Gia Lai: Khởi tố "Tý Cưng" về hành vi giết người

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 9-7, theo nguồn tin của Báo Gia Lai, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối tượng Tiêu Duy Dũng (tên thường gọi Tý Cưng, SN 1983, trú tại tổ 14, phường Yên Đổ, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) về hành vi “Giết người”.
Bước đầu xác định, Dũng là hung thủ đã dùng súng bắn chết anh Trần Minh Tấn (SN 1997, trú tại 108/22 đường Trần Quý Cáp, phường Yên Đổ, TP. Pleiku) vào rạng sáng 2-7 trong cuộc hỗn chiến tại chợ đêm Pleiku. Ngoài ra, Dũng cũng đã dùng súng bắn vào vùng vai của anh Nguyễn Thành Vũ (SN 1995, trú tại tổ 10, phường Yên Đổ, TP. Pleiku) khiến anh này bị thương. 
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã tiến hành khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam với các đối tượng Bùi Hùng (tên thường gọi là Khỉ, SN 1989, trú tại phường Yên Đổ, TP. Pleiku) và Nguyễn Anh Duy (tên thường gọi Tý Em, SN 1991, trú tại phường Ia Kring, TP. Pleiku) về hành vi “Bắt giữ người trái pháp luật”; đối tượng Trần Trung Thành (tên thường gọi Tý Thành, SN 1982, trú tại tổ 8, phường Ia Kring, TP. Pleiku) về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”. 
Dũng đã bị Thành dùng dao chém gây thương tích. Ảnh: Văn Ngọc
Dũng đã bị Thành dùng dao chém gây thương tích. Ảnh: Văn Ngọc
Trước đó, như Báo Gia Lai đã đưa tin, rạng sáng 2-7, giữa Dũng và anh Võ Hồng Nguyên (SN 1982, trú tại 134A đường Hai Bà Trưng, phường Yên Đổ, TP. Pleiku) đã xảy ra mâu thuẫn xô xát trong cuộc nhậu. Anh Nguyên đã gọi cho Thành và anh Nguyễn Đức Lập (tên thường gọi Tý Mập, SN 1997, trú tại tổ 9, phường Hội Phú, TP. Pleiku) đến khu vực đường Hai Bà Trưng đoạn trước cổng Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai (số 9, đường Hai Bà Trưng, TP. Pleiku) để đón mình về. Nhận được tin, anh Lập gọi cho anh Vũ và anh Tấn cùng tới. 
Tại đây, Dũng đã dùng súng bắn vỡ kính trước xe ô tô của anh Vũ và khiến anh này bị thương. Sau đó Dũng di chuyển đến khu vực chợ đêm đoạn trước khách sạn Tre Xanh Plaza bắn anh Tấn và xô xát với Thành. Dũng cũng đã bị Thành dùng dao chém nhiều nhát dẫn đến thương tích. Trong khi đó, Hùng và Duy được xác định là “đàn em” của Dũng. Khi hay tin Dũng bị thương, các đối tượng đã đến Bệnh viện Quân y 211 để tìm Dũng thì phát hiện anh Vũ đang điều trị vết thương tại đây nên đã bắt ép anh Vũ lên xe ô tô BKS 81C-160.58. Hùng, Duy và một số đối tượng khác đã chở anh Vũ đến khu vực nghĩa trang TP. Pleiku (phường Ia Kring, TP. Pleiku) để đánh đập. 
Hiện Cơ quan Công an vẫn đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. 
Văn Ngọc

Có thể bạn quan tâm

2 đối tượng cướp ngân hàng tại Gia Lai bị tuyên phạt tổng cộng 56 năm tù

2 đối tượng cướp ngân hàng tại Gia Lai bị tuyên phạt tổng cộng 56 năm tù

(GLO)- Sáng 26-5, tại phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên án đối với bị cáo Phạm Anh Tài và Lê Văn Ân - 2 đối tượng liên quan trực tiếp trong vụ án cướp tiền tại Phòng Giao dịch Trà Bá của Vietcombank Chi nhánh Gia Lai (133 Trường Chinh, phường Hội Phú) tổng cộng 56 năm tù.

Xét xử sơ thẩm vụ án cướp ngân hàng tại Gia Lai

Xét xử sơ thẩm vụ án cướp ngân hàng tại Gia Lai

(GLO)- Sáng 26-5, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự đối với Phạm Anh Tài (SN 1990, thường trú tại phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) và Lê Văn Ân (SN 1991, thường trú tại phường Đắk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi).

Gia Lai: Khởi tố đối tượng tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có

Gia Lai: Khởi tố đối tượng tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có

(GLO)- Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh đối với ông N.M.P. (SN 1978, trú làng Dơng, xã Kông Chro) về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Sáng nay xét xử cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến

Sáng nay xét xử cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) cùng cấp dưới bị xét xử với cáo buộc “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Nhận hối lộ” trong quá trình triển khai cơ sở 2 dự án Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức.

null