Gia Lai: Tiếp tục tổ chức 2 đợt đón công dân của tỉnh về địa phương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 12-10, UBND tỉnh Gia Lai đã có Công văn số 1524/UBND-KGVX về việc đồng ý kế hoạch đón công dân của tỉnh về địa phương.

Theo đó, UBND tỉnh đồng ý đề xuất tổ chức đón công dân là phụ nữ mang thai (trẻ em là con phụ nữ mang thai); người đi khám-chữa bệnh, học sinh, giáo viên và phụ huynh học sinh đang ở TP. Hồ Chí Minh, 2 tỉnh Bình Dương và Đồng Nai gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hỗ trợ về địa phương như đề xuất của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội.

Các công dân được đón về an toàn tại Khu cách ly Trung tâm Huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh (Trung đoàn Bộ binh 991, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) vào sáng 15-9. Ảnh: Huy Bắc
Các công dân được đón về an toàn tại khu cách ly Trung tâm Huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh (Trung đoàn Bộ binh 991, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) vào sáng 15-9. Ảnh: Huy Bắc


Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện. Cụ thể đón công dân làm 2 đợt.

Đợt 1 từ ngày 16 đến 17-10: đón các đối tượng phụ nữ mang thai (trẻ em đi cùng), người đi khám-chữa bệnh. Phương tiện đón bằng xe ô tô.

Đợt 2 từ ngày 25 đến 26-10: đón học sinh mầm non, tiểu học và phụ huynh đi cùng. Phương tiện đón bằng máy bay và xe ô tô.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội cử 1 đồng chí lãnh đạo Sở làm Trưởng đoàn và các cán bộ, công chức có liên quan tham gia đoàn công tác.

Công an tỉnh cử lực lượng Cảnh sát Giao thông và xe dẫn đường để đảm bảo an toàn giao thông.

Sở Y tế bố trí 1 xe cứu thương và 1 tổ công tác (5 người) gồm có bác sĩ và nhân viên y tế chuyên về chăm sóc sức khỏe phụ nữ có thai và người ốm đau (đợt 1).

Sở Giáo dục và Đào tạo cử cán bộ và công chức phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội trong công tác đón công dân (đợt 2).


Sau khi kết thúc đón các đối tượng nêu trên, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội khẩn trương rà soát các đối tượng còn lại (học sinh THCS, THPT và giáo viên) nếu còn gặp khó khăn tại TP. Hồ Chí Minh, 2 tỉnh Bình Dương và Đồng Nai, tiếp tục phối hợp với các sở, ngành liên quan và các địa phương thực hiện đón công dân.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Công an tỉnh; Giao thông-Vận tải; Giáo dục và Đào tạo; Tài chính và UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp chặt chẽ với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội để thực hiện tốt, đảm bảo an toàn và công tác phòng-chống dịch khi đón công dân Gia Lai về địa phương.

 

KIỀU PHAN

 

Có thể bạn quan tâm

Zalo kết nối hậu phương - chiến sĩ

Zalo kết nối hậu phương - chiến sĩ

(GLO)- Mô hình nhóm Zalo “Hậu phương chiến sĩ” đang trở thành kênh kết nối hiệu quả giữa gia đình và bộ đội tại các đơn vị quân đội. Qua đó không chỉ kịp thời cập nhật thông tin, mà còn góp phần ổn định tư tưởng, tăng cường phối hợp giáo dục, động viên chiến sĩ trong môi trường quân ngũ.

Lính công binh hồi sinh những vùng đất chết

Lính công binh hồi sinh những vùng đất chết

(GLO)- Giữa những cánh rừng và triền núi của phường Bồng Sơn và xã An Toàn, nơi chiến tranh từng đi qua và để lại vô số vết thương, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 7 (Quân đoàn 34) đang lặng lẽ thực hiện nhiệm vụ rà phá bom mìn, trả lại sự an toàn cho đất đai và cuộc sống bình yên cho người dân.

Trung tâm GDQP&AN Trường Đại học Quy Nhơn: Nơi rèn luyện bản lĩnh, ý thức trách nhiệm cho sinh viên.

Nơi rèn luyện bản lĩnh, ý thức trách nhiệm cho sinh viên

(GLO)- Sau 5 năm xây dựng và phát triển, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Trường Đại học Quy Nhơn đã từng bước khẳng định vai trò là môi trường rèn luyện chính quy, kỷ luật, góp phần bồi dưỡng bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và ý thức công dân cho sinh viên.

Xanh hóa chốt dân quân biên giới Ia Nan

Xanh hóa chốt dân quân biên giới Ia Nan

(GLO)- Không chỉ làm nhiệm vụ canh giữ, bảo vệ tuyến biên giới, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Nan đang từng bước “xanh hóa” chốt dân quân thường trực bằng mô hình trồng 2.000 cây cà phê thay thế cho diện tích điều kém hiệu quả.

null