Ngành Thuế Chư Pưh tiếp tục đôn đốc, khai thác tốt các nguồn thu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đến thời điểm này, huyện Chư Pưh đã thu được gần 29 tỷ đồng nộp ngân sách, đạt khoảng 120% dự toán tỉnh và HĐND huyện giao (trừ tiền sử dụng đất). Từ nay đến hết năm 2024, ngành Thuế huyện tiếp tục triển khai các giải pháp để quản lý thuế, chống thất thu cũng như khai thác tốt các nguồn thu.

Để hoàn thành dự toán được tỉnh, HĐND huyện giao trong năm 2024, công tác quản lý thuế, chống thất thu cũng như khai thác tốt các nguồn thu được ngành Thuế huyện Chư Pưh triển khai quyết liệt ngay từ đầu năm.

img-5600.jpg
Cán bộ thuế đến từng hộ kinh doanh để hướng dẫn cài đặt, nộp thuế điện tử trên ứng dụng eTaxMobile. Ảnh: Quang Tấn

Theo đó, ngành Thuế huyện đã phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban chức năng, chính quyền các địa phương thành lập đoàn công tác chống thất thu thuế; đồng thời tiến hành rà soát, đôn đốc các doanh nghiệp, hộ kinh doanh thực hiện nghiêm túc việc kê khai và nộp thuế theo quy định; áp dụng các biện pháp đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế theo đúng quy định, quy trình.

Đặc biệt, bên cạnh phối hợp với UBND các xã, thị trấn thành lập đoàn chống thất thu và kiểm tra hoạt động kinh doanh trên địa bàn, ngành Thuế huyện Chư Pưh cũng đã chỉ đạo các đội thuế đến từng hộ kinh doanh để hướng dẫn, hỗ trợ người nộp thuế áp dụng hóa đơn điện tử, triển khai nộp thuế điện tử trên ứng dụng eTaxMobile và hoàn thành việc kết nối Zalo đến người nộp thuế.

Theo ông Nguyễn Thành Lâm-Đội trưởng Đội Quản lý thuế số 3 (Chi cục Thuế khu vực Chư Sê-Chư Pưh), để quản lý tốt nguồn thu ngay từ đầu năm, chúng tôi đã tập trung rà soát, đưa các hộ kinh doanh mới phát sinh vào quản lý thuế. Đồng thời, quản lý chặt các lĩnh vực có khả năng thất thu thuế cao như bán hàng trên môi trường thương mại điện tử, dịch vụ kinh doanh vận tải, xây dựng nhà ở tư nhân, kinh doanh bất động sản,…

“Đặc biệt, chúng tôi tập trung tuyên truyền, đến từng hộ kinh doanh, doanh nghiệp để hướng dẫn, hỗ trợ người nộp thuế áp dụng hóa đơn điện tử, triển khai nộp thuế điện tử trên ứng dụng eTaxMobile cũng như kết nối Zalo để phổ biến các thông tin về chính sách thuế, thông báo thuế, kê khai thuế…

Dù địa bàn rộng, trong khi nhân lực thiếu nhưng với sự quyết tâm, quyết liệt của anh em trong Đội, đến nay chúng tôi đã hỗ trợ cho khoảng 95 hộ kinh doanh, doanh nghiệp trên địa bàn sử dụng ứng dụng eTax Mobile để kê khai, nộp thuế”-ông Lâm thông tin.

Còn bà Nguyễn Thị Kim Loan-Chủ hộ kinh doanh điện dân dụng Bình Loan (thôn Hòa Tín, thị trấn Nhơn Hòa) cho biết: Bà triển khai cài đặt ứng dụng eTaxMobile để kê khai, nộp thuế gần 1 năm nay. Từ khi sử dụng ứng dụng này, bà chỉ cần mất 1-2 phút với vài thao tác trên điện thoại thông minh là hoàn thành nghĩa vụ tài chính. Cách làm này rất thuận tiện, người nộp thuế không phải đi lại nhiều lần, đỡ mất thời gian.

Cũng theo bà Loan, dù hoạt động kinh doanh của cửa hàng những năm gần đây khá ảm đạm, không tốt như những năm trước đại dịch Covid-19. Bà Loan chia sẻ: “Có thể một phần do điều kiện kinh tế người dân trên địa bàn chưa thể phục hồi sau “cơn bạo bệnh” của cây hồ tiêu và hình thức kinh doanh thương mại điện tử nở rộ thời gian gần đây ít nhiều ảnh hưởng đến buôn bán truyền thống. Tuy vậy, tôi vẫn chấp hành nghiêm nghĩa vụ nộp thuế với Nhà nước theo quy định”.

chu-puh-nhin-tu-tren-cao-3286.jpg
Do gặp nhiều vướng mắc trong việc tổ chức đấu giá đất tại chợ Ia Le (xã Ia Le) và chợ trung tâm thị trấn Nhơn Hòa nên hiện chưa thể triển khai dẫn đến thu tiền sử dụng đất đạt thấp. Ảnh: Quang Tấn

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Khắc Hợi-Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực Chư Sê-Chư Pưh-cho hay: Tính đến giữa tháng 11-2024, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện theo phân cấp (tính khoản thu tiền sử dụng đất) gần 34 tỷ đồng, đạt 64% dự toán tỉnh giao và 50% dự toán HĐND tỉnh giao. Nếu không tính khoản thu tiền sử dụng đất thì đến nay, huyện Chư Pưh thu ngân sách được gần 29 tỷ đồng, đạt khoảng 120% dự toán tỉnh và HĐND huyện giao.

Thu tiền sử dụng đất của huyện đến thời điểm này chỉ đạt gần 5,2 tỷ đồng, bằng 17,8% dự toán tỉnh giao và 11% dự toán HĐND huyện giao. Nguyên nhân chủ yếu do gặp nhiều vướng mắc trong việc tổ chức đấu giá đất tại chợ Ia Le (xã Ia Le) và chợ trung tâm thị trấn Nhơn Hòa nên chưa thể triển khai. Còn đối với các sắc thuế khác, nhờ triển khai có hiệu quả các giải pháp ngay từ đầu năm nên đều thu đạt và vượt cao so với dự toán tỉnh và HĐND huyện giao.

“Trong thời gian còn lại của năm 2024, ngành Thuế tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác quản lý thuế, chống thất thu và khai thác tối đa các nguồn thu. Đôn đốc các doanh nghiệp có số thuế nợ trên 90 ngày, nhất là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khai thác khoáng sản; đồng thời, thực hiện các biện pháp cưỡng chế nợ thuế quá hạn theo quy định.

Cùng với đó, Chi cục phối hợp với UBND các xã, thị trấn quản lý thu thuế các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn từ nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia; đôn đốc thu kịp thời các khoản thuế vãng lai của các doanh nghiệp ngoài tỉnh có hoạt động xây dựng trên địa bàn huyện. Tập trung thông báo thuế và đôn đốc các hộ nộp tiền sử dụng đất năm 2024 còn nợ, chuyển mục đích sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất…”-Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực Chư Sê-Chư Pưh nêu giải pháp.

Có thể bạn quan tâm

Ngày hội của sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu

Ngày hội của sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu

(GLO)- Tối 17-10, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, phường Pleiku, Hội Nông dân tỉnh Gia Lai đã khai mạc Ngày hội nông sản gắn với hội thi sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu lần thứ 1, năm 2025. Đây thực sự là ngày hội của nông dân với những sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu được hội tụ, quảng bá.

Phát triển năng lượng sạch, hướng tới Net Zero

Phát triển năng lượng sạch, hướng tới Net Zero

(GLO)- Tại hội thảo khoa học “Giải pháp thúc đẩy hành động hướng tới phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050” được tổ chức mới đây, các chuyên gia, nhà khoa học và đại diện doanh nghiệp đã đề xuất các giải pháp nhằm hiện thực hóa mục tiêu Net Zero trong điều kiện thực tiễn của Gia Lai.

Tích cực phát huy tiềm năng nông sản Gia Lai

Tích cực phát huy tiềm năng nông sản Gia Lai

(GLO)- Ngày hội Nông sản tỉnh Gia Lai lần thứ I gắn với Hội thi sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2025 (diễn ra từ ngày 17 - 19.10 tại phường Pleiku) là sự kiện nông nghiệp nổi bật, thu hút sự quan tâm của đông đảo nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Dây chuyền sản xuất nước giải khát từ thảo dược của Công ty TNHH Phát triển Khoa học Quốc tế Trường Sinh (Khu công nghiệp Trà Đa, phường Pleiku). Ảnh: Hà Duy

Gia Lai: "Cú hích" mới cho kinh tế tư nhân bứt phá

(GLO)- Khu vực kinh tế tư nhân đang ngày càng khẳng định vai trò trụ cột trong tăng trưởng của tỉnh Gia Lai. Với đóng góp hơn 80% GRDP, gần 23% tổng thu ngân sách và tạo việc làm cho 94% lao động toàn tỉnh, khu vực này đã chứng minh năng lực dẫn dắt nhiều lĩnh vực phát triển.

Tạo đột phá thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

Tạo đột phá thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

(GLO)- Xác định công nghiệp là 1 trong 3 trụ cột tăng trưởng của nền kinh tế, tỉnh Gia Lai đang tập trung tháo gỡ những vướng mắc, điểm nghẽn về hạ tầng, đất đai và thủ tục đầu tư, hướng đến tạo đột phá mới trong thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp.

Giá heo hơi ngày 14-10 giảm nhẹ ở một số địa phương. Ảnh: Internet

Giá heo hơi ngày 14-10 giảm nhẹ

(GLO)- Ngày 14-10, giá heo hơi trong nước tiếp tục giảm 1.000 đồng/kg ở một số địa phương khu vực miền Trung-Tây Nguyên và miền Nam. Trong khi đó, tại miền Bắc, mặt hàng này ổn định giá so với hôm qua.

Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ đã hoàn thành toàn bộ kế hoạch được giao năm 2025. Ảnh: M.P

Gia Lai tăng tốc trồng rừng, hướng tới mục tiêu hơn 16.000 ha trong năm 2025

(GLO)- Gia Lai đặt mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững, đẩy nhanh trồng mới và phục hồi hơn 16.000 ha rừng trong năm 2025. Dù gặp khó khăn về thời tiết, địa hình và nhân lực, các địa phương vẫn nỗ lực phủ xanh đất trống, góp phần bảo vệ “lá phổi xanh” Tây Nguyên và ứng phó biến đổi khí hậu.

Chứng chỉ VFCS/PEFC giúp sản phẩm từ rừng của Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn có giá trị kinh tế cao khi tiêu thụ trên thị trường trong và ngoài nước. Ảnh: N.N

Phó Giám đốc VFCO Nguyễn Hoàng Tiệp: Chứng chỉ rừng đảm bảo lợi ích cho người trồng và doanh nghiệp

(GLO)- Chứng chỉ rừng giúp nâng giá trị gỗ, hỗ trợ kỹ thuật cho người trồng và tạo nguồn nguyên liệu đạt chuẩn cho doanh nghiệp. Xung quanh vấn đề này, P.V Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã trao đổi với TS. Nguyễn Hoàng Tiệp-Phó Giám đốc Văn phòng Chứng chỉ Quản lý rừng bền vững (VFCO).

null