Gia Lai: Tuyên dương 75 gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Sáng 9-6, tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2023; sơ kết 3 năm xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai.

Các đại biểu dự chương trình tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác. Ảnh: Đ.T
Các đại biểu dự chương trình tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác. Ảnh: Đ.T

Tham dự chương trình có các đồng chí: Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy; Trương Văn Đạt-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể; 75 đại biểu được tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cùng hơn 200 đoàn viên, thanh niên đến từ các tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn TP. Pleiku.

Tại chương trình, Tỉnh Đoàn đã tổ chức chương trình giao lưu “Khát vọng cống hiến-lẽ sống thanh niên”, một số gương điển hình tiên tiến đã chia sẻ những kết quả đã đạt được trong học tập, lao động, chiến đấu, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai.

Đoàn viên, thanh niên giao lưu, chia sẻ về nội dung “Khát vọng cống hiến-lẽ sống thanh niên”. Ảnh: Đ.T
Đoàn viên, thanh niên giao lưu, chia sẻ về nội dung “Khát vọng cống hiến-lẽ sống thanh niên”. Ảnh: Đ.T

Phát biểu tại lễ tuyên dương, chị Hà Thị Giang Thảo-Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh nhấn mạnh: Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã chú trọng triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong mọi hoạt động của tổ chức Đoàn-Hội-Đội.

Qua quá trình triển khai, những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được các cấp bộ Đoàn-Hội-Đội cụ thể hóa, gắn với các chương trình hành động thực hiện nhiệm vụ chính trị, cuộc vận động, các công trình, phần việc thanh niên. Qua các phong trào đã xuất hiện ngày càng nhiều hơn những gương cá nhân điển hình với cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả. Đó là những cán bộ Đoàn tài năng, nhiệt huyết; những gương thanh niên vượt khó trong khởi nghiệp, lập nghiệp; thanh niên lực lượng vũ trang giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, vì cuộc sống bình yên của nhân dân; những tấm gương tiêu biểu trong hoạt động tình nguyện, tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh... Họ đã đóng góp sức trẻ, tài năng, nhiệt huyết cho sự phát triển của quê hương và đất nước.

Trong thời gian tới, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, xung kích tham gia phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc; xung kích tham gia chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, hiệu quả thực chất. Đặc biệt, áp dụng những tư tưởng quý báu và những lời dạy bảo của Bác vào thực tiễn học tập, lao động, sản xuất và chiến đấu, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp và văn minh. Mỗi đoàn viên, thanh niên phải không ngừng phấn đấu “Dưỡng tâm trong, rèn trí sáng, xây hoài bão lớn”, phải luôn khắc ghi lời dạy của Bác: “Phải không sợ khổ, không sợ khó, thực hiện đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên, gặp gian khổ phải đi lên phía trước, khi hưởng thụ phải hưởng thụ sau mọi người”.

Đồng chí Trương Văn Đạt (thứ 3 từ trái qua)-Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong việc nhân rộng điển hình tiên tiến trong công tác Đoàn. Ảnh: Đ.T
Đồng chí Trương Văn Đạt (thứ 3 từ trái qua)-Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong việc nhân rộng điển hình tiên tiến trong công tác Đoàn. Ảnh: Đ.T

Trong giai đoạn 2021-2023, nhằm xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai, các cấp bộ Đoàn-Hội trên toàn tỉnh đã quan tâm, đẩy mạnh các giải pháp giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi. Tỉnh Đoàn đã triển khai cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên mạng xã hội, duy trì chuyên mục, chuyên đề về gương “người tốt, việc tốt” trên trang tin điện tử, fanpage Tỉnh Đoàn, Đoàn-Đội trường học nhằm đăng tải các bài viết giới thiệu, biểu dương những đoàn viên, thanh thiếu nhi có thành tích học tập, nghiên cứu khoa học, lao động sáng tạo, hoạt động văn hóa, thể thao, có đóng góp tích cực cho sự phát triển của địa phương, đơn vị.

Từ năm 2021 đến nay, Tỉnh Đoàn đã đăng tải 12.492 tin, bài trên mạng xã hội, phát hiện và biểu dương 27 gương “người tốt, việc tốt” trong đoàn viên, thanh niên. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã phối hợp cùng các cơ quan, ban, ngành phát hiện và đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen 39 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước; tuyên dương 23 gương công dân trẻ tiêu biểu cho các học sinh, sinh viên; cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang… có đóng góp tích cực cho phong trào thi đua yêu nước trong từng lĩnh vực.

Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Gia Lai tặng bằng khen cho các gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2023. Ảnh: Đ.T
Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Gia Lai tặng bằng khen cho các gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2023. Ảnh: Đ.T

Dịp này, 6 tập thể và 10 cá nhân đã được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong việc xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai, giai đoạn 2021-2023. Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn tặng bằng khen 75 gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2023.

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn và 75 gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác dâng hoa trước Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên. Ảnh: P.L
Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn và 75 gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác dâng hoa trước Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên. Ảnh: P.L

Trước khi diễn ra chương trình tuyên dương, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn cùng 75 gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác đã dâng hoa trước Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên ở Quảng trường Đại Đoàn Kết, dâng hương tại nơi thờ Bác Hồ trong khuôn viên Bảo tàng tỉnh Gia Lai.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn tập hợp thanh niên vì dân vì nước

Đoàn tập hợp thanh niên vì dân vì nước

Sắp tới kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26.3.1931 - 26.3.2024), chúng ta đều cảm nhận được lý tưởng và hoạt động của Đoàn suốt 93 năm qua là nhất quán, với một mục đích Đoàn tập hợp thanh niên là vì dân vì nước.