Chư Pưh: Điểm đến hấp dẫn của nhà đầu tư

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Với tiềm năng, lợi thế sẵn có, những năm qua, huyện Chư Pưh luôn là điểm đến hấp dẫn của nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh. Đặc biệt, tại Hội nghị Liên kết, kêu gọi đầu tư và kết nối tiêu thụ sản phẩm huyện năm 2024 vừa được tổ chức, hàng loạt dự án trên các lĩnh vực được UBND huyện và các nhà đầu tư ký kết biên bản hợp tác.

dji-0841.jpg
Chư Pưh có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo, du lịch sinh thái... Ảnh: Quang Tấn

Còn nhiều dư địa

Huyện Chư Pưh là cửa ngõ phía Nam của tỉnh Gia Lai, có quốc lộ 14 đi qua, rất thuận lợi cho việc giao thương vận chuyển hàng hóa, phát triển kinh tế-xã hội. Đặc biệt, Chư Pưh sở hữu quỹ đất đỏ bazan rộng lớn và màu mỡ cùng với khí khậu tương đối thuận lợi cho phát triển nông nghiệp, nhất là nông nghiệp công nghệ cao với các loại cây trồng chủ lực như cà phê, hồ tiêu, cây ăn quả. Đồng thời, hứa hẹn sẽ là nguồn nguyên liệu dồi dào cho ngành công nghiệp chế biến nông-lâm sản, thực phẩm... phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

img-6251-2890.jpg
Tại hội nghị, UBND huyện đã ký biên bản ghi nhớ liên kết, hợp tác với 17 nhà đầu tư. Ảnh: Quang Tấn

Ngoài ra, Chư Pưh có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao, năng lượng tái tạo, du lịch sinh thái, cộng đồng, nghỉ dưỡng… Cùng với đó, kết cấu hạ tầng cơ sở nông thôn được quan tâm đầu tư xây dựng ngày càng hoàn thiện, môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện, các chính sách về ưu đãi và thu hút đầu tư được chính quyền Chư Pưh cụ thể hóa.

Nhờ hội đủ các yếu tố thuận lợi, Chư Pưh đã và đang là vùng đất “màu mỡ” cho các nhà đầu tư chọn để triển khai thực hiện các dự án phát triển kinh tế-xã hội. Trong giai đoạn 2018-2024, huyện đã có 11 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư (đã có 9 dự án đi vào hoạt động), với tổng mức đầu tư hơn 10 ngàn tỷ đồng, góp phần giải quyết việc làm cho hơn 200 lao động tại chỗ và đóng góp cho ngân sách hơn 110 tỷ đồng/năm.

Bà Hà Thị Hoa-Giám đốc Công ty cổ phần Dâu tằm tơ Hà Bảo Gia Lai-chia sẻ: Chư Pưh nói riêng và tỉnh Gia Lai nói chung có điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng rất thích hợp để phát triển ngành dâu tằm tơ. Đặc biệt, trên địa bàn có nhiều công trình thủy lợi, nhất là thủy lợi Plei Thơ Ga với nguồn nước dồi dào, đất đai rộng lớn.

img-6274-7249.jpg
Bà Hà Thị Hoa-Giám đốc Công ty cổ phần Dâu tằm tơ Hà Bảo Gia Lai (bên trái) ký biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư khoảng 600 tỷ đồng để phát triển Dự án nông nghiệp công nghệ cao. Ảnh: Quang Tấn

Đây là điều kiện để chúng tôi đầu tư triển khai Dự án Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với quy mô 300 ha. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 600 tỷ đồng.

“Nhu cầu thị trường tơ tằm hiện nay đang rất lớn, do đó, chúng tôi quyết tâm thực hiện thành công dự án này. Dự án nếu thực hiện thành công tại Chư Pưh hứa hẹn sẽ là vùng lõi góp phần thúc đẩy ngành dâu tằm tơ phát triển mạnh trên địa bàn tỉnh thời gian tới, góp phần tạo công ăn việc làm, thúc đẩy phát triển ngành nông nghiệp theo hướng xanh, bền vững.

Do đó, tôi mong muốn UBND tỉnh, các sở, ngành và chính quyền huyện Chư Pưh quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để chúng tôi sớm thực hiện dự án. Dự án khi đi vào hoạt động, Công ty sẽ đẩy mạnh liên kết, cung ứng vật tư đầu vào cũng như bao tiêu toàn bộ sản phẩm tằm tơ cho bà con nông dân trên địa bàn”-bà Hoa cho hay.

Còn ông Võ Minh Quang-Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Cao su Trung Nguyên thì khẳng định: Cũng như các nhà đầu tư khác, chúng tôi đánh giá cao tiềm năng, lợi thế của Chư Pưh trong phát triển trồng trọt, chăn nuôi. Do đó, mong muốn các sở, ngành của tỉnh cũng như chính quyền huyện Chư Pưh tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thông thoáng để chúng tôi mong muốn sớm triển khai thực hiện Dự án trồng cây lâm nghiệp kết hợp chăn nuôi. Dự án có tổng mức đầu tư 3.000 tỷ đồng và bắt đầu triển khai thực hiện từ năm 2025.

Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Cao su Trung Nguyên-thông tin: “Chúng tôi sẽ tập trung đầu tư hình thành vùng sản xuất cây ăn quả và khu chăn nuôi tập trung với quy mô 16.000 con bò sinh sản, bê và bò thịt, nuôi theo hình thức bán thả rông. Qua đó, góp phần giải quyết việc làm cho lao động tại chỗ cũng như đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Gia Lai nói chung và huyện Chư Pưh nói riêng”.

Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư

Bên cạnh ghi nhận, đánh giá các các ý kiến, đề xuất giải pháp của các nhà đầu tư để công tác kết nối đầu tư, triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn huyện đạt hiệu quả tốt nhất trong thời gian tới, Chủ tịch UBND huyện Chư Pưh Lê Quang Thái-khẳng định: 17 biên bản ghi nhớ liên kết, hợp tác đầu tư (trong đó có 13 nhà đầu tư ký kết bản ghi nhớ liên kết sản xuất nông-lâm nghiệp, 4 nhà đầu tư ký kết bản ghi nhớ thuộc lĩnh vực điện năng) với tổng vốn đăng ký trên 10.800 tỷ đồng là cơ sở quan trọng để tiến đến quyết định chủ trương đầu tư trong thời gian tới.

chu-tich-ubnd-huyen-chu-puh-le-quang-thai-phat-bieu-tai-hoi-nghi-quang-tan.jpg
Chủ tịch UBND huyện Chư Pưh Lê Quang Thái cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư vào phát triển tại địa phương. Ảnh: Quang Tấn

Đây là kết quả rất đáng mừng, là tín hiệu đặc biệt vui cho chu kỳ phát triển mới của Chư Pưh với nhiều kỳ vọng vào thành công, thắng lợi mới. Huyện cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi, đồng hành cùng các nhà đầu tư để yên tâm triển khai thực hiện các dự án. Đồng thời, triển khai ngay các giải pháp hướng đến môi trường đầu tư thân thiện, an toàn, công khai, minh bạch.

Chủ tịch UBND huyện Chư Pưh nhấn mạnh: “Chúng tôi luôn nhất quán lấy doanh nghiệp, hợp tác xã là trụ cột cho phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Do đó, huyện sẽ luôn đồng hành với doanh nghiệp, hợp tác xã để cùng giải quyết hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết những khó khăn, rào cản một cách nhanh chóng, kịp thời.

Đặc biệt, huyện sẽ chuyển đổi nhanh và thực chất phong cách làm việc từ “quản lý” sang “phục vụ” người dân, doanh nghiệp, hợp tác xã; tiếp tục cắt giảm tối đa thời gian, chi phí thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư, kinh doanh”.

img-6194-4834.jpg
Ông Đinh Hữu Hòa-Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Quang Tấn

Phát biểu tại hội nghị, ông Đinh Hữu Hòa-Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư-cho rằng: Theo quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, huyện Chư Pưh được quy hoạch với chức năng là khu vực quan trọng trong “Vùng 1-Tiểu vùng trung tâm” của tỉnh Gia Lai.

Với tầm quan trọng đó, huyện Chư Pưh cần ưu tiên phát triển ngành công nghiệp chế biến nhằm tạo thành mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị sản phẩm ngành công nghiệp và phát triển nông nghiệp công nghệ cao.

Tiếp tục ưu tiên kêu gọi đầu tư, phát triển các lĩnh vực năng lượng tái tạo (như điện gió, điện năng lượng mặt trời), nhất là quan tâm phát triển hệ thống truyền tải điện nhằm phát huy hết công suất các nhà máy đã được đầu tư trên địa bàn…

Với vai trò là cơ quan quản lý lĩnh vực đầu tư, tôi đề nghị huyện Chư Pưh tiếp tục quan tâm tạo mọi điều kiện hỗ trợ công tác đền bù, giải phóng mặt bằng… để các nhà đầu tư triển khai thuận lợi các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư. Đối với các dự án chưa đủ điều kiện thì tiếp tục hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ, thủ tục pháp lý để bổ sung vào danh mục kêu gọi đầu tư cho giai đoạn tiếp theo.

“Đặc biệt, huyện cần tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, nhằm tạo môi trường đầu tư thông thoáng cho các doanh nghiệp, hợp tác xã vào khảo sát, tìm kiếm cơ hội đầu tư.

img-6296-7040.jpg
Lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh và huyện Chư Pưh chụp hình lưu niệm với các nhà đầu tư. Ảnh: Quang Tấn

Cùng với đó, các nhà đầu tư đã có sự quan tâm đến tỉnh Gia Lai nói chung và Chư Pưh nói riêng cần đẩy nhanh tiến độ các dự án đã được cấp chủ trương đầu tư nhằm sớm đưa vào hoạt động, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Ngoài ra, Sở luôn đồng hành cùng với chính quyền địa phương và các nhà đầu tư để cùng nhau tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc của từng dự án, nhằm sớm triển khai thực hiện và đưa dự án vào hoạt động”-Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho hay.

Có thể bạn quan tâm

Tạo đột phá thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

Tạo đột phá thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

(GLO)- Xác định công nghiệp là 1 trong 3 trụ cột tăng trưởng của nền kinh tế, tỉnh Gia Lai đang tập trung tháo gỡ những vướng mắc, điểm nghẽn về hạ tầng, đất đai và thủ tục đầu tư, hướng đến tạo đột phá mới trong thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp.

Giá heo hơi ngày 14-10 giảm nhẹ ở một số địa phương. Ảnh: Internet

Giá heo hơi ngày 14-10 giảm nhẹ

(GLO)- Ngày 14-10, giá heo hơi trong nước tiếp tục giảm 1.000 đồng/kg ở một số địa phương khu vực miền Trung-Tây Nguyên và miền Nam. Trong khi đó, tại miền Bắc, mặt hàng này ổn định giá so với hôm qua.

Ông Thái Như Hiệp-Tổng Giám đốc Công ty TNHH Vĩnh Hiệp nhận Giải thưởng Doanh nhân xuất sắc châu Á-Thái Bình Dương. Ảnh: DNCC

Khát vọng xây dựng thương hiệu giá trị

(GLO)- Những năm qua, cộng đồng doanh nghiệp (DN) tỉnh Gia Lai luôn nỗ lực phát triển với khát vọng xây dựng những thương hiệu thật, giá trị thật, coi đó không chỉ là đích đến về lợi nhuận, mà còn là lời cam kết về niềm tin, trách nhiệm xã hội.

Chứng chỉ VFCS/PEFC giúp sản phẩm từ rừng của Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn có giá trị kinh tế cao khi tiêu thụ trên thị trường trong và ngoài nước. Ảnh: N.N

Phó Giám đốc VFCO Nguyễn Hoàng Tiệp: Chứng chỉ rừng đảm bảo lợi ích cho người trồng và doanh nghiệp

(GLO)- Chứng chỉ rừng giúp nâng giá trị gỗ, hỗ trợ kỹ thuật cho người trồng và tạo nguồn nguyên liệu đạt chuẩn cho doanh nghiệp. Xung quanh vấn đề này, P.V Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã trao đổi với TS. Nguyễn Hoàng Tiệp-Phó Giám đốc Văn phòng Chứng chỉ Quản lý rừng bền vững (VFCO).

Nghề nuôi cá lồng bè trên sông Sê San đã tạo nên diện mạo mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai.

"Xanh hóa" sinh kế vùng sông nước

(GLO)- Nghề nuôi cá lồng bè đang mang lại sinh khí mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai, giúp khai thác hiệu quả tiềm năng mặt nước, thúc đẩy nông nghiệp xanh và hình thành thương hiệu “cá sạch Tây Gia Lai”. Đây được xem là hướng phát triển bền vững, tạo sinh kế cho nhiều người dân địa phương.

Vĩnh Hiệp Gia Lai vinh dự nhận “cú đúp” giải thưởng Doanh nghiệp xuất sắc châu Á và Doanh nhân xuất sắc châu Á.

Vĩnh Hiệp Gia Lai đạt "cú đúp" giải thưởng tại APEA 2025

(GLO)- Mới đây, tại TP. Hồ Chí Minh, Công ty TNHH Vĩnh Hiệp (tỉnh Gia Lai) và ông Thái Như Hiệp-Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty được vinh danh tại Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2025 với “cú đúp” giải thưởng Doanh nghiệp xuất sắc châu Á và Doanh nhân xuất sắc châu Á.

Năng lượng tái tạo là lĩnh vực tiềm năng của tỉnh Gia Lai, đóng góp lớn vào sản lượng điện của quốc gia. Ảnh: Vũ Thảo

Nền tảng cho công thương nghiệp Gia Lai bứt phá

(GLO)- Sự kết hợp giữa lợi thế của cao nguyên đất đỏ bazan và tiềm năng vùng ven biển đang mở ra cơ hội để Gia Lai vươn lên trở thành cực tăng trưởng mới của miền Trung-Tây Nguyên, nhất là trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến, xuất khẩu và logistics.

null