Gia Lai: Mâu thuẫn trong cuộc nhậu, cầm dao đâm chết đồng nghiệp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 20-11, Hồ Hoàn Kiếm (SN 1994, trú tại thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) và anh Nguyễn Minh Truyền (SN 1988, trú tại huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) cùng ngồi nhậu với một số công nhân khác của Công ty TNHH một thành viên Thành Danh (Công ty Thành Danh) tại làng Nha Prông, phường Thắng Lợi, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Đến khoảng 17 giờ 30 phút thì giữa anh Truyền và Kiếm xảy ra mâu thuẫn nên Kiếm đã dùng tay tát vào mặt của anh Truyền một cái rồi bỏ đi.
Người nhà đã đưa thi thể của anh Truyền về quê để mai táng. Ảnh: Văn Ngọc
Người nhà đã đưa thi thể của anh Truyền về quê để mai táng. Ảnh: Văn Ngọc
Sau đó Kiếm đi bộ ra đường Nguyễn Chí Thanh ở trước cửa Công ty Thành Danh thì anh Truyền cầm 1 con dao bầu đuổi theo để đâm Kiếm. Kiếm tránh được rồi tước lấy con dao đâm lại anh Truyền vào vùng ngực. Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Y dược-Hoàng Anh Gia Lai, đến sáng 21-11 thì tử vong. Sau khi gây án, Kiếm đã đến cơ quan Công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình. 
Được biết, anh Truyền hiện đã có 2 con nhỏ, hoàn cảnh gia đình khó khăn. 
Văn Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Gắn biển tuyên truyền, siết chặt xử lý vi phạm tại các điểm giao cắt đường bộ - đường sắt

Gắn biển tuyên truyền, siết chặt xử lý vi phạm tại các điểm giao cắt đường bộ - đường sắt

(GLO)-Trạm CSGT Tuy Phước (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đội CSGT đường sắt số 2 (Phòng 6, Cục CSGT), Xí nghiệp Thông tin tín hiệu đường sắt Nghĩa Bình tổ chức gắn biển tuyên truyền Nghị định số 81/2026/NĐ-CP tại các vị trí đường ngang giao cắt giữa đường bộ - đường sắt.

Gia Lai: 4 bị cáo lãnh 54 năm tù vì chiếm đoạt 65,5 tỷ đồng bằng thủ đoạn đáo hạn ngân hàng

Gia Lai: 4 bị cáo lãnh 54 năm tù vì chiếm đoạt 65,5 tỷ đồng bằng thủ đoạn đáo hạn ngân hàng

(GLO)- Ngày 23-4, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt Huỳnh Thành Tâm (SN 1994, phường Bồng Sơn) 18 năm tù; Lương Thị Kiều Oanh (SN 1991), Bùi Thị Lệ (SN 1974) đều trú phường Quy Nhơn Nam và Nguyễn Trương Bảo Nhân (SN 1994, phường Quy Nhơn) cùng 12 năm tù vì tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Từ 15-5, chứa chấp người khác sử dụng thuốc lá điện tử có thể bị xử phạt đến 10 triệu đồng

Từ 15-5, chứa chấp người khác sử dụng thuốc lá điện tử có thể bị xử phạt đến 10 triệu đồng

(GLO)- Theo Nghị định số 90/2026/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, có hiệu lực từ ngày 15-5, hành vi chứa chấp, cho phép người khác sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tại địa điểm thuộc quyền quản lý có thể bị phạt tiền 5-10 triệu đồng.

null