Gia Lai: Mưa xuân hiếm gặp, người trồng cà phê lo lắng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 10-2 (tức 29 tháng Chạp), tại một số vùng ở Gia Lai như Pleiku, Chu Sê, Ia Grai...bất ngờ xuất hiện mưa nhỏ kéo dài. Cơn mưa xuân hiếm gặp, nhiều người sống nửa thế kỷ ở Pleiku cũng bất ngờ. Trong khi một số người thấy thú vị bởi không khí mát dịu thì những người trồng cà phê lo lắng vì cà phê đang trong giai đoạn ra hoa, khả năng mất mùa vụ tới. 

Cơn mưa không mong đợi

Thời điểm này, nhiều người trồng cà phê tại các huyện, thành phố khu vực phía Tây tỉnh đã tưới nước đợt 1 để cây bung hoa. Thế nhưng, trong ngày 10-2, một cơn mưa nhỏ và kéo dài bất ngờ xuất hiện khiến nhiều người không khỏi lo lắng, nhất là những hộ chưa kịp tưới đợt 1 hoặc hộ có vườn cà phê đã ra hoa.  

Ông Đào Văn Mạnh lo lắng bên vườn cà phê trổ bông trắng xóa. Ảnh: Nguyễn Diệp
Ông Đào Văn Mạnh (thôn Tân An, xã Ia Sao, huyện Ia Grai) lo lắng vì cơn mưa trái mùa có thể làm thối nhụy hoa cà phê vừa bung. Ảnh: Nguyễn Diệp


Ông Đào Văn Mạnh (thôn Tân An, xã Ia Sao, huyện Ia Grai) cho biết: “Gia đình tôi có 2 ha cà phê, trong đó 1 ha đã bung hoa trắng vườn, diện tích còn lại đang chuẩn bị bung hoa. Cơn mưa nhỏ kéo dài sáng 29 Tết khiến gia đình không khỏi lo lắng về 1 ha đã bung hoa bởi dễ có chất a xít trong nước mưa gây thối nhụy hoa cũng như khó thụ phấn dẫn đến nguy cơ năng suất giảm. Trồng cà phê nhiều năm rồi nhưng tôi chưa thấy xuất hiện mưa bất thường vào cuối tháng Chạp như thế này. Bây giờ thì chưa thấy được thiệt hại, phải chờ nắng lên mới biết được. Làm nông nghiệp thấy mưa là mừng nhưng mưa vào đúng thời điểm này khó có lợi cho người trồng cà phê chúng tôi".

Cũng là người có nhiều kinh nghiệm trồng cà phê, ông Nguyễn Văn Thành (thôn Tân An, xã Ia Sao) cho hay: “Đa số người trồng cà phê ở khu vực này thường tưới đợt 1 vào khoảng thời gian từ ngày 16 tháng Chạp trở đi nên bây giờ đã tưới xong. Với những hộ tưới sớm, cà phê bây giờ đã bung hoa nên họ lo lắng bởi gặp mưa vào lúc này hoa thụ phấn không đảm bảo dẫn đến năng suất giảm. Còn những hộ tưới từ ngày 24 tháng Chạp đến giờ thì không bị ảnh hưởng nhiều bởi hoa vẫn thụ phấn tốt. Riêng 3 ha của gia đình tôi tưới béc vừa mới xong hiện hoa đang kích thích phát triển mạnh nên trận mưa này không gây ảnh hưởng".

Ông Nguyễn Văn Thành bên vườn cà phê đang bắt đầu bung hoa. Ảnh: Nguyễn Diệp
Ông Nguyễn Văn Thành bên vườn cà phê đang bắt đầu bung hoa. Ảnh: Nguyễn Diệp


Trao đối với P.V, ông Phan Đình Thắm-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Ia Grai-cho biết: Sau trận mưa sáng 29 Tết, đơn vị đã đi kiểm tra tại một số xã thấy nhiều vườn cà phê đang sinh trưởng phát triển tốt. Tuy nhiên, với một số diện tích đã bung hoa thì trận mưa này sẽ khiến cây khó thụ phấn để đảm bảo năng suất trong vụ tới.

Cần tưới nước sớm cho cà phê

 

Nhiều nông dân sử dụng béc tưới cà phê vừa tiết kiệm nhân công vừa mang lại hiệu quả. Ảnh: Nguyễn Diệp
Nhiều nông dân sử dụng béc tưới cho vườn cà phê, vừa tiết kiệm nhân công vừa mang lại hiệu quả. Ảnh: Nguyễn Diệp


Ông Nguyễn Kim Anh-Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đak Đoa-thông tin: Chưa có năm nào thời tiết xuất hiện mưa vào những ngày cuối năm Âm lịch. Nếu mưa lớn thì người dân được hưởng lợi, còn mưa nhỏ như thế này đất không đủ độ ẩm dẫn đến cây cà phê không thể bung hoa hết mà chỉ cương lên rồi hư đài hoa. Vườn nào nở hoa nhiều sẽ gặp không ít khó khăn trong việc thụ phấn.

"Để đảm bảo cây cà phê sinh trưởng phát triển tốt, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện đã khuyến cáo người dân cần tập trung tưới đuổi cho cây đủ độ ẩm cần thiết để nuôi hoa. Khuyến khích các hộ đủ điều kiện máy móc, nhân lực và hệ thống đường ống cố gắng tưới trong ngày và đêm 30 Tết. Dự kiến trong ngày mùng 4 Tết, người dân trên địa bàn huyện sẽ ra quân thăm đồng và tưới nước cho cây cà phê. Tuy nhiên, với cơn mưa vừa rồi, nhiều khả năng bà con sẽ phải ra quân sớm hơn"-ông Nguyễn Kim Anh cho hay.

Tương tự, ông Phan Đình Thắm-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Ia Grai-cho biết: Ngay sau khi dứt mưa, trong chiều 29 Tết, nhiều hộ đã đưa máy móc, đường ống ra để tưới đuổi những diện tích chưa đủ độ ẩm giúp cây cà phê ra hoa, thụ phấn kịp thời để đảm bảo năng suất trong vụ tới.

 

NGUYỄN DIỆP
 

Có thể bạn quan tâm

Anh Trương Văn Sơn (bìa trái, thôn Thắng Lợi 2, xã Ia Sol) giám sát nhân công thu hoạch diện tích khoai lang của gia đình. Ảnh: Vũ Chi

Nông dân Phú Thiện trúng mùa khoai lang

(GLO)- Những ngày này, nông dân huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đang bước vào cao điểm vụ thu hoạch khoai lang. So với năm ngoái, vụ khoai lang năm nay được mùa, được giá, nông dân thu lời bình quân trên 130 triệu đồng/ha.

Ông Trần Đình Tuấn (thôn 5, xã Ia Tô, huyện Ia Grai) cho biết, 3 ha điều của gia đình chỉ cho thu khoảng hơn 2 tấn. Ảnh: L.N

Nông dân kém vui vì năng suất điều giảm sâu

(GLO)- Mặc dù giá tăng cao nhưng người trồng điều trong tỉnh Gia Lai vẫn kém vui vì mất mùa. Nguyên nhân do vào thời điểm điều ra hoa thì gặp trời mưa, không khí lạnh kéo dài, sương muối làm hư hoa, tỷ lệ đậu quả đạt thấp.

Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú và Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm VLXD thông thường. Ảnh: Lê Nam

Gia Lai: Đấu giá thành công 9 mỏ đất làm vật liệu san lấp

(GLO)- Ngày 19-3, tại TP. Pleiku, Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm vật liệu xây dựng thông thường chưa có kết quả thăm dò khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

(GLO)- Nông nghiệp xanh là xu hướng nhằm tối ưu hóa quy trình sản xuất để giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm nông nghiệp. Điểm vượt trội của nông nghiệp xanh so với nông nghiệp truyền thống là tính bền vững, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học.

Khởi nghiệp thành công ở tuổi 60

Khởi nghiệp thành công ở tuổi 60

(GLO)- Sau 36 năm làm cô giáo mầm non, năm 2017, bà Nguyễn Thị Cảm (SN 1961, thôn Thanh Giáo, xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ) nghỉ hưu theo chế độ. Thay vì chọn cuộc sống an nhàn, bà Cảm lại bước vào hành trình khởi nghiệp để xây dựng các sản phẩm cà phê mang thương hiệu của riêng mình khi đã ở tuổi 60.

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

(GLO)- Từ nguồn kinh phí của các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), huyện Krông Pa đã triển khai hỗ trợ sinh kế để tiếp thêm động lực giúp hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, đặc biệt là hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Triển vọng mô hình trồng chanh dây trong nhà kính

Triển vọng mô hình trồng chanh dây trong nhà kính

(GLO)- Gần 3 năm qua, Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 360 (xã Trang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã áp dụng mô hình trồng chanh dây trong nhà kính. Bước đầu, mô hình đã mang lại lợi ích kép khi chanh dây đạt năng suất cao, cho thu hoạch quanh năm.

Ông Ngôn (làng Kon Chră, xã Hra, huyện Mang Yang) thu hoạch mì trồng xen vào diện tích rừng keo. Ảnh: N.D

Mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp: Lợi ích kép

(GLO)- Từ năm 2023 đến nay, Ban Quản lý rừng phòng hộ Hà Ra (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) triển khai mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp. Theo đó, các hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tại chỗ mượn đất trồng xen cây mì vào diện tích rừng keo do đơn vị quản lý.