Gia Lai: Thu giữ hơn 2 tấn pháo trong dịp Tết Nguyên đán

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (Công an tỉnh Gia Lai), trong dịp Tết Nguyên đán 2021, lực lượng Công an toàn tỉnh đã phát hiện, bắt giữ 90 vụ với 100 đối tượng vi phạm liên quan đến pháo nổ, qua đó thu giữ hơn 2.091 kg pháo các loại. 

 Hơn 90 kg pháo nổ được thu giữ tại huyện Phú Thiện. Ảnh: Văn Ngọc
Công an huyện Phú Thiện bắt giữ một đối tượng buôn bán pháo nổ. Ảnh: Văn Ngọc

Trong số này, cơ quan Công an đã khởi tố 23 vụ, 29 đối tượng; xử phạt vi phạm hành chính 22 vụ, 28 đối tượng với số tiền hơn 75,7 triệu đồng; đang điều tra, xử lý 45 vụ, 43 đối tượng.

Bước đầu xác định, các hành vi vi phạm chủ yếu là mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo. Qua đấu tranh, các đối tượng vi phạm khai nhận các loại pháo trên chủ yếu có nguồn gốc từ Campuchia, được vận chuyển qua Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh hoặc đường mòn, lối mở vào nội địa. Một số vụ, đối tượng mua pháo từ Cửa khẩu Bờ Y (tỉnh Kon Tum) hoặc đặt mua trên mạng xã hội. Các địa phương phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ vi phạm về pháo như: Đức Cơ, Pleiku, Ia Grai, Phú Thiện, An Khê…

 

THANH HOÀNG
 

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

null