Gia Lai: Hơn 200 thùng ong nghi bị kẻ gian phá hoại

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều ngày 26-12, ông Lý Minh Hoàng- Phó Chủ tịch UBND xã Ia Krăi, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai cho biết cơ quan chức năng đang làm rõ vụ việc hơn 200 thùng ong của hộ dân bị phá hoại, gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ ngày 24-12, trại ong hơn 200 thùng ong của hộ ông Nguyễn Văn Hưng (trú tại tổ dân phố 7, thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai)  bị phá hoại, ước tính thiệt hại hơn 200 triệu đồng. Ông Hưng cho biết, trại ong của gia đình đặt tại đội 8, công ty 715 gần nửa tháng nay, trước đó, trại ong phát triển bình thường và đang trong quá trình cho thu mật. Việc bị phá hoại nguyên trại ong khiến ông Hưng không tin vào mắt mình vì mất đi số tài sản quá lớn và đây cũng là nguồn thu nhập chính của cả gia đình.  
Hơn 200 thùng ong của gia đình ông Hưng bị phá hoại. Ảnh: Phan Thương
Hơn 200 thùng ong của gia đình ông Hưng bị phá hoại. Ảnh: Phan Thương
Trao đổi với P.V, Phó Chủ tịch UBND xã Ia Krăi Lý Minh Hoàng cho biết, sau khi nhận được tin báo của gia đình ông Hưng, Uỷ ban nhân dân xã đã nhanh chóng chỉ đạo lực lượng Công an xã xuống hiện trường kiểm tra, xác minh và báo cáo lên Công an huyện để có biện pháp xử lý. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Ia Grai điều tra làm rõ.
Thời gian gần đây, tình trạng kẻ gian hủy hoại cây trồng, vật nuôi trên địa bàn huyện có dấu hiệu gia tăng, gây ra thiệt hại nặng nề. Vì vậy, rất mong các cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc điều tra làm rõ, xử lý nghiêm các đối tượng phá hoại để người dân yên tâm sản xuất, phát triển kinh tế.
Phan Thương

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Gia Lai: Lãnh 10 năm tù giam vì hành vi giết người

Cầm rựa chém người, lãnh 10 năm tù

(GLO)- Ngày 14-9, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Bình (SN 1997, TP Hải Phòng) 10 năm tù về tội “Giết người”, với tình tiết phạm tội có tính chất côn đồ.

null