Gia Lai: Khen thưởng 10 tập thể, cá nhân ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 29-4, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm (giai đoạn 2020-2025) thực hiện phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”; đồng thời xác định phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2025-2030. 

Đại tá Lê Thanh Tùng-Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị.

Trong 5 năm qua, phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” được lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh triển khai nghiêm túc, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phong trào thi đua Quyết thắng. Qua đó, ngành Hậu cần LLVT tỉnh đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác hậu cần đề ra, tạo chuyển biến tích cực trên nhiều mặt.

anh-2.jpg
Đại tá Lê Thanh Tùng tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc làm theo lời Bác Hồ dạy giai đoạn 2020-2025. Ảnh: Huy Bắc

Cụ thể, ngành đã rà soát, điều chỉnh, bổ sung đầy đủ hệ thống văn kiện hậu cần sẵn sàng chiến đấu ở các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất, phòng-chống thiên tai, cứu hộ-cứu nạn. Thực hiện tốt phong trào thi đua “Xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”, các đơn vị thường xuyên cải tiến chế biến, nâng cao chất lượng bữa ăn bộ đội; đến nay cơ bản tự túc được rau xanh (đạt 70%), thịt (70%) và cá (45%), mỗi năm tăng bình quân 4,5%.

Công tác chăm sóc sức khỏe bộ đội được chú trọng; tỷ lệ quân số khỏe hằng năm đạt 99,21% (vượt 0,51% chỉ tiêu); tổ chức khám sức khỏe định kỳ 100% cho các đối tượng. Ngành cũng chủ động phối hợp với các đơn vị tổ chức khám-chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 3.172 lượt người dân vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng, đối tượng chính sách và nhân dân nước bạn Campuchia với tổng kinh phí gần 640 triệu đồng.

Ngoài ra, đơn vị hỗ trợ Tiểu khu Quân sự tỉnh Rattanakiri (Campuchia) vật tư y tế phòng-chống dịch Covid-19 trị giá 300 triệu đồng; phối hợp xây dựng 3 nhà tình nghĩa, 9 nhà đồng đội và 7 nhà chính sách cho hộ nghèo trên địa bàn. Công tác tăng gia sản xuất, chăn nuôi đạt và vượt chỉ tiêu, thu lãi bình quân hơn 1,7 triệu đồng/người/năm. Công tác trồng cây, trồng rừng cũng đạt kết quả tích cực với hơn 35 ngàn cây phân tán, cây ăn quả và hơn 159 ha rừng trồng (đạt 110% kế hoạch hàng năm).

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Lê Thanh Tùng yêu cầu ngành Hậu cần LLVT tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc và cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ lệnh của Quân khu và Bộ CHQS tỉnh; gắn chặt với đẩy mạnh học tập và làm theo Bác; xây dựng các mô hình, đơn vị điểm; tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua phát triển sâu rộng, thực chất; đảm bảo công tác hậu cần phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị, sẵn sàng chiến đấu.

Giai đoạn 2025-2030, ngành Hậu cần tập trung thực hiện hiệu quả “Một tập trung-Ba khâu đột phá” và “Năm tốt” trong công tác hậu cần; xây dựng cơ quan, đơn vị hậu cần vững mạnh toàn diện.

Dịp này, Bộ CHQS tỉnh đã tặng Giấy khen cho 5 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” giai đoạn 2020-2025.

Có thể bạn quan tâm

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

(GLO)- Trên tuyến biên giới hơn 80 km tiếp giáp Vương quốc Campuchia, Gia Lai không chỉ đứng trước yêu cầu bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, mà còn mang trên mình sứ mệnh hiện thực hóa những chủ trương lớn của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với phát triển bền vững.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Trong 2 ngày 19 và 20-1, tại phường An Khê (tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 2 (Quân khu 5) tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị giải quyết xuất ngũ cho hạ sĩ quan, binh sĩ năm 2026 và công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng đối với Trung đoàn 1 và các đơn vị trực thuộc Sư đoàn.

BĐBP tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

(GLO)- Sáng 19-1, Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sinh hoạt chính trị và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Đại tá Trần Tiến Hải - Tỉnh ủy viên, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh chủ trì hội nghị.

Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm 135 sĩ quan quân đội chính quy giữ chức Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã.

Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm 135 sĩ quan quân đội chính quy giữ chức Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã

(GLO)- Chiều 14-1, Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam về việc tổ chức lại Ban CHQS cấp xã và điều động, bổ nhiệm chức vụ đối với 135 đồng chí Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh".

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh"

(GLO)- Ngày 12-1, tại Lữ đoàn 573 (đóng tại phường An Nhơn Nam), Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phòng không lục quân, Phòng không nhân dân năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đại tá Đỗ Xuân Hùng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 dự và chỉ đạo hội nghị.

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

(GLO)- Sáng 12-1, tại làng Bua (xã Ia Pnôn, tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 320 (Quân đoàn 34) phối hợp với Ban liên lạc Đại đoàn Đồng bằng - Sư đoàn 320 tổ chức Lễ khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở Chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A giai đoạn tháng 7-1972 đến tháng 2-1975.

Binh đoàn 15 đồng hành nâng cao đời sống người dân

Binh đoàn 15 đồng hành nâng cao đời sống người dân

(GLO)- Thông qua các hoạt động dân vận, an sinh xã hội và hỗ trợ phát triển kinh tế, Binh đoàn 15 góp phần cải thiện đời sống người dân và tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa quân đội với nhân dân. Những việc làm đồng bộ này đã tạo chuyển biến tích cực tại các địa bàn đơn vị đứng chân.

null