Gia Lai: Công khai thông tin 30 doanh nghiệp nợ thuế

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Cục thuế tỉnh Gia Lai vừa có thông báo về việc công khai thông tin 30 doanh nghiệp còn nợ tiền thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp với gần 100,8 tỷ đồng.

z5924610005537-da59bb013b2143d84ec6edbcb811cc69-3940-128-5686.jpg
Cục Thuế tỉnh Gia Lai triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý nguồn thu, đôn đốc thu hồi nợ thuế nhằm phòng chống thất thu cho ngân sách Nhà nước. Ảnh: Sơn Ca

Các doanh nghiệp này nợ tiền thuế và các khoản thu khác quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp; vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 Điều 100 Luật Quản lý thuế năm 2019 và điểm g khoản 1 Điều 29 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19-10-2020 của Chính phủ.

Trong đó, doanh nghiệp có số tiền thuế nợ thuế quá hạn nhiều nhất là Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai (90 Lê Duẩn, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) với số tiền trên 30,5 tỷ đồng. Tiếp đến là Công ty cổ phần BOT Quang Đức (29A Trường Chinh, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) với số tiền nợ gần 12,3 tỷ đồng; Công ty TNHH một thành viên Bình Dương (làng Ó, xã Ia Tôr, huyện Chư Prông) với trên 11,6 tỷ đồng.

Các doanh nghiệp còn lại có tổng số tiền nợ thuế quá hạn từ trên 10 triệu đồng đến dưới 9,3 tỷ đồng.

Xem danh sách chi tiết các doanh nghiệp nợ thuế:

Tại đây

Có thể bạn quan tâm

PNJ thay đổi chính sách thu đổi vàng, kim cương: Nhóm nào được nhận tiền sau 2 ngày?

PNJ thay đổi chính sách thu đổi vàng, kim cương: Nhóm nào được nhận tiền sau 2 ngày?

(GLO)- Từ ngày 30-9-2026, Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) điều chỉnh phương án xử lý giao dịch thu đổi, mua lại sản phẩm. Một số nhóm vàng được rút ngắn thời gian thanh toán xuống còn 2 hoặc 7 ngày, kim cương và trang sức kim cương vẫn thanh toán theo lộ trình tối đa 120 ngày.

EU “siết” quy định về môi trường: Doanh nghiệp Việt cần lưu ý điều gì?

EU “siết” quy định về môi trường: Doanh nghiệp Việt cần lưu ý điều gì?

(GLO)- Từ năm 2026, hàng hóa vào thị trường Liên minh châu Âu (EU) phải đáp ứng ngày càng nhiều yêu cầu về phát thải carbon, chống phá rừng, bao bì và tính bền vững của sản phẩm. Đó vừa là cơ hội vừa là thách thức cho doanh nghiệp Việt Nam trong việc đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường.

null