Gia Lai: Lãnh án tù vì tổ chức đá gà cá độ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 29-8, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 2 bị cáo, gồm: Đặng Quang Hòa (SN 1990, trú tại thôn 6, xã An Phú, TP. Pleiku) 13 tháng tù về tội "Gá bạc" và 7 tháng tù về tội "Đánh bạc", tổng hợp hình phạt 20 tháng tù; Nguyễn Quân (SN 1972, trú tại tổ 3, phường Diên Hồng, TP. Pleiku) 12 tháng tù về tội "Đánh bạc".
Bị cáo Hòa (bìa phải) và Quân tại phiên tòa. Ảnh: R'Ô HOK
Bị cáo Đặng Quang Hòa (bìa phải) và Nguyễn Quân tại phiên tòa. Ảnh: R'Ô HOK
Theo hồ sơ vụ án, vào đầu tháng 1-2022, Hòa đã mượn giấy phép kinh doanh hoạt động vui chơi giải trí chọi gà dân gian của ông Nguyễn Văn Truyền (SN 1970, trú tại thôn 1, xã An Phú) về để mở trường gà tại quán cà phê của mình. Khi trường gà hoạt động, nhiều người đã đến xem và đã tự ý chơi cá độ được thua bằng tiền với nhau. Tuy biết việc này nhưng Hòa vẫn đồng ý để khách chơi cá độ.
Cùng thời điểm này, khi biết Hòa mở trường gà chơi cá độ được thua bằng tiền thì Quân đã đến xem và chơi cá độ với tổng số tiền là 6 triệu đồng. Đến khoảng 13 giờ ngày 16-1-2022, khi đang tổ chức đá gà cá độ thì Hòa và Quân bị lực lượng chức năng bắt quả tang.
Riêng từ khi mở quán đến ngày 16-1-2022, Hòa đã tổ chức 4 lần chọi gà cho người khác chơi cá độ với nhau, đồng thời, tham gia chơi cá độ với khách, mỗi lần đặt cược từ 100.000 đồng đến 5 triệu đồng.
                                                                                                        R’Ô HOK

Có thể bạn quan tâm