2024, ngành Thuế Gia Lai đã “về đích” sớm, khi thu vượt dự toán Bộ Tài chính và HĐND tỉnh giao.

Năm 2024, Bộ Tài chính giao dự toán tổng thu nội địa trên địa bàn tỉnh là 5.575 tỷ đồng. Sau khi trừ tiền sử dụng đất 1.250 tỷ đồng và xổ số kiến thiết 150 tỷ đồng, tổng thu nội địa ngành Thuế thực hiện là 4.175 tỷ đồng.

Hội đồng nhân dân tỉnh giao dự toán tổng thu nội địa là 5.765 tỷ đồng, trừ tiền sử dụng đất là 1.372 tỷ đồng, xổ số kiến thiết là 165 tỷ đồng, ngành Thuế thu nội địa là 4.228 tỷ đồng.

Đến hết tháng 11-2024, tổng thu nội địa trên địa bàn tỉnh (trừ tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết) là 4.495 tỷ đồng, đạt 107,7% dự toán Bộ Tài chính giao và bằng 106,3% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 11,8% so với cùng kỳ năm 2023.

Theo đó, có tới 15/17 khu vực, sắc thuế đạt và vượt dự toán Bộ Tài chính và HĐND tỉnh giao. Từ kết quả thu nội địa trong 11 tháng qua, trung bình mỗi tháng, số thu thực hiện hơn 400 tỷ đồng. Kết quả này ghi nhận cho sự nỗ lực của cộng đồng người nộp thuế, cơ quan thuế và cả hệ thống chính trị trong một năm mà bức tranh kinh tế địa phương đan xen giữa nhiều yếu tố thuận lợi lẫn khó khăn.

z6122237041345-6a5354335b043c084316bf7cc9cf492f.jpg
Cán bộ thuế tuyên truyền, hỗ trợ hộ kinh doanh thực hiện tốt các quy định pháp luật về thuế. Ảnh: S.C

Từ thực tế hoạt động kinh doanh gắn với diễn biến thị trường, ông Lê Văn Yên-Chủ cửa hàng trang trí nội thất-điện nước Ngọc Thủy (80 Phạm Văn Đồng, TP. Pleiku) cho hay: “Năm nay, nhìn chung tình hình kinh tế tương đối khó khăn, doanh số bán hàng của chúng tôi trong các tháng đầu năm giảm sút. Tuy nhiên, tình hình thị trường cuối năm có nhiều khởi sắc, nông sản tăng giá, hoạt động xây dựng tăng tốc kéo theo sức mua các mặt hàng liên quan đến lĩnh vực xây dựng tăng”.

Với tinh thần đồng hành cùng người nộp thuế, Cục Thuế tỉnh đã chủ động xây dựng kịch bản thu, triển khai các giải pháp phù hợp với điều kiện, diễn biến thực tế nhằm quản lý, khai thác hiệu quả nguồn thu nội địa. Đồng thời, ngành Thuế tỉnh đã triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ miễn thuế, giảm thuế, tiền thuê đất, giảm lệ phí trước bạ nhằm góp phần chia sẻ khó khăn cho người nộp thuế.

Ông Nguyễn Văn Quynh-Tổng Giám đốc Honda Ô tô Gia Lai (519A Lê Duẩn, TP. Pleiku) cho biết: “Việc Chính phủ tiếp tục ban hành chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đã góp phần kích cầu thị trường, doanh số bán xe ô tô của Honda Ô tô Gia Lai tăng. Trong 3 quý của năm 2024, trung bình mỗi tháng, chúng tôi bán 30 xe.

Khi chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ có hiệu lực từ tháng 9 đến hết tháng 11-2024, mỗi tháng, chúng tôi bán ra 50 xe. Một yếu tố quan trọng khác là giá cả nông sản chủ lực tăng, nền kinh tế phục hồi đã tác động đến sức mua xe ô tô về cuối năm”.

chinh-sach-giam-le-phi-truoc-ba-da-gop-phan-kich-cau-tieu-thu-o-to-gop-phan-thuc-day-tang-truong-nguon-thu-noi-dia-vao-ngan-sach-nha-nuoc.jpg
Chính sách giảm lệ phí trước bạ đã góp phần kích cầu tiêu thụ ô tô, góp phần thúc đẩy tăng trường nguồn thu nội địa vào ngân sách Nhà nước. Ảnh: S.C

Trong tháng cuối cùng của năm 2024, Cục Thuế tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu nội địa.

Ông Lê Minh Nhựt-Cục trưởng Cục Thuế tỉnh-cho biết: “Với tinh thần phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, Cục Thuế tỉnh đã yêu cầu các đơn vị tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ.

Toàn ngành Thuế tỉnh tiếp tục bám sát tình hình kinh tế, rà soát các nguồn thu, đánh giá tác động giảm thu do thực hiện chính sách miễn giảm thuế trong quý IV-2024 để thực hiện kịp thời các giải pháp về thuế đạt hiệu quả”.

Có thể bạn quan tâm

Dốc sức hoàn thành dự toán thu thuế nội địa

Dốc sức hoàn thành dự toán thu thuế nội địa

(GLO)- Dự toán thu nội địa chiếm đến 94% tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Việc hoàn thành mục tiêu này không chỉ đảm bảo chi cho đầu tư phát triển kinh tế-xã hội, mà còn tạo nguồn lực vững chắc cho những năm tiếp theo.

Chị Rcom H’Sra ( bìa trái, buôn Rưng Ma Nin) làm thủ tục vay vốn tại điểm giao dịch xã Ia Rbol. Ảnh: Vũ Chi

Hiệu quả của điểm giao dịch xã trong hoạt động tín dụng chính sách ở Ayun Pa

(GLO)- Với phương châm “Phục vụ tại nhà, thu nợ, giải ngân tại xã”, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) đã xây dựng mạng lưới điểm giao dịch tại tất cả các xã, phường, giúp người dân tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi nhanh chóng, thuận tiện.

Oman là quốc gia vùng Vịnh đầu tiên đánh thuế thu nhập cá nhân từ năm 2028

Oman là quốc gia vùng Vịnh đầu tiên đánh thuế thu nhập cá nhân từ năm 2028

(GLO)-Các quốc gia vùng Vịnh từ lâu nổi tiếng với chính sách trợ cấp cho người dân từ nguồn thu dầu khí và thu hút lao động nước ngoài, bằng cách không đánh thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, Oman sẽ là quốc gia Arab đầu tiên thay đổi sau khi chính sách thuế mới có hiệu lực từ năm 2028.

Đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng chính sách

Đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng chính sách

(GLO)-Trong 6 tháng đầu năm 2025, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Gia Lai đã đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất và đời sống của người dân trên địa bàn. Xung quanh vấn đề này, P.V Báo Gia Lai có cuộc phỏng vấn ông Lê Văn Chí-Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh.

Thanh toán bằng bitcoin được chấp nhận tại Kibera, Kenya. (Ảnh: Independent.co)

Khu ổ chuột lớn nhất châu Phi dần quen với việc sử dụng bitcoin cho các khoản thanh toán hàng ngày

(GLO)- Trong khi bitcoin vẫn còn khá xa lại với nhiều người, thì tại khu ổ chuột nghèo khó Kibera, Kenya, thay vì chỉ giao dịch bằng tiền mặt, một bộ phận cư dân nơi đây đã bắt đầu sử dụng bitcoin cho các khoản thanh toán hàng ngày, đặc biệt là tại các quầy hàng thực phẩm và rau củ.

Cuộc đối thoại về niềm tin và nghĩa vụ

Cuộc đối thoại về niềm tin và nghĩa vụ

Nghị định 70/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/6/2025 quy định: hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm, hoạt động trong các lĩnh vực tiêu dùng trực tiếp như quán ăn, khách sạn, bán lẻ, vận tải... bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền, kết nối trực tiếp với cơ quan thuế.

Xóa sổ tài khoản 'ngủ đông'

Xóa sổ tài khoản 'ngủ đông'

Trước làn sóng gia tăng tội phạm công nghệ cao và lừa đảo tài chính qua mạng, ngành ngân hàng đang phối hợp các cơ quan liên quan tiến hành làm sạch hệ thống, trong đó có việc xóa sổ hàng chục triệu tài khoản ngân hàng nếu không xác thực danh tính, còn gọi là tài khoản “ngủ đông”.

null