Gia Lai: Hơn 400 học sinh hội thao Giáo dục Quốc phòng-An ninh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-

Chiều 30-11, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, Sở Giáo dục và Đào tạo đã khai mạc Hội thao Giáo dục Quốc phòng-An ninh (GDQPAN) học sinh THPT tỉnh Gia Lai lần thứ II năm học 2023-2024. Dự lễ có Đại tá Lê Kim Giàu-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Tham gia Hội thao lần này có 441 vận động viên (VĐV) là các học sinh đến từ 49 đơn vị trường học bậc THPT trong toàn tỉnh. Các VĐV thi đấu ở 2 nội dung lý thuyết và thực hành liên quan đến kiến thức về GDQPAN, các kỹ năng về đội hình-đội ngũ, kỹ năng cấp cứu-chuyển thương, kỹ thuật sử dụng các loại súng, vận dụng các tư thế và động tác cơ bản khi chiến đấu…

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc Hội thao. Ảnh: Văn Ngọc

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc Hội thao. Ảnh: Văn Ngọc

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Trần Bá Công-Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thông tin: Môn học GDQPAN trong những năm qua đã giúp các em học sinh phát triển toàn diện, có những hiểu biết ban đầu về các nội dung cơ bản của nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, truyền thống đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc, có những kiến thức cơ bản và kỹ năng quân sự cần thiết, xây dựng ý thức trách nhiệm và nghĩa vụ công dân trong bảo vệ đất nước, giáo dục lòng yêu nước…

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trần Bá Công phát biểu khai mạc Hội thao. Ảnh: Văn Ngọc

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trần Bá Công phát biểu khai mạc Hội thao. Ảnh: Văn Ngọc

“Hội thao là hoạt động chuyên môn quan trọng, với mục đích nâng cao chất lượng môn học GDQPAN gắn liền học tập với hoạt động thực tiễn; tổ chức, quản lý thực hiện nội dung chương trình môn học GDQPAN trong các trường THPT; đẩy mạnh phong trào thi đua học tập, rèn luyện giữa nhà trường và các địa phương; phát hiện cá nhân và tập thể có thành tích cao trong học tập và rèn luyện, thành lập đội tuyển tham gia Hội thao GDQPAN toàn quốc. Đồng thời đề ra những giải pháp thiết thực tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ GDQPAN những năm tiếp theo"-ông Công khẳng định.

Đại tá Lê Kim Giàu-Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia Hội thao. Ảnh: Văn Ngọc

Đại tá Lê Kim Giàu-Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia Hội thao. Ảnh: Văn Ngọc

Được biết, các nội dung thi đấu sẽ diễn ra tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Lễ bế mạc và trao thưởng cho các VĐV xuất sắc sẽ diễn ra vào ngày 2-12.

Có thể bạn quan tâm

Nữ sinh Gia Lai sở hữu thành tích học tập xuất sắc

Nữ sinh Gia Lai sở hữu thành tích học tập xuất sắc

(GLO)- Vượt hơn 1.100 km từ Gia Lai ra Hà Nội học tập, đầu tháng 4-2026, Vũ Lương Ngọc Anh (22 tuổi) đã tốt nghiệp loại xuất sắc chương trình Chất lượng cao ngành Kinh tế đối ngoại (Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế, Trường Đại học Ngoại thương) chỉ sau 3 năm rưỡi với GPA 3.99/4.0.

Hơn 1.200 học sinh Trường Tiểu học Võ Thị Sáu tham gia Ngày sách gắn với tuyên truyền bảo vệ trẻ em

Hơn 1.200 học sinh Trường Tiểu học Võ Thị Sáu tham gia Ngày sách gắn với tuyên truyền bảo vệ trẻ em

(GLO)- Sáng 20-4, Liên đội Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam năm 2026 với chủ đề “Đọc sách cho ngày mai”, lồng ghép tuyên truyền Luật Trẻ em và kỹ năng phòng - chống tai nạn thương tích, đuối nước, xâm hại trẻ em.

Nhiều thí sinh Gia Lai đạt điểm số ấn tượng trong kỳ thi đánh giá năng lực

Nhiều thí sinh Gia Lai đạt điểm số ấn tượng

(GLO)- Ngày 17-4, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh chính thức công bố kết quả thi đánh giá năng lực đợt 1 năm 2026. Nhiều thí sinh Gia Lai đã đạt điểm số ấn tượng tại đợt thi này, mở rộng ngưỡng cửa lựa chọn ngành nghề và môi trường học tập phù hợp.

Dự án xây dựng trường nội trú liên cấp tại 7 xã biên giới: Giải bài toán tiến độ và nguồn

Dự án xây dựng trường nội trú liên cấp tại 7 xã biên giới: Giải bài toán tiến độ và nguồn lực

(GLO)- Trong bối cảnh giáo dục vùng biên còn nhiều hạn chế, tỉnh Gia Lai đang triển khai dự án xây dựng 7 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại các xã biên giới. Dự án được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển căn bản về điều kiện học tập cho học sinh.

null