Gia Lai trước cơ hội lớn từ Năm Du lịch quốc gia 2026

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Kết thúc năm 2025, lần đầu tiên sau 65 năm phát triển, ngành du lịch cả nước đón hơn 20 triệu lượt khách quốc tế. Thành quả này là minh chứng sinh động cho sự nỗ lực bền bỉ, tinh thần đổi mới và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của du lịch Việt Nam trong bối cảnh nhiều biến động.

Chưa đầy 10 năm (2016-2025), khách quốc tế đến Việt Nam tăng gấp đôi, từ 10 lên 20 triệu lượt, cho thấy bước bứt phá về quy mô và vị thế. Cột mốc này khẳng định sức hút của điểm đến Việt Nam, đồng thời phản ánh niềm tin của du khách vào môi trường du lịch an toàn, thân thiện, giàu bản sắc.

bo-nhan-dien-nam-dlqqg-2026jpg.jpg

Kết quả này cho thấy hướng đi đúng trong điều hành và phát triển du lịch, thể hiện qua chính sách visa cởi mở, mở rộng kết nối hàng không, đầu tư hạ tầng, dịch vụ, cùng đổi mới xúc tiến, quảng bá và đa dạng hóa sản phẩm gắn với khai thác giá trị văn hóa, di sản.

Tăng trưởng du lịch không chỉ ở số lượng mà còn ở chất lượng, với xu hướng chuyển từ “đón đông” sang “đón đúng”, hướng tới khách chi tiêu cao, lưu trú dài, quan tâm giá trị văn hóa, bền vững.

Đây là cơ hội để địa phương phát huy lợi thế, phát triển công nghiệp văn hóa gắn với du lịch, góp phần tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và quảng bá hình ảnh quốc gia.

gia-lai-truoc-co-hoi-lon-tu-nam-du-lich-quoc-gia-2026.jpg
Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 sẽ diễn ra tại Quy Nhơn vào cuối tháng 3. Ảnh: M.T

Trên nền tảng đó, Năm Du lịch quốc gia 2026 diễn ra tại Gia Lai với gần 240 sự kiện văn hóa, du lịch, thể thao quy mô quốc gia và quốc tế được kỳ vọng sẽ thu hút 15 triệu lượt khách, doanh thu du lịch 35.000 tỷ đồng, tăng 20,7% so với năm 2025, góp phần cùng với cả nước, hoàn thành mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026.

Theo lịch trình, cuối tháng 3 này, Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2026 tại Quy Nhơn, mở đầu cho các sự kiện du lịch diễn ra đến cuối năm.

Tỉnh đã đề nghị các hãng hàng không tăng chuyến bay đến Phù Cát, Pleiku đáp ứng nhu cầu của du khách đến Gia Lai trải nghiệm những sản phẩm du lịch độc đáo như tour “Biển xanh - Cao nguyên gió” kết nối không gian du lịch biển Quy Nhơn với Pleiku, Biển Hồ, Chư Đang Ya.

Cùng với đó là khám phá văn hóa bản địa với các tour du lịch sinh thái tại Kon Hà Nừng, Kon Ka Kinh, Kbang kết hợp trekking; khám phá rừng nguyên sinh và sinh hoạt cùng cộng đồng Bahnar, Jrai; tham quan, tìm hiểu các di tích lịch sử, văn hóa gắn với phong trào Tây Sơn và không gian lịch sử vùng Thượng đạo…

kon-ka-kinh.jpg
Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh là điểm du lịch sinh thái lý tưởng với nhiều du khách. Ảnh: M.T

Điều đáng nói là Gia Lai xác định Năm Du lịch quốc gia 2026 không phải là điểm kết thúc, mà sự kiện này sẽ khởi đầu cho một giai đoạn phát triển mới - giai đoạn đầu tư hoàn thiện hạ tầng du lịch; mở rộng thị trường; đẩy mạnh liên kết vùng và quốc tế; phát triển du lịch biển kết hợp cao nguyên.

Đồng thời, thu hút đầu tư vào các dự án du lịch quy mô lớn, chất lượng cao, tạo động lực tăng trưởng dài hạn; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và quản lý điểm đến, bảo đảm phát triển du lịch bền vững, chuyên nghiệp... để du lịch không chỉ là ngành kinh tế mũi nhọn mà còn là kênh lan tỏa mạnh mẽ văn hóa và hình ảnh của Gia Lai và Việt Nam trong tiến trình hội nhập sâu rộng với thế giới.

Có thể bạn quan tâm

Khi nỗi lo của dân được giải tỏa

Khi nỗi lo của dân được giải tỏa

(GLO)- Những ngày qua, thông tin UBND tỉnh Gia Lai đồng ý bố trí kinh phí để nghiên cứu đầu tư hệ thống tiêu thoát lũ cho vùng sản xuất nông nghiệp ở khu phố 3 và khu phố 5 (phường Quy Nhơn Đông) đã nhận được sự đồng tình của người dân địa phương.

“Hung thần” xe đạp điện độ chế: Đừng để bất an nối dài bi kịch.

“Hung thần” xe đạp điện độ chế: Đừng để bất an nối dài bi kịch

(GLO)- Sự kiện hàng loạt học sinh ở Gia Lai sử dụng xe đạp điện độ chế bị xử lý hay những vụ tai nạn thương tâm liên quan đến loại phương tiện này tiếp tục gióng lên hồi chuông nhức nhối: Những chiếc “xe đạp” nhưng sở hữu sức mạnh của “hung thần” đang được tiếp tay bởi sự thờ ơ của người lớn.

Không thể để thủ tục hành chính thành rào cản của phát triển.

Không thể để thủ tục hành chính thành rào cản của phát triển

(GLO)- Theo thông tin tại phiên họp Chính phủ thường kỳ đầu tiên của nhiệm kỳ khóa XVI vào chiều 4-5, với 8 nghị quyết và những con số “biết nói” từ chiến dịch cắt giảm thủ tục hành chính thần tốc, Chính phủ thể hiện quyết tâm quét sạch những “hòn đá tảng” ngáng chân sự phát triển của đất nước.

Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh giúp kinh tế tư nhân phát triển

Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh giúp kinh tế tư nhân phát triển

(GLO)- Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ ngày 4-5, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu phải “cắt giảm 100% điều kiện kinh doanh không cần thiết” - xem đây là một trong những giải pháp khuyến khích doanh nghiệp phát triển, trong bối cảnh nền kinh tế đang cần một "cú hích" mới, đặc biệt từ khu vực tư nhân.

Khi Thủ tướng 'điểm huyệt' du lịch

Khi Thủ tướng 'điểm huyệt' du lịch

"Cần suy nghĩ nghiêm túc để tránh tình trạng khách quốc tế đến nhưng phần lớn nguồn thu lại thuộc về các đối tác nước ngoài" là chỉ đạo cực kỳ "đúng và trúng" của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng để đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Từ lời tuyên thệ nhậm chức đến thực tiễn hành động

Từ lời tuyên thệ nhậm chức đến thực tiễn hành động

(GLO)- Giá trị của lời tuyên thệ chỉ được khẳng định khi hiện thực hóa bằng hành động trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Từ lời tuyên thệ mang tính cam kết đến thực tiễn là quá trình chuyển hóa quan trọng, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với bộ máy nhà nước và sự nghiệp cách mạng.

null