Gia Lai: Từ 11 giờ ngày 26-8, tạm thời khoanh vùng đối với Trung tâm Y tế huyện Đức Cơ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 26-8, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai có Công văn khẩn số 317/CV-BCĐ về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng-chống dịch Covid-19 liên quan đến trường hợp dương tính lần 1 với SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh.

Đến 13 giờ ngày 26-8, theo báo cáo của Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 9 mắc Covid-19, trong đó 8 trường hợp dương tính mới và 1 trường hợp tái dương tính. Để tiếp tục triển khai các biện pháp kiểm soát, khoanh vùng hiệu quả, hạn chế thấp nhất khả năng lây lan dịch bệnh trong cộng đồng, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành; Chủ tịch UBND-Ban Chỉ đạo cấp huyện và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai khẩn cấp các biện pháp sau:

Ủy ban nhân dân-Ban Chỉ đạo TP. Pleiku tiếp tục triển khai nghiêm túc, có biện pháp tổ chức thực hiện hiệu quả gắn với công tác kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm theo các nội dung tại Công văn số 3073/UBND-VHXH ngày 26-8-2021 của UBND thành phố. Phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và Công an tỉnh chỉ đạo đội phản ứng nhanh và các lực lượng liên quan truy vết thần tốc; tiến hành phong tỏa khu vực nhà của các trường hợp dương tính; khoanh vùng tạm thời và xét nghiệm trọng điểm đối với các địa điểm dịch tễ tại xã An Phú; Phòng khám Đa khoa Bình An, nhà xe Đức Đạt (26 Phan Đình Phùng, phường Tây Sơn), 275 Lê Đại Hành, 63/4 Tôn Thất Thuyết và các điểm, mốc dịch tễ liên quan do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cung cấp và triển khai các biện pháp phòng-chống dịch phù hợp.

Lấy mẫu xét nhiệm tầm soát khu vực chợ An Mỹ, thôn 2, xã An Phú. Ảnh: Bá Bính
Lấy mẫu xét nhiệm tầm soát SARS-CoV-2 tại khu vực chợ An Mỹ (thôn 2, xã An Phú, TP. Pleiku). Ảnh: Bá Bính


Rà soát kỹ để phát hiện kịp thời, tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 và cách ly tập trung đối với tất cả các đối tượng F1; thực hiện nghiêm túc việc tổ chức cách ly tại nhà đối với các trường hợp F2 và tự theo dõi sức khỏe tại nhà đối với các trường hợp F3, F4. Tiến hành phun khử khuẩn tại nhà của các ca bệnh dương tính; các địa điểm dịch tễ có liên quan ca bệnh. Đề nghị Ban Chỉ đạo TP. Pleiku đánh giá nguy cơ để triển khai phù hợp các biện pháp phòng-chống dịch trên địa bàn quản lý; dừng các hoạt động không thiết yếu, hạn chế tập trung đông người. Trong trường hợp dịch bệnh phát sinh tình huống cần khoanh vùng, giãn cách xã hội trên diện rộng, đề nghị khẩn trương báo cáo về Ban Chỉ đạo tỉnh để xin ý kiến và triển khai các biện pháp phòng-chống dịch phù hợp.

Đối với việc xử lý trường hợp dương tính lần 1 với SARS-CoV-2 tại Trung tâm Y tế huyện Đức Cơ: tạm thời khoanh vùng đối với Trung tâm Y tế huyện Đức Cơ 72 giờ kể từ 11 giờ ngày 26-8-2021 cho đến khi có thông báo mới để triển khai các biện pháp xử lý phù hợp. Chuyển công tác cấp cứu, khám-chữa bệnh cho Trạm Y tế thị trấn Chư Ty và các trạm y tế lân cận để đảm bảo nhu cầu khám-chữa bệnh của người dân. Kiểm tra, đánh giá toàn bộ các yếu tố tiếp xúc, mốc dịch tễ của trường hợp nói trên và quy trình tiếp nhận xử lý tại Khoa Nội; thực hiện vệ sinh môi trường, khử khuẩn theo đúng quy định. Tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với nhân viên y tế có tiếp xúc với ca bệnh dương tính tại Khoa Cấp cứu sau 72 giờ. Kích hoạt Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tại Trung tâm Y tế để đánh giá phân tầng nguy cơ đối với các khoa, phòng và triển khai các biện pháp chống dịch phù hợp.

Yêu cầu nhân viên y tế của các Khoa trên tự rà soát đánh giá lại các mốc thời gian, các yếu tố tiếp xúc, việc tuân thủ mặc trang phục phòng hộ khi tiếp xúc với ca dương tính theo quy định. Lập danh sách các trường hợp ra viện từ ngày 23-8 đến ngày 26-8, trong đó phân loại khoa đã từng điều trị, yếu tố tiếp xúc về Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh trước 9 giờ ngày 27-8 để ra thông báo về cho địa phương để quản lý các đối tượng trên. Lấy mẫu gộp xét nghiệm SARS-CoV-2 tất cả nhân viên y tế và người bệnh, người chăm sóc và người nhà đã từng đến chăm nuôi, chăm sóc cho bệnh nhân tại Khoa Nội trong khoảng thời gian từ ngày 23-8 đến 26-8.


Ủy ban nhân dân-Ban Chỉ đạo huyện Đức Cơ phối hợp với Sở Y tế và Công an tỉnh chỉ đạo đội phản ứng nhanh và các lực lượng liên quan truy vết thần tốc, khoanh vùng tạm thời đối với các điểm mốc dịch tễ liên quan do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cung cấp và triển khai các biện pháp phòng-chống dịch phù hợp. Rà soát kỹ để phát hiện kịp thời, tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 và cách ly tập trung đối với tất cả các đối tượng F1; thực hiện nghiêm túc việc tổ chức cách ly tại nhà đối với các trường hợp F2 và tự theo dõi sức khỏe tại nhà đối với các trường F3, F4. Tiến hành phun khử khuẩn tại nhà của các ca bệnh dương tính; các địa điểm đã đi qua. Đề nghị Ban Chỉ đạo huyện Đức Cơ đánh giá nguy cơ để triển khai phù hợp các biện pháp phòng-chống dịch trên địa bàn quản lý; dừng các hoạt động không thiết yếu, hạn chế tập trung đông người. Kiện toàn, chấn chỉnh hoạt động của tổ Covid cộng đồng để hoạt động thực chất, hiệu quả; đảm bảo an ninh trật tự, an sinh xã hội và hỗ trợ cho Trung tâm Y tế huyện Đức Cơ trong thời gian khoanh vùng, cách ly tạm thời.

Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh: Cử ngay các đội phản ứng nhanh để hỗ trợ Trung tâm Y tế TP. Pleiku tiếp tục khẩn trương thực hiện truy vết các trường hợp F1, F2 để có biện pháp cách ly, xét nghiệm kịp thời (ngay trong ngày 26-8). Phối hợp với các Bệnh viện điều trị Covid-19, Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 của tỉnh để vận chuyển các trường hợp dương tính nói trên tiếp tục theo dõi cách ly và điều trị theo đúng phác đồ, hướng dẫn của Bộ Y tế.

Cung cấp các điểm mốc dịch tễ và các trường hợp tiếp xúc gần F1 và F2 có liên quan đối với các trường hợp nói trên cho Ban Chỉ đạo của TP. Pleiku và các địa phương có liên quan để đảm bảo các phương án khoanh vùng các địa điểm dịch tễ và triển khai các biện pháp phòng-chống dịch phù hợp. Thông báo rộng rãi về lịch trình di chuyển, yếu tố tiếp xúc của ca bệnh dương tính, phối hợp các địa phương để thực hiện các biện pháp cách ly và xét nghiệm theo quy định. Thực hiện lấy mẫu gộp trọng điểm tại một số điểm dịch tễ có yếu tố tập trung đông người như xã An Phú, chợ Bà Định, chợ Nguyễn Thiện Thuật... để tầm soát nguy cơ trong cộng đồng. Chấn chỉnh công tác an toàn bệnh viện cũng như công tác kiểm soát nhiễm khuẩn tại tất cả các đơn vị điều trị trên địa bàn tỉnh; yêu cầu thực hiện nghiêm việc sử dụng trang phục phòng hộ phù hợp với tình huống tiếp xúc.

Đề nghị UBND-Ban Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố nâng mức cảnh báo chống dịch lên mức cao nhất, sớm hơn một bước và chủ động triển khai khẩn cấp các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19. Huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc; kiện toàn, chấn chỉnh hoạt động của các Tổ Covid cộng đồng. Chủ tịch UBND-Trưởng ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 các huyện, thị xã, thành phố trên cơ sở phân tích, đánh giá tình hình thực tế địa phương; đánh giá nguy cơ để triển khai phù hợp các biện pháp phòng-chống dịch trên địa bàn quản lý. Tiếp tục quản lý chặt di biến động dân cư, nhất là trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 sắp tới.

 

KIỀU PHAN

 

Có thể bạn quan tâm

Đưa bác sĩ về gần dân

Đưa bác sĩ về gần dân

(GLO)- Việc luân phiên bác sĩ từ các bệnh viện, trung tâm y tế tuyến trên về làm việc có thời hạn tại trạm y tế xã, phường đang góp phần bổ sung nhân lực, nâng cao năng lực y tế cơ sở, giúp người dân được chăm sóc sức khỏe ban đầu ngay tại địa phương.

Thu hồi toàn quốc nước rửa tay dạng bọt Layer Clean vi phạm quy định về mỹ phẩm

Thu hồi toàn quốc nước rửa tay dạng bọt Layer Clean vi phạm quy định về mỹ phẩm

(GLO)- Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy trên toàn quốc toàn bộ các lô sản phẩm nước rửa tay dạng bọt Layer Clean (chai 330 ml) do sản phẩm được sản xuất tại cơ sở chưa đủ điều kiện và chưa được cấp số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

7 nhóm người được đề xuất khám chữa bệnh tại nhà vẫn hưởng BHYT

7 nhóm người được đề xuất khám chữa bệnh tại nhà vẫn hưởng BHYT

(GLO)- Người khuyết tật nặng, người từ 75 tuổi trở lên hạn chế đi lại, người mắc bệnh mạn tính bị liệt vận động… là những đối tượng nằm trong nhóm được Bộ Y tế đề xuất cho phép khám chữa bệnh tại nhà và vẫn được Quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT) thanh toán chi phí nếu đáp ứng điều kiện theo quy định.

Bằng sáng chế AI y học tại châu Âu: Bao giờ công nghệ được đưa vào bệnh viện?

Bằng sáng chế AI y học tại châu Âu: Bao giờ công nghệ được đưa vào bệnh viện?

(GLO)- Việc Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG TP. Hồ Chí Minh) sở hữu bằng sáng chế AI y học đầu tiên được châu Âu cấp là dấu mốc quan trọng của khoa học Việt Nam. Tuy nhiên, để công nghệ được ứng dụng trong bệnh viện, các nhà khoa học cho biết vẫn còn nhiều bước đánh giá và kiểm chứng.

Nâng cao năng lực bảo vệ, chăm sóc trẻ em từ cơ sở

Gia Lai: Nâng cao năng lực bảo vệ, chăm sóc trẻ em từ cơ sở

(GLO)- Ngày 28-7, tại phường Quy Nhơn Nam, Sở Y tế tổ chức tập huấn công tác trẻ em cho 60 cán bộ, chuyên viên phụ trách công tác trẻ em của 58 xã, phường khu vực phía Đông tỉnh, cùng đại diện Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội An Nhơn, Làng Trẻ em SOS Quy Nhơn.

Thu hẹp khoảng cách y tế ở vùng khó

Thu hẹp khoảng cách y tế ở vùng khó

(GLO)- Thời gian qua, mạng lưới y tế cơ sở ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng phát huy vai trò chăm sóc sức khỏe ban đầu. Sự chủ động của đội ngũ cán bộ y tế cùng nhiều cách làm linh hoạt đã giúp người dân vùng sâu, vùng xa tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi hơn.

Chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm viêm gan vi rút.

Viêm gan vi rút là nguyên nhân hàng đầu gây ung thư gan

(GLO)- Viêm gan vi rút thường diễn biến âm thầm, nhiều người chỉ phát hiện bệnh khi gan đã bị tổn thương nghiêm trọng. Chủ động xét nghiệm, tiêm vắc xin và tuân thủ điều trị là những giải pháp quan trọng góp phần giảm gánh nặng bệnh tật, hướng tới mục tiêu loại trừ viêm gan vi rút vào năm 2030.

Chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ phục hồi cho người có công, nạn nhân chất độc hóa học.

Chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ phục hồi cho người có công, nạn nhân chất độc hóa học

(GLO)- Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Quy Nhơn tổ chức khám, lượng giá và tư vấn phục hồi chức năng cho người có công, đối tượng chính sách và người khuyết tật, góp phần chăm sóc sức khỏe, cải thiện chất lượng cuộc sống.

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

(GLO)- Lá tía tô được nhiều người sử dụng như một loại nước uống hỗ trợ giải cảm, tăng cường sức khỏe và làm đẹp. Tuy nhiên, uống lá tía tô không đúng cách hoặc lạm dụng có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

(GLO)- Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam yêu cầu BHXH các địa phương phối hợp với cơ sở khám chữa bệnh không để người bệnh cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, bệnh cần phẫu thuật, sử dụng kỹ thuật cao hoặc thuộc diện không cần giấy chuyển tuyến phải quay về tuyến dưới làm thủ tục chuyển viện.

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

(GLO)- Bộ Y tế chính thức áp dụng Hướng dẫn kiểm soát yếu tố nguy cơ, người có yếu tố nguy cơ và người mắc bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng theo Quyết định 1983/QĐ-BYT từ ngày 1-7. Đáng chú ý, đột quỵ được đưa vào danh mục các bệnh ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng.

Huyết áp cao: 4 điều cần tránh làm sau 20 giờ

Huyết áp cao: 4 điều cần tránh làm sau 20 giờ

Đối với người bị huyết áp cao, kiểm soát huyết áp không chỉ phụ thuộc vào thuốc mà còn chịu ảnh hưởng đáng kể từ lối sống. Sau 20 giờ, một số thói quen tưởng vô hại nhưng có thể khiến huyết áp khó kiểm soát hơn.

4 dấu hiệu ở cổ cảnh báo bệnh tuyến giáp

4 dấu hiệu ở cổ cảnh báo bệnh tuyến giáp

Một số bất thường ở cổ có thể là biểu hiện của bướu giáp, nhân giáp hay ung thư tuyến giáp. Các dấu hiệu này đôi khi khá kín đáo nên dễ bị bỏ qua, thậm chí nhầm những vấn đề sức khỏe thông thường khác.

Cảnh báo rối loạn tâm thần do chất gây ảo giác

Cảnh báo rối loạn tâm thần do chất gây ảo giác

(GLO)- Bệnh viện Tâm thần kinh Pleiku (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) đang điều trị hơn 70 bệnh nhân nội trú, trong đó có trên 20 trường hợp bị rối loạn tâm thần do sử dụng các chất gây ảo giác, đặc biệt là ma túy. Đáng lo ngại, khoảng một nửa số bệnh nhân này dưới 25 tuổi.

Gia Lai hướng đến tất cả người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử vào năm 2030

Gia Lai hướng đến tất cả người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử vào năm 2030

(GLO)- Theo kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035 trên địa bàn tỉnh, giai đoạn I (2026-2030), Gia Lai phấn đấu tỷ lệ người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử và quản lý sức khỏe theo vòng đời đạt 100%.

null