Gia Lai hỗ trợ nhân đạo trên 30 tỷ đồng trong quý I

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai vừa tổ chức hội nghị Ban Thường vụ khóa VII (phiên thứ 6) nhằm đánh giá chương trình công tác 3 tháng đầu năm và định hướng công tác Hội trong thời gian tới.

Theo đó, trong quý I-2023, các cấp Hội từ tỉnh đến cơ sở đã phát huy vai trò nòng cốt trong hoạt động nhân đạo; tập trung tổ chức, triển khai có hiệu quả các phong trào và các cuộc vận động nhân đạo, từ thiện; cứu trợ, cứu giúp kịp thời các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người nghèo, đối tượng dễ bị tổn thương trong xã hội.

Tổng giá trị nhân đạo thực hiện trong quý I-2023 đạt hơn 30 tỷ đồng. Ảnh: K.N.B

Tổng giá trị nhân đạo thực hiện trong quý I-2023 đạt hơn 30 tỷ đồng. Ảnh: K.N.B

Cụ thể, phong trào Tết nhân ái đã hỗ trợ cho 52.186 lượt người, với trị giá 17,9 tỷ đồng; Cuộc vận động Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo đã giúp đỡ các đối tượng khó khăn bằng nhiều hình thức như: tặng 2 con bò sinh sản, trao tặng 8 căn nhà, 55 giếng khoan cộng đồng trị giá gần 6 tỷ đồng.

Phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh hỗ trợ sinh kế cho 10 phụ nữ khó khăn trị giá 100 triệu đồng trong chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”; xét học bổng VinGroup cho 253 em học sinh, phối hợp với Quỹ Tâm Nguyện Việt tặng học bổng cho 8 em học sinh huyện Đak Pơ, đồng thời tặng 43 điện thoại thông minh cho học sinh THPT khó khăn toàn tỉnh với trị giá trên 117 triệu đồng; tổ chức khám-chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 300 lượt người dân; trao tặng 1.450 thùng sữa trong chương trình “Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật”; tặng 25.201 suất quà và cấp 6.240 suất ăn nhân đạo. Trong 3 tháng đầu năm, tổ chức được 22 đợt hiến máu tình nguyện, kết quả tiếp nhận được 4.980 đơn vị máu an toàn, đạt 31% kế hoạch năm 2023.

Tổng trị giá hoạt động trong 3 tháng đầu năm đạt 30,1 tỷ đồng, tăng 3 tỷ đồng so với giá trị nhân đạo cùng kỳ năm 2022.

Thời gian tới, các cấp Hội tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các giá trị nhân đạo, tổ chức các hoạt động, phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XI (nhiệm kỳ 2022- 2027); tiếp tục vận động cán bộ, hội viên và Nhân dân ủng hộ người dân Thổ Nhĩ Kỳ và Syria khắc phục hậu quả bởi động đất, đồng thời định hướng các nội dung công tác trọng tâm quý II-2023.

Có thể bạn quan tâm

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

(GLO)- Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) với thông điệp "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", nhiều người dân ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tích cực tham gia HMTN. Việc làm của họ đã góp phần đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

(GLO)- Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 5-12-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về tăng cường công tác kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị với thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số, Sở Giao thông-Vận tải (GT-VT) vừa tổ chức kết nghĩa với làng Plei Hlốp.
“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
Chị Nguyễn Thị Tâm (bìa trái) cẩn thận đóng hũ từng suất ăn sáng trước khi phát cho bệnh nhân. Ảnh: Vũ Chi

“Bữa sáng yêu thương” ở Trung tâm Y tế huyện Ia Pa

(GLO)- 7 năm gắn bó với công tác thiện nguyện, điều dưỡng Nguyễn Thị Tâm (Phòng Điều dưỡng-Trung tâm Y tế huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã nấu hàng ngàn suất ăn sáng cho bệnh nhân nghèo với mong muốn tiếp thêm động lực để người bệnh vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị bệnh.
602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 16 và 17-3, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Chữ thập đỏ các huyện: Krông Pa, Đak Đoa, Đak Pơ và Đoàn từ thiện Phước Huệ (phường 15, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh) tặng quà cho người dân tộc thiểu số nghèo, bệnh nhân phong, người khuyết tật tại địa phương.