Gia Lai: Trên 1.462 tỷ đồng đầu tư cơ sở vật chất và trang-thiết bị dạy học

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 29-1, UBND tỉnh Gia Lai đã quyết định ban hành kế hoạch thực hiện Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, tỉnh sẽ ưu tiên đầu tư đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị tối thiểu để thực hiện chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông theo lộ trình thực hiện Đề án phát triển giáo dục mầm non và đổi mới chương trình sách giáo khoa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. Phấn đấu đến năm 2025, toàn tỉnh có 100% học sinh tiểu học sẽ học 2 buổi/ngày; ít nhất 68% các trường trong tỉnh đạt chuẩn quốc gia; đầu tư xây dựng bổ sung đủ số phòng học còn thiếu so với tổng nhu cầu cần cho cấp học đảm bảo đạt tiêu chuẩn 1 lớp/phòng học; đầu tư xây dựng thay thế các phòng học tạm, phòng học bán kiên cố đã xuống cấp. 
Phấn đấu đến năm 2025, toàn tỉnh có ít nhất 68% trường đạt chuẩn quốc gia. Ảnh: Mộc Trà
Gia Lai phấn đấu đến năm 2025 có ít nhất 68% trường đạt chuẩn quốc gia. Ảnh: Mộc Trà
Cùng với đó, mua sắm bổ sung thiết bị dạy học tối thiểu cho giáo dục mầm non và phổ thông; ưu tiên cho các cấp học, lớp học phổ thông theo lộ trình đổi mới chương trình, sách giáo khoa; đồng thời mua sắm thay thế số thiết bị đã hư hỏng, hết niên hạn không thể khắc phục, sửa chữa.
Căn cứ nhu cầu thực tế của từng bậc học, UBND tỉnh đã có kế hoạch đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và mua sắm trang-thiết bị dạy học giai đoạn 2021-2025 nhằm giúp học sinh có đủ điều kiện học tập, tham gia các hoạt động trải nghiệm, tập trung phát triển năng lực của người học. Tổng kinh phí đầu tư trên 1.462 tỷ đồng; trong đó, kinh phí xây dựng cơ sở vật chất là 932,7 tỷ đồng, kinh phí mua sắm trang-thiết bị hơn 529,3 tỷ đồng. 
Tại Quyết định này, UBND tỉnh cũng phân kỳ đầu tư và đề ra nhiều giải pháp cụ thể; đồng thời, giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch, phấn đấu đạt được mục tiêu và tiến độ đề ra.
MỘC TRÀ

Có thể bạn quan tâm

Nhiều trường tại xã Tuy Phước và các xã lân cận cho học sinh nghỉ học vì mưa lũ

Nhiều trường tại xã Tuy Phước và các xã lân cận cho học sinh nghỉ học vì mưa lũ

(GLO)- Sáng nay (18-11), mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực tại các xã Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Bắc và Tuy Phước Tây xuất hiện nước chảy mạnh qua các tràn, gây nguy hiểm cho việc đi lại. Trước tình hình đó, nhiều địa phương cho học sinh tạm dừng đến lớp để đảm bảo an toàn.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Đăng Kỳ: Danh hiệu là trách nhiệm lớn lao hơn vinh quang cá nhân

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Đăng Kỳ: Danh hiệu là trách nhiệm lớn lao hơn vinh quang cá nhân

(GLO)- Từ niềm đam mê Toán học từ thuở học trò đến những công trình nghiên cứu quốc tế, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Đăng Kỳ (SN 1983) đã khẳng định bản thân như một gương mặt trẻ tiêu biểu của Toán học Việt Nam. Trong nhiều năm qua, thầy luôn coi trọng việc “truyền lửa” nghiên cứu cho học trò.

Bà Trần Thị Thanh Vân (SN 1980)-nữ giáo sư trẻ nhất được công nhận năm 2025 có quê quán ở xã Hoài Châu, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai).

Nữ giáo sư trẻ nhất Việt Nam năm 2025 quê ở Gia Lai

(GLO)- Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa thông qua 900 ứng viên đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025, gồm 71 giáo sư và 829 phó giáo sư. Trong đó, nữ giáo sư trẻ nhất là bà Trần Thị Thanh Vân (SN 1980), quê quán ở xã Hoài Châu, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai).

Đội Trường Tiểu học và THCS Đak Jơ Ta với phần thi ý tưởng, truyền tải thông điệp "Kon Ka Kinh hơi thở của đại ngàn", thuyết minh về sự đa dạng sinh học của Vườn.

Học sinh vùng đệm thi tìm hiểu về Vườn quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)- Chiều 31-10, tại Trường Tiểu học và THCS Đak Jơ Ta (xã Ayun, tỉnh Gia Lai), Trung tâm Giáo dục môi trường và Dịch vụ môi trường rừng (Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh) tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu về Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh cho học sinh các trường học thuộc vùng đệm năm 2025”.

null