Gia Lai: Trên 130 đoàn viên được truyền thông về mất cân bằng giới tính khi sinh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 27-11, tại TP. Pleiku, Chi cục Dân số-Kế hoạch hoá gia đình tỉnh Gia Lai tổ chức truyền thông về công tác Dân số và phát triển, chăm sóc sức khỏe sinh sản; giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh với sự tham dự của trên 130 đoàn viên thanh niên.

Hội nghị nhằm cung cấp cho đội ngũ cán bộ Đoàn thanh niên các cấp, nam, nữ thanh niên chuẩn bị kết hôn những nội dung cơ bản về công tác dân số và phát triển; chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên; nội dung liên quan đến giới, bình đẳng giới, hệ quả của mất cân bằng giới tính khi sinh. Qua đó góp phần đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, thay đổi nhận thức, hành vi của người dân về nguyên nhân, hệ quả của việc mất cân bằng giới tính khi sinh; trong đó, thanh niên là những đối tượng trực tiếp, quyết định đến lựa chọn giới tính thai nhi.

z6073396565348-52bf2b1cb587403d261560cc6180c765.jpg
Cán bộ Chi cục Dân số- Kế hoạch hoá gia đình tỉnh thông tin về công tác dân số và phát triển tại hội nghị. Ảnh: Như Nguyện

Hội nghị cũng nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa ngành Y tế và Đoàn thanh niên các cấp trong việc thực hiện công tác dân số và phát triển trong giai đoạn hiện nay.

Tham gia hội nghị, các đại biểu được Chi cục Dân số-Kế hoạch hoá gia đình tỉnh thông tin về công tác dân số và phát triển; chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên; bình đẳng giới và nâng cao vai trò của trẻ em gái trong gia đình và ngoài xã hội. Một số đặc điểm về thực trạng tỷ số giới tính khi sinh trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong thời gian qua; nguyên nhân, hệ quả. Kết quả các hoạt động can thiệp giúp đưa tỷ số giới tính khi sinh tỉnh Gia Lai về mức cân bằng tự nhiên.

Hội nghị cũng tổng kết các hoạt động phối hợp thời gian qua giữa ngành Y tế và Đoàn thanh niên các cấp trong thực hiện việc tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội đối với hành vi lựa chọn giới tính thai nhi, đề cao vai trò của trẻ em gái, phụ nữ trong gia đình và toàn xã hội, thúc đẩy bình đẳng giới.

Hội nghị cũng dành thời gian thảo luận về vai trò của Đoàn Thanh niên, thanh niên trong việc giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh trên địa bàn tỉnh.

z6073396591876-1ea7bc54ca1f0ddf1af7d788673228e1.jpg
Hội nghị nhằm cung cấp cho đội ngũ cán bộ Đoàn thanh niên các cấp, nam, nữ thanh niên chuẩn bị kết hôn những nội dung cơ bản về công tác dân số và phát triển; chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên… Ảnh: Như Nguyện

Được biết, tại Gia Lai, tỷ số giới tính khi sinh là 104 nam/100 nữ (tỷ lệ cho phép trong mức cân bằng là từ 104-106 nam/100 nữ). Nhằm kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh, tỉnh tiếp tục tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân số trong tình hình mới; phối hợp với các ngành, địa phương, đơn vị đẩy mạnh việc tuyên truyền Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Bình đẳng giới; thực trạng mất cân bằng giới tính khi sinh; tuyên truyền nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ và trẻ em gái; giáo dục kỹ năng sống, giáo dục giới tính toàn diện, chú trọng bình đẳng giới để trẻ em gái được sống trong môi trường an toàn và phát triển đầy đủ về thể chất và trí tuệ…

Bên cạnh đó, tỉnh tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về lựa chọn giới tính thai nhi; tăng cường kiểm tra các cơ sở y tế cung cấp dịch vụ siêu âm, kế hoạch hóa gia đình; tuyên truyền, vận động nam, nữ thanh niên thực hiện tư vấn và khám sức khỏe trước khi kết hôn...

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.