Gia Lai phê duyệt cơ số giường bệnh để tiếp nhận, cách ly, điều trị bệnh nhân Covid-19

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định số 225/QĐ-UBND về việc phê duyệt cơ số giường bệnh để tiếp nhận, cách ly, điều trị bệnh nhân Covid-19 của các cơ sở khám-chữa bệnh thuộc Sở Y tế Gia Lai.
Theo đó, UBND tỉnh phê duyệt cơ số giường bệnh để tiếp nhận, cách ly, điều trị bệnh nhân Covid-19 của các cơ sở khám-chữa bệnh thuộc Sở Y tế theo phương án, kế hoạch của các đơn vị đã xây dựng.
Cụ thể: 
Bệnh viện Nhi: 10 giường cấp cứu và 90 giường điều trị tầng 2.
Trung tâm Y tế thị xã An Khê: 10 giường cấp cứu và 35 giường điều trị.
Trung tâm Y tế thị xã Ayun Pa: 10 giường cấp cứu và 30 giường điều trị.
Trung tâm Y tế TP. Pleiku: 20 giường.
Trung tâm Y tế huyện Chư Sê: 20 giường.
Trung tâm Y tế huyện Đức Cơ: 25 giường.
Trung tâm Y tế huyện Chư Păh: 50 giường.
Trung tâm Y tế huyện Krông Pa: 30 giường.
Trung tâm Y tế huyện Kông Chro: 40 giường.
Trung tâm Y tế huyện Phú Thiện: 20 giường.
Trung tâm Y tế huyện Đak Đoa: 30 giường.
Trung tâm Y tế huyện Chư Pưh: 20 giường.
Bệnh viện Tâm thần kinh: Bố trí 20 giường thuộc Bệnh viện để cách ly, điều trị bệnh nhân tâm thần bị nhiễm Covid-19.
Nhân viên y tế phường Phù Đổng (TP. Pleiku ) hướng dẫn người dân cách ly, điều trị Covid-19 tại nhà. Ảnh: Bá Bính
Nhân viên y tế phường Phù Đổng (TP. Pleiku ) hướng dẫn người dân cách ly, điều trị Covid-19 tại nhà. Ảnh: Bá Bính
Các cơ sở khám-chữa bệnh tổ chức thu dung, cách ly, cấp cứu, điều trị, chăm sóc bệnh nhân mắc Covid-19 theo quy định; thực hiện danh mục kỹ thuật theo phân tuyến của Sở Y tế phê duyệt; thực hiện phân tầng điều trị Covid-19 theo quy định của Bộ Y tế tại Quyết định số 4111/QĐ-BYT ngày 26-8-2021 về việc ban hành tài liệu “Hướng dẫn thiết lập cơ sở thu dung điều trị Covid-19 theo mô hình tháp 3 tầng”, phân loại nguy cơ người nhiễm SARS-CoV-2 và định hướng xử trí, cách ly, điều trị theo Quyết định số 5525/QĐ-BYT ngày 1-12-2021 và thực hiện tốt công tác chẩn đoán, điều trị Covid-19 theo Quyết định số 250/QĐ-BYT ngày 28-1-2022 của Bộ Y tế.
KIỀU PHAN

Có thể bạn quan tâm

Nhiệt độ toàn cầu tăng làm tăng tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư, đặc biệt là đối với phụ nữ sống ở vùng Trung Đông và Bắc Phi. (Ảnh: Internet)

Nhiệt độ tăng do biến đổi khí hậu tỷ lệ thuận với nguy cơ ung thư

(GLO)- Nhiệt độ toàn cầu tăng lên không chỉ gây ảnh hưởng cho hành tinh xanh mà còn có thể làm con người tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư, đặc biệt là đối với phụ nữ sống ở vùng Trung Đông và Bắc Phi. Đó là kết quả một nghiên cứu mới vừa được đăng trên tạp chí Frontiers in Public Health của Anh.

Đi bộ càng nhiều, nguy cơ ung thư càng giảm

Đi bộ càng nhiều, nguy cơ ung thư càng giảm

(GLO)- Sau 6 năm nghiên cứu, các nhà khoa học thuộc Đại học Oxford (Anh) đã công bố kết quả củng cố thêm lợi ích tuyệt vời của việc duy trì thói quen đi bộ. Bắt đầu từ 7.000 bước chân mỗi ngày, nguy cơ mắc ung thư có thể giảm tới 16%.