Gia Lai: Ra mắt mô hình “Khách sạn Khánh Linh, điểm đến an toàn, thân thiện”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 20-9, tại TP. Pleiku, Phòng An ninh đối ngoại (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công ty TNHH Xuân Phúc Plaza tổ chức ra mắt mô hình “Khách sạn Khánh Linh, điểm đến an toàn, thân thiện”.
Ký kết quy ước, đảm bảo mô hình hoạt động hiệu quả, tạo điểm đến an toàn, thân thiện cho khách lưu trú. Ảnh: HOÀNG NGỌC

Ký kết quy ước, đảm bảo mô hình hoạt động hiệu quả, tạo điểm đến an toàn, thân thiện cho khách lưu trú. Ảnh: HOÀNG NGỌC

Mô hình “Khách sạn Khánh Linh, điểm đến an toàn, thân thiện” gồm 20 thành viên, do ông Ung Đoàn Thanh Vũ-Phó giám đốc Công ty làm Trưởng Ban chỉ đạo. Các thành viên có nhiệm vụ vận động, tuyên truyền cán bộ, nhân viên, khách du lịch chấp hành tốt quy định của pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự; phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng, tài sản cho khách lưu trú; đồng thời tạo môi trường du lịch an ninh, an toàn cho người lao động và du khách.

Đây là mô hình điểm trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, là tiền đề để tiếp tục nhân rộng ở các cơ sở lưu trú khác trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Ban chỉ đạo nhận hoa chúc mừng ra mắt mô hình điểm về khách sạn an toàn, thân thiện. Ảnh: HOÀNG NGỌC
Ban chỉ đạo nhận hoa chúc mừng ra mắt mô hình điểm về khách sạn an toàn, thân thiện. Ảnh: HOÀNG NGỌC

Khách sạn Khánh Linh (232 Nguyễn Tất Thành, Phường Phù Đổng, TP. Pleiku) thuộc Công ty TNHH Xuân Phúc Plaza, được thành lập năm 2012 đạt tiêu chuẩn 3 sao. Khách sạn kinh doanh các dịch vụ lưu trú, ẩm thực… phục vụ hàng ngàn lượt khách trong nước và quốc tế mỗi năm. Nhiều năm qua, đây là điểm lưu trú an ninh, an toàn, luôn phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và lực lượng chức năng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với phát triển doanh nghiệp.

Ngoài ra, khách sạn còn tích cực tham gia các hoạt động quảng bá du lịch của tỉnh; giới thiệu và hướng dẫn khách du lịch trải nghiệm văn hóa đặc trưng của địa phương, tạo ấn tượng đẹp với du khách về đất và người Gia Lai.

Có thể bạn quan tâm

Huyền thoại thác Drai Măk

Huyền thoại thác Drai Măk

Bắt nguồn từ dòng suối Êa Măk hiền hòa thuộc địa phận buôn Thái, xã Ea Kuêh (huyện Cư M’gar, Đắk Lắk), thác Drai Măk theo tiếng của người Êđê có nghĩa là “thác nước mang tên chàng Măk”.

Dịch vụ câu tôm, cua ở thị xã Ayun Pa hút khách

Dịch vụ câu tôm, cua ở thị xã Ayun Pa hút khách

(GLO)- Tuy mới đi vào hoạt động song mô hình dịch vụ câu tôm, cua tại thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) thu hút rất đông người dân và các “cần thủ”. Không chỉ mang tính chất giải trí, người câu còn được thu “chiến lợi phẩm” để thưởng thức. 

Ruộng bậc thang ở buôn Ma Giai. Ảnh: N.Đ.M

Độc đáo ruộng bậc thang ở buôn Ma Giai

(GLO)- Nằm dưới chân núi Ơi Phí, buôn Ma Giai (xã Đất Bằng, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) được biết đến là ngôi làng của đồng bào dân tộc Chăm H’roi có nguồn gốc từ Phú Yên. Nơi đây hiện hữu những chân ruộng bậc thang độc đáo.